Người gây tai nạn giao thông chủ yếu là nam giới

(Baonghean.vn)-Năm 2015, trong số các vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An, người gây ra tai nạn chủ yếu là nam giới, chiếm 91,2% các vụ tai nạn giao thông.

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh, năm 2015 trên địa bàn Nghệ An xẩy ra 316 vụ tai nạn giao thông, làm chết 207 người, bị thương 240 người. Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ xẩy ra 295 vụ, làm chết 194 người, bị thương 230 người; đường sắt xẩy ra 21 vụ, chết 13 người, bị thương 10 người.

Đối tượng gây tai nạn giao thông chủ yếu là người điều khiển xe mô tô (chiếm 142/316 vụ, làm chết 91 người, bị thương 131 người); độ tuổi gây tai nạn tập trung từ 18 đến 27 tuổi (229/316 vụ, 140 người chết, 188 người bị thương); người gây tai nạn chủ yếu là nam giới (289/316 vụ), chiếm 91,2% số vụ tai nạn giao thông.

Đối tượng gây ra các vụ tai nạn giao thông chủ yếu là nam giới  Ảnh minh họa
Đối tượng gây ra các vụ tai nạn giao thông chủ yếu là nam giới  -Ảnh minh họa
Tai nạn đường sắt chiếm
Trong năm 2015, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tai nạn đường sắt xẩy ra 21 vụ làm chết 13 người, bị thương 10 người
Nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông chủ yếu do thiếu quan sát, đi sai phần đường, không làm chủ tốc độ
Nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông chủ yếu do thiếu quan sát, đi sai phần đường, không làm chủ tốc độ

Nguyên nhân tai nạn giao thông chủ yếu do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát (102 vụ), đi sai phần đường, làn đường (87 vụ), không làm chủ tốc độ (63 vụ).

Đức Dũng

tin mới

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Biến động giá vé máy bay khiến xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ở Nghệ An ít nhiều có thay đổi. Theo đó, những tour đường bộ, điểm đến gần được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ.