Ngành ngân hàng Nghệ An tặng quà hộ nghèo huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Ngày 30/1, Đoàn công tác ngành Ngân hàng Nghệ An do ông Cao Văn Hợi – Phó Giám đốc dẫn đầu tiếp tục tổ chức chương trình trao quà cho 3 xã nghèo huyện Tương Dương, gồm Xá Lượng, Lượng Minh và Yên Na.

Dịp này, ngành Ngân hàng Nghệ An trao tổng số 300 suất quà cho 3 xã khó khăn nhất. Ngoài ra, các địa phương đặc biệt khó khăn là bản Hợp Thành, Na Bè (Xá Lượng) và xã Yên Na còn được công đoàn ngành ngân hàng hỗ trợ những bộ quần áo ấm do cán bộ ngành Ngân hàng quyên góp.

Để đến được với bản Hợp Thành, đoàn công tác ngành Ngân hàng
Để đến được với bản Hợp Thành và Na Bè, đoàn công tác ngành Ngân hàng phải di chuyển qua đường đèo dốc, sườn núi. 
Hợp
Đây là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Mông (Hợp Thành) và dân tộc Kh'mú (Na Bè). Những năm qua, mặc dù được Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương các cấp quan tâm nhưng do điều kiện tự nhiên không thuận lợi, tập quán lao động lạc hậu nên tỷ lệ hộ nghèo ở đây vẫn chiến phần đa.
Dường như
Chuyến quà Tết của ngành Ngân hàng giúp các hộ nghèo trang trải phẩn nào chi phí dịp đón Xuân mới. Các em nhỏ trong bản vui mừng khi có quà Tết. 
Ông Cao Văn Lợi tặng áo ấm cho trẻ em bản Hợp Thành.
Ông Cao Văn Lợi tặng áo ấm cho trẻ em bản Hợp Thành với mong muốn giúp các cháu ấm áp hơn trong những ngày Đông giá rét.
Nhận được những món quà Tết kịp thời,
Nhận được những món quà Tết kịp thời, người dân hết sức vui mừng.
Người dân xã Lượng Minh
Hộ nghèo xã Lượng Minh xếp hàng đến nhận quà Tết của ngành Ngân hàng.
Cụ Lay Văn Phụng (bản Lả, xã Lương Minh)
Cụ Lay Văn Phụng (bản Lả, xã Lương Minh) không dấu được sự vui sướng khi nhận được những món quà đầy ý nghĩa của cán bộ ngành Ngân hàng Nghệ An.
Kết thúc hành trình tặng quà Tết đầy gian khổ nhưng ấm áp nghĩa tình, cán bộ ngành Ngân hàng, lãnh đạo các ban ngành huyện Tương Dương lưu lại những hình ảnh
Kết thúc hành trình tặng quà Tết đầy gian khổ nhưng ấm áp nghĩa tình, cán bộ ngành Ngân hàng, lãnh đạo các ban ngành huyện Tương Dương lưu lại những hình ảnh không thể nào quên với hộ nghèo xã Yên Na.

 Cảnh Nam

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.