Tặng quà và vé xe cho hơn 1.600 nữ công nhân về quê ăn Tết

Ngày 19/1, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết sẽ tổ chức chương trình đưa hơn 1.600 nữ thanh niên công nhân về quê ăn Tết Bính Thân 2016.

Tặng quà và vé xe cho hơn 1.600 nữ công nhân về quê ăn Tết ảnh 1

Hành khách chuẩn bị lên tàu để về quê đón Tết tại ga Hà Nội. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
 
Lễ ra quân chương trình sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 4/2 (ngày 26 tháng Chạp) và sau đó là một loạt các hoạt động trao vé và tặng quà cho hơn 1.600 nữ thanh niên công nhân có điều kiện kinh tế khó khăn đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, công ty thuộc 4 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Hưng Yên về quê thuộc 11 tỉnh thành trên toàn quốc.
Số lượng vé xe về quê ăn Tết sẽ được Ban Tổ chức phân bổ ở địa bàn thành phố Hà Nội là 450 vé, tỉnh Hưng Yên có 360 vé, Thành phố Hồ Chí Minh có 405 vé và tỉnh Bình Dương có 405 vé.
Đối với các nữ thanh niên công nhân đang làm việc tại thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên, Ban tổ chức sẽ bố trí xe đưa về các tỉnh Thanh Hóa (180 vé), Nghệ An (270 vé) và Hà Tĩnh (360 vé).
Tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, Ban tổ chức sẽ bố trí xe đưa các nữ thanh niên công nhân về Đồng Tháp (90 vé), Kiên Giang (90 vé), Sóc Trăng (90 vé), Cà Mau (90 vé), Phú Yên (90 vé), Bình Định (90 vé), Quảng Ngãi (90 vé), Quảng Nam (180 vé).
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Hưng Yên sẽ lên danh sách, phát vé, quà tặng và thông báo địa điểm đón xe cho các nữ thanh niên công nhân đã đăng ký.
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố cũng sẽ tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện đón tại 11 điểm đến để hướng dẫn các nữ thanh niên công nhân về quê thuận tiện nhất.
Theo Ban Tổ chức, chương trình nhằm thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Đoàn, Hội đối với các thanh niên công nhân, mà cụ thể ở đây là nữ thanh niên công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất... góp phần thiết thực giúp các chị em công nhân về quê sum họp gia đình và giảm bớt nỗi lo gánh nặng kinh tế khi Tết đến, Xuân về.
Ngoài ra, chương trình còn tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, đơn vị cùng đồng hành, thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ của toàn xã hội đối với đội ngũ lao động trẻ để Tết thêm đầm ấm, vui tươi.
Chương trình là hoạt động thiết thực hưởng ứng chương trình Tình nguyện mùa Đông 2015, Xuân tình nguyện 2016 và phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam./.
Theo Vietnam+

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.