50 trường tiểu học và mầm non tiếp nhận sữa học đường

(Baonghean.vn) - Ngày 8/1, Tập đoàn TH True Milk phối hợp với lãnh đạo phòng giáo dục các huyện Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn và Thị xã Thái Hòa bàn giao đơn sữa đầu tiên triển khai theo Đề án “Thí điểm chương trình sữa học đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm học 2015 - 2016”.

Tại Nghệ An, sau khi Tập đoàn TH phối hợp với Viện dinh dưỡng quốc gia triển khai xây dựng mô hình Sữa học đường thành công tại 13 trường mẫu giáo và tiểu học với 3.600 trẻ em được thụ hưởng tại huyện Nghĩa Đàn năm 2014, đến năm 2015, UBND tỉnh Nghệ An ra Quyết định số 4507 ngày 6/10/2015 về việc ban hành Đề án “Thí điểm chương trình sữa học đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm học 2015 - 2016".

Sáng
Đoàn xe vận tải nhận hàng từ kho sữa của Tập đoàn TH True Milk tại KCN Nam Cấm. 
Đại diện Tập đoàn TH tượng trưng
Đại diện Tập đoàn TH trao tượng trưng thùng sữa học đường cho Hiệu trưởng Trường Mầm non Quỳnh Hoa (Quỳnh Lưu).

Với đề án này, Tập đoàn TH cam kết tài trợ toàn bộ hoặc một phần cho học sinh mầm non và tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh để các em được uống sữa. Cụ thể, các huyện miền núi khó khăn và con em gia đình chính sách, hộ nghèo được miễn phí 100%, con em các hộ cận nghèo được tài trợ 50%, các đối tượng còn lại được tài trợ 30%.

Phát
Nhân viên Tập đoàn TH phát sữa cho các cháu.
Trường Mần non Quỳnh Hoa là một trong những trường thực hiện thành công nhất chương trình sữa học đường với 100% cháu tham gia.
Trường Mầm non Quỳnh Hoa là một trong những trường thực hiện thành công nhất chương trình sữa học đường với 100% cháu tham gia.
Không chỉ được uống những ly sữa
Không chỉ được uống những ly đầy đủ dưỡng chất cho việc phát triển thể lực, trí tuệ, các cháu còn được dạy về ý thức bảo vệ môi trường bằng cách thu gom những hộp sữa vào thùng rác.
Tiếp đó, đoàn
Sáng cùng ngày, Tập đoàn TH cũng tới Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Quỳnh Lưu) phát  sữa học đường cho học sinh tại đây.

Trong đơn sữa đầu tiên, Tập đoàn TH bàn giao tổng cộng 4.224 thùng sữa, mỗi thùng 48 hộp 180 ml cho 50 trường tiểu học và mầm non của 3 huyện, thị xã. Cụ thể, huyện Quỳnh Lưu 2 trường (Mầm non Quỳnh Hoa: 123 thùng, Tiểu học Ngọc Sơn: 217 thùng); Thị xã Thái Hòa 2 trường (Tiểu học Hòa Hiếu 2: 167 thùng; Mầm non Long Sơn: 69 thùng).

Cô giáo Trường Tiểu học Hòa Hiếu 2 (Thị xã Thái Hòa) kiểm tra đơn hàng.
Cô giáo trường Tiểu học Hòa Hiếu 2 (Thị xã Thái Hòa) kiểm tra đơn hàng trước khi nhận 167 hộp sữa cho học sinh trong đợt đầu tiên.
Các cháu Trường Mần non Long Sơn (Thị xã Thái Hòa) vui mừng
Các cháu Trường Mầm non Long Sơn (Thị xã Thái Hòa) vui mừng uống những ly sữa học đường đầy đủ dưỡng chất.

Riêng tại huyện Nghĩa Đàn, hầu hết các trường mầm non và tiểu học đều được bàn giao trong đợt này với tổng cộng 3.644 thùng. Các trường học còn lại của 3 huyện, thị tham gia đề án sẽ tiếp tục nhận đơn sữa trong những ngày tiếp theo.

Cảnh Nam

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.