"Bát cháo đầu xuân" ấm lòng bệnh nhân nghèo

(Baonghean.vn) - Ngày 21/2, chương trình “Bát cháo đầu xuân” do nhóm  Thiện Nguyện tổ chức, với 500 suất cháo từ thiện là món quà đầu xuân ý nghĩa làm ấm lòng các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An .

“Bát cháo đầu xuân” là hoạt động từ thiện mở đầu năm mới Bính Thân 2016, nằm trong chương trình “Nồi cháo thiện nguyện” của nhóm Thiện Nguyện duy trì từ năm 2012 đến nay.

20 thành viên nhóm Thiện Nguyện mỗi người mỗi nghề nhưng đều đặn hàng tháng họ lại cùng nhau tự tay
20 thành viên nhóm Thiện Nguyện mỗi người mỗi nghề nhưng đều đặn mỗi tháng một lần, họ lại cùng nhau góp sức mình chuẩn bị những nồi cháo từ thiện dành cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo
Những nồi cháo thiện nguyện dành cho bệnh nhân nghèo được các thành viên trong nhóm tự tay chuẩn bị  nguyên liệu và nấu tại  nhà
Những nồi cháo thiện nguyện do các thành viên tự tay chuẩn bị nguyên liệu và nấu tại nhà; gửi gắm tình yêu thương sự sẻ chia, đồng cảm với những bệnh nhân nghèo.

Với mong muốn hỗ trợ, chia sẻ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo giúp họ vơi bớt khó khăn, đều đặn vào các buổi trưa chủ nhật thứ 3 hàng tháng, 500 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An sẽ được nhận những suất cháo dinh dưỡng và bánh mỳ nóng.

Rất đông bệnh nhân chờ đợi để được nhận những bát cháo ấm nóng,như một món quà thiết thực,ý  nghĩa đầu xuân
Rất đông bệnh nhân chờ nhận những bát cháo ấm nóng, món quà thiết thực,ý nghĩa đầu xuân.
Mỗi bát cháo nghĩa tình được trao cho người bệnh đều gửi gắm mong muốn sẻ chia yêu thương, giúp họ vơi bớt khó khăn.
Mỗi bát cháo nghĩa tình được trao cho người bệnh đều gửi gắm mong muốn sẻ chia yêu thương, giúp họ vơi bớt khó khăn.
Nhờ sự sẻ chia của cộng đồng những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo cảm thấy ấm lòng hơn.
Nhờ sự sẻ chia của cộng đồng những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo cảm thấy ấm lòng hơn.

Bên cạnh chương trình phát cháo miễn phí cho các bệnh nhân ung thư, nhóm Thiện Nguyện cũng thường xuyên tặng quà các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức các chương trình từ thiện vào các dịp  ngày lễ, Tết dành cho trẻ em nghèo miền Tây xứ Nghệ.

Hoàng Vân – Nguyệt Minh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.