Các cơ quan, đơn vị tặng quà Tết cho người nghèo

(Baonghean.vn)- Nhân dịp Tết Bính Thân, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh đang có nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo.

Tại Anh Sơn, chiều 26/1/2016, Tập đoàn xi măng The Vissai - Công ty cổ phần  xi măng Sông Lam 2 tổ chức tặng quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo huyện Anh Sơn và lãnh đạo công ty cổ phần  xi măng Sông Lam 2 tặng quà các hộ nghèo xã Hội Sơn.
Lãnh đạo huyện Anh Sơn và lãnh đạo công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2 tặng quà các hộ nghèo xã Hội Sơn.
Trong dịp này, huyện Anh Sơn có 120 hộ nghèo ở 3 xã Hoa Sơn, Hội Sơn và thị trấn được nhận những phần quà ý nghĩa từ Tập đoàn xi măng The Vissai - công ty cổ phần xi măng Sông Lam 2 mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng. 
Thái Hiền
Trước đó, chiều 25/1, lãnh đạo huyện Anh Sơn đã đi thăm và tặng quà tết cho các cụ tròn 100 tuổi gồm cụ Nguyễn Thị Thoại thôn 11 xã Tào Sơn, gia đình cụ Nguyễn Thị Tiu thôn 1 xã Phúc Sơn và gia đình cụ Nguyễn Thị Tiến thôn 6 xã Long Sơn.
Đồng chí Hoàng Xuân Cường phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thăm và tặng quà tết cho cụ Nguyễn Thị Tiu thôn 1 xã Phúc Sơn.
Đồng chí Hoàng Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện thăm và tặng quà tết cho cụ Nguyễn Thị Tiu thôn 1 xã Phúc Sơn.

Quà mừng thọ cho mỗi cụ là xấp vải lụa và thiếp mừng thọ 100 tuổi của Chủ tịch nước gửi tặng. Ngoài ra mỗi cụ trên 100 tuổi còn được tặng thêm 500.000 đồng.

Huyền Trang

Ngày 25/01, Huyện Tương Dương phối hợp với xã Tam Quang và Đồn Biên phòng Tam Quang (Tương Dương) tổ chức trao 50 suất quà tết trị giá 25 triệu đồng cho 50 gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn xã Tam Quang.

Dịp này, huyện Tương Dương đã trao 15 suất quà, xã Tam Quang trao 21 suất quà và Đồn Biên phòng Tam Quang trao 14 suất quà cho 50 hộ gia đình với tổng trị giá quà tặng là 25 triệu đồng (500.000đ/suất/hộ).

Thượng tá Nguyễn Khắc Lĩnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Quang cho biết: “Đây là hoạt động thường niên của đơn vị và địa phương mỗi dịp tết đến xuân về nhằm kịp thời hỗ trợ, động viên các gia đình chính sách và người nghèo trên địa bàn đón tết cổ truyền của dân tộc. Riêng Đồn Biên phòng Tam Quang đã kêu gọi cán bộ, chiến sĩ trích một phần lương, phụ cấp của mình để chung tay mang hơi ấm biên cương đến với bản làng”.

 Bùi Hồng Mạnh

Sáng 26/1/2016, Hội Chữ thập đỏ thị xã Thái Hòa tổ chức trao quà cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn nhân dịp Tết Bính Thân 2016.

Đại diện các cơ sở hội trên địa bàn đến nhận quà
Đại diện các cơ sở hội trên địa bàn đến nhận quà.
Dịp này, Hội CTĐ thị xã trao 120 suất quà quà cho các đối tượng là hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam. Mỗi suất trị giá 200.000đ. Nhân dịp này, Hội CTĐ tỉnh cũng ủy quyền cho Hội CTĐ Thái Hòa trao thêm 20 suất quà cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000đ. Đây là hoạt động thường niên của các cấp Hội CTĐ.
Hải Yến
Chiều ngày 26/1, Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin và UBMTTQ huyện Nam Đàn tổ chức trao tặng 10 suất quà cho các nạn nhân chất độc da cam/điôxin có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
Trao quà cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam/điôxin
Trao quà cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam/điôxin
Mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng được trao tận tay cho 10 gia đình nạn nhân chất độc da cam/điôxin. Toàn bộ số tiền trên được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” thông qua UBMTTQ tỉnh.
Hồng Sương
Chiều 26/11, Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel Nghệ An tổ chức trao tặng 50 chiếc điện thoại di động cho hộ nghèo xã Nghĩa Mai (Nghĩa Đàn).
Trao quà cho các hộ nghèo
Trao quà cho các hộ nghèo

 Mỗi phần quà bao gồm 1 ĐTDĐ cùng một thẻ sim sử dụng gọi nội mạng và ngoại mạng. Tổng giá trị trên 30 triệu đồng. 

Thông qua món quà này Tập đoàn viễn thông quân đội mong muốn hỗ trợ cho người nghèo xã Nghĩa Mai (Nghĩa Đàn) trong việc thông tin liên lạc với gia đình và công việc làm ăn, tạo điều kiện giúp đỡ hỗ nghèo nâng cao kinh tế gia đình. 
Minh Thái
Sáng 26/1, Đồng chí Kha Văn Tám, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quế Phong đi thăm hỏi, động viên, tặng quà của cá nhân cho người nghèo xã Thông Thụ nhân dịp tết cổ truyền 2016.

Dịp này có 3 gia đình được nhận quà, mỗi suất quà trị giá 700 nghìn đồng, gồm: Gia đình bà Lương Thị Xẩu, bản Mường Piệt, là mẹ liệt sỹ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; gia đình ông Quang Văn Lát và bà Quang Thị Hòa đều ở bản Mường Phú, là  hai gia đình có hoàn cảnh nghèo khó. 

Ngọc Tăng
Ngày 26/1, Tập Đoàn Khách sạn Mường Thanh phối hợp với Mặt trận tổ quốc huyện Nghi Lộc tổ chức đoàn thăm hỏi và trao tặng 40 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở 3 xã Nghi Văn, Nghi Kiều, Nghi Trường.
Đại diện Tập Đoàn Khách sạn Mường Thanh và Mặt trận tổ quốc huyện Nghi Lộc trao quà cho các hộ nghèo
Đại diện Tập Đoàn Khách sạn Mường Thanh và Mặt trận tổ quốc huyện Nghi Lộc trao quà cho các hộ nghèo
Tổng số quà tặng trị giá 20 triệu đồng, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng được trao cho 3 xã, trong đó xã Nghi Văn 15 suất, xã Nghi Kiều 15 suất và Nghi Trường 10 suất.
Đây là tấm lòng của tập thể cán bộ Tập đoàn, góp phần chia sẻ những khó khăn của các gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn Nghệ An nhân dịp Tết Nguyên đán sắp đến. 
Trần Hoa

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.