Nhiều địa phương vi phạm hành lang an toàn giao thông

(Baonghean.vn) – Ngày 20/1, các đoàn công tác của Ban ATGT tỉnh đi kiểm tra, đôn đốc việc triển khai đảm bảo trật tự ATGT, công tác giải tỏa vỉa hè đô thị, hành lang ATGT năm 2016 tại TP Vinh, Thị xã Cửa Lò và huyện Con Cuông.

* Tại TP Vinh, thực hiện công điện của UBND tỉnh về việc chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự hành lang ATGT, chống ùn tắc giao thông trong dịp Tết Nguyên Đán 2016, thành phố Vinh đã mở đợt cao điểm tuyên truyền sâu rộng đến tận các khối, xóm.

Đoàn kiểm tra thực hiện việc giải tỏa vỉa hè, hành lang ATGT làm việc với lãnh đạo thành phố Vinh
Đoàn kiểm tra thực hiện việc giải tỏa vỉa hè, hành lang ATGT làm việc với lãnh đạo thành phố Vinh.

Chính quyền các phường, xã và các lực lượng chức năng tổ chức ký cam kết, yêu cầu các hộ dân tự giác giải tỏa, thu dọn, tháo gỡ công trình, vật dụng vi phạm lòng đường, vỉa hè; thành lập các tổ tự quản, liên ngành thường xuyên kiểm tra lưu động trên các tuyến đường, kiên quyết xử lý tình tạng lấn chiếm hành lang ATGT.

Sau hơn 2 tuần triển khai, đến nay thành phố đã tháo dỡ được 78 mái che; hơn 100 băng rôn quảng cáo không có giấy phép và sai địa điểm quy định; tạm giữ trên 400 bàn ghế, biển quảng cáo các loại, xe đẩy…lập biên bản vi phạm hành chính 28 trường hợp.

Lê Sỹ Chiến – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vinh báo cáo công tác giải tỏa hành lang ATGT trên địa bàn thành phố
Đồng chí Lê Sỹ Chiến – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vinh báo cáo kết quả công tác giải tỏa hành lang ATGT trên địa bàn thành phố.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vinh cho biết, để giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, hành lang ATGT trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc.Tới đây, kế hoạch thành phố sẽ tập trung rà lại việc kẻ chỉ vạch, phân làn; quy định cụ thể phần lề đường dành cho người đi bộ, để xe ...

Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh vẫn còn nhiều điểm lấn chiếm hành lang ATGT khó xử lý dứt điểm
Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh vẫn còn nhiều điểm lấn chiếm hành lang ATGT khó xử lý dứt điểm.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công An tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị, TP Vinh cần tăng cường tuyên tuyền, kiểm tra, thường xuyên liên tục, xử lý nghiêm các trường hợp xe taxi dừng đỗ sai quy định và lấn chiếm hành lang ATGT; thông báo công khai trên các phương tiện phát thanh phường xã để răn đe những trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp phường, xã, trưởng công an, đô thị và có biện pháp xử lý kịp thời; nhằm đảm bảo trật tự  ATGT dịp Tết Nguyên Đán.

Thượng tá Nguyễn Đức Hải – Phó Giám đốc Công An tỉnh đề nghị thành phố Vinh cần triển khai các biện pháp quyết liệt trong công tác đảm bảo hành lang ATGT trên địa bàn
Thượng tá Nguyễn Đức Hải – Phó Giám đốc Công An tỉnh đề nghị thành phố Vinh cần triển khai các biện pháp quyết liệt lập lại trật tự hành lang ATGT trên địa bàn

Nguyệt Minh

* Tại Thị xã Cửa Lò, sau lễ phát động, ra quân giải tỏa hành lang ATGT, vỉa hè đô thị và chỉnh trang đô thị, các lực lượng chức năng đã tiến hành ký cam kết cho các hộ dân thuộc địa bàn 7 phường; thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh khối, xóm; cưỡng chế, thu hồi hàng chục bảng, biển quảng cáo, bạt che, mái tôn, cọc ô … trái quy định; xử lý tình trạng họp chợ, đậu xe trên vỉa hè, lòng đường.

Đặc biệt, ngay trong ngày đầu ra quân đã giải tỏa được 53 trường hợp xây dựng bục, bệ lấn chiếm đường giao thông. 

Đoàn công tác hướng dẫn người dân dẹp bỏ hàng quán lấn chiếm, trả lại vẻ thông thoáng của hàng lang ATGT.
Đoàn công tác hướng dẫn người dân dẹp bỏ hàng quán lấn chiếm, trả lại vẻ thông thoáng của hàng lang ATGT.
Ông Phan Công Đối - Trưởng phòng đô thị, Thị xã Cửa Lò báo cáo kết quả chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự hành lang ATGT trên địa bàn thị xã.
Ông Phan Công Đối - Trưởng phòng đô thị, Thị xã Cửa Lò báo cáo kết quả chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự hành lang ATGT trên địa bàn thị xã.

Sau khi kiểm tra một số tuyến đường chính, đoàn công tác đánh giá, UBND Thị xã Cửa Lò đã có sự chỉ đạo, điều hành kịp thời trong giải tỏa hành lang ATGT. Tuy nhiên trên thực tế vẫn còn một số tồn tại cần lưu ý. Ở các tuyến đường, khu vực gần chợ, vẫn còn tình trạng tiểu thương dựng hàng quán lấn chiếm vỉa hè; một số tuyến đường nội thị, các hộ dân dựng mái tôn chưa đúng quy định…

Ông Phạm Hồng Quang - Phó Giám đốc Sở GTVT đề nghị thị xã quan tâm đến vấn đề tái lấn chiếm sau giải tỏa.
Ông Phạm Hồng Quang - Phó Giám đốc Sở GTVT đề nghị thị xã quan tâm đến vấn đề tái lấn chiếm sau giải tỏa.

Đoàn công tác yêu cầu, Thị xã cần đẩy mạnh tuyên truyền, mạnh tay xử lý tái lấn chiếm, không chỉ theo đợt mà phải bền bỉ, kiên quyết, lâu dài. Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phường, xã để có sự kiểm tra, giám sát thường xuyên, nhất là đảm bảo ATGT cho đợt Tết Nguyên đán sắp tới.

Phước Anh

* Tại huyện Con Cuông, đến nay sau lễ ra quân, huyện mới chọn đơn vị thị trấn làm điểm. Tuy nhiên qua kiểm tra thực tế cho thấy thông tin đến với người dân còn hạn chế, vì vậy tình trạng biển quảng cáo, mái hiên cố định, vật liệu tập kết trên vỉa hè, chiếm dụng hành lang giao thông vẫn diễn ra một cách tràn lan. 

Đoàn kiểm tra tại khu vực thị trấn
Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại khu vực Thị trấn Con Cuông.
Kiểm tra tại xã Chi Khê
Kiểm tra tại xã Chi Khê.
Toàn cảnh buổi làm việc với Ban ATGT huyện
Toàn cảnh buổi làm việc tại huyện Con Cuông.
1
Điểm chiếm dụng hành lang giao thông để đặt biển quảng cáo tại thị trấn.
2
Bao trọn hành lang, lòng đường để tập kết hàng hóa tại khu vực chợ trung tâm thị trấn.
4
Điểm bày bán hàng hóa ngay trên hành lang tại khu vực thị trấn.
hh
Không chỉ lấn chiếm hành lang mà còn đổ vật liệu ngay lòng đường (tại thị trấn Con Cuông).
Đồng chí Hoàng Văn Huệ kết luận tại buổi làm việc
Đồng chí Hoàng Văn Huệ kết luận tại buổi làm việc.
Theo đó, đoàn công tác yêu cầu Ban ATGT huyện Con Cuông cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo, cần khẩn trương vào cuộc, triển khai giải tỏa đồng loạt tại thị trấn, cũng như các xã đúng tinh thần chỉ đạo của Công điện 19 của UBND tỉnh, không để tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT để bày biển quảng cáo, vật liệu... tràn lan; quán triệt đến chính quyền các địa phương, phối hợp với đơn vị Hạt quản lý giao thông trên địa bàn để kiểm tra, xử lý sau giải tỏa, chống tái lấn chiếm...
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Quảng An

tin mới

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.