Tăng cường giải pháp hạn chế tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT

(Baonghean.vn) – Thực hiện quyết định 16 của UBND tỉnh về việc thành lập các tổ công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc việc triển khai đảm bảo trật tự ATGT, công tác giải tỏa vỉa hè đô thị, hành lang ATGT năm 2016, sáng ngày 18/1, đoàn công tác số 4 do đồng chí Phạm Hồng Quang – Phó Giám đốc Sở GTVT dẫn đầu đã đi kiểm tra tại huyện Đô Lương và Thanh Chương.

Đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác giải tỏa vỉa hè, hành lang ATGT tại một số tuyến đường, khu vực trung tâm của thị trấn Đô lương. Sau khi kiểm tra thực tế, đoàn đã làm việc với lãnh đạo huyện.

Thực hiện quyết định 16 của UBND tỉnh, huyện Đô Lương đã ra quân giải tỏa an toàn giao thông trên toàn địa bàn; tổ chức ký cam kế tự giải tỏa không tái lấn chiếm cho 556 trường hợp, giải tỏa nhắc nhở 419 trường hợp vi phạm. Đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, tháo gỡ 71 ki ốt, mái che tạm; thu giữ 65 biển quảng cáo, phá dỡ 45 m tường rào… Chỉ đạo công an thị trấn xử lý 8 trường hợp vi phạm cố ý lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang ATGT vỉa hè đô thị.

Đoàn kiểm tra thực hiện việc giải tỏa vỉa hè, hành lang ATGT tại thị trấn Đô Lương
Đoàn kiểm tra thực hiện việc giải tỏa vỉa hè, hành lang ATGT tại thị trấn Đô Lương
Một số tuyến phố chính ở thị trấn Đô Lương đã duy trì thông thoáng từ sau đợt ra quân từ đầu tháng 1/2016
Một số tuyến phố chính ở thị trấn Đô Lương đã duy trì thông thoáng từ sau đợt ra quân từ đầu tháng 1/2016

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Hồng Quang ghi nhận sự nỗ lực của địa phương trong việc triển khai thực hiện  đảm bảo trật tự ATGT; nhìn chung hành lang, vỉa hè đã thông thoáng hơn từ sau đợt ra quân, giải tỏa. Đồng chí đề nghị huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền thường xuyên, đặc biệt tập trung từ nay đến Tết Nguyên Đán. Huyện cần có kế hoạch duy trì kết quả một cách bền vững, hạn chế tình trạng tái lấn chiếm; quan tâm giải quyết tình trạng họp chợ vẫn còn tồn tại đến các tuyến quốc lộ 15, 46. 

Đoàn kiểm tra đã làm  việc với huyện Đô Lương về công tác triển khai thực hiện quyết định 16 của UBND tỉnh trên địa bàn
Đoàn kiểm tra làm việc với huyện Đô Lương về công tác triển khai thực hiện quyết định 16 của UBND tỉnh trên địa bàn

Tại huyện Thanh Chương, thực hiện quyết định của UBND tỉnh, 100% xã, thị trấn đã ra quân thực hiện giải tỏa hành lang ATGT. Trên 1.300 trường hợp vi phạm được yêu cầu tự giải tỏa như hàng hóa, bảng, biển quảng cáo; tháo dỡ trên 209 biển quảng cáo; 2,5 nghìn m2 mái che… Các trường hợp không tự giải tỏa đã được xử lý cơ bản hoàn thành, nhất là khu vực thị trấn và các chợ.

Đoàn công tác đã đi kiểm tra việc thực hiệm đảm bảo ATGT, giải tỏa hành lang tại khu vực thị trấn Thanh Chương
Đoàn công tác đã đi kiểm tra việc thực hiệm đảm bảo ATGT, giải tỏa hành lang tại khu vực thị trấn Thanh Chương
Mặc dù đã ra quân tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý vi phạm nhưng tình trạng tái lấn chiếm vẫn xẩy ra
Mặc dù huyện đã ra quân tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý vi phạm nhưng tại thị trấn Dùng, tình trạng tái lấn chiếm vẫn xẩy ra 
Làm việc với lãnh đạo huyện Thanh Chương, đồng chí Phạm Hồng Quang - Phó Giám đốc Sở GTVT đề nghị huyện cần tiếp tục tuyên truyền và kiên quyết xử lý vi phạm để hạn chế tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè
Làm việc với lãnh đạo huyện Thanh Chương, đồng chí Phạm Hồng Quang - Phó Giám đốc Sở GTVT đề nghị huyện cần tiếp tục tuyên truyền và kiên quyết xử lý vi phạm để hạn chế tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Hồng Quang – Phó Giám đốc Sở GTVT đã ghi nhận việc triển khai đảm bảo trật tự ATGT, giải tỏa vỉa hè đô thị, hành lang ATGT của huyện Thanh Chương nhìn chung có tạo được sự chuyển biến tốt. Tuy nhiên tồn tại hiện nay là tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, họp chợ lấn chiếm lòng, lề đường vẫn còn khá nan giải. Đề nghị, địa phương tập trung tiếp tục tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và quyết liệt xử lý các điểm nóng về ATGT. Cần có giải pháp hạn chế tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT trên địa bàn.

Nguyệt Minh

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.