Hàng vạn người tham dự Lễ hội Đền Cờn

(Baonghean.vn) - Sáng 28/2 (tức ngày 21 tháng Giêng), trong khuôn khổ Lễ hội Đền Cờn (TX Hoàng Mai), hàng vạn du khách và nhân dân địa phương đã tới để tham gia lễ rước kiệu và cổ vũ cho giải đua thuyền truyền thống năm 2016.

Lễ rước kiệu từ đền Cờn trong ra bãi biển.
Lễ rước kiệu từ đền Cờn trong ra bãi biển.

Ngay từ sáng sớm, hàng vạn người dân và du khách thập phương đã có mặt tại đền Cờn trong để tham gia vào màn rước kiệu và làm tổ chức lễ Cầu ngư theo phong tục tập quán của địa phương. Đoàn rước kiệu xuất phát từ khu vực đền trong ra bờ biển – nơi diễn ra lễ Cầu ngư. Song song với đoàn rước kiệu trên bộ thì có 8 thuyền dưới nước cũng diễu hành từ đền Cờn trong ra đền Cờn ngoài và quay trở lại tập kết trước cửa Đền.

Đội hình tham gia nghi thức dâng cúng lễ vật gồm: Chủ tế, quan viên, bô lão cùng các thế hệ của dân làng, các thiếu nữ trang phục áo dài truyền thống dâng hương hoa, lễ vật như bánh chưng, bánh giầy, các sản vật địa phương do công sức người dân lao động và cả cộng đồng sáng tạo nên.

Các chủ tế đang làm lễ cầu ngư tại khu vực bãi biển.
Các chủ tế làm lễ cầu ngư tại khu vực bãi biển.
: Đám rước kiệu vốn được coi là linh hồn của lễ hội xưa, và đặc biệt trong lễ hội đền Cờn, tục “chạy Ói” được xem là nét riêng độc đáo của người dân nơi đây.
Đám rước kiệu vốn được coi là linh hồn của lễ hội xưa, và đặc biệt trong lễ hội đền Cờn, tục “chạy Ói” được xem là nét riêng độc đáo của người dân nơi đây.

Cùng ngày, tại lễ hội đền Cờn đã diễn ra giải đua thuyền truyền thống. Tham gia giải đua thuyền năm nay có 8 đội gồm: xã Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Thọ, Sơn Hải ( Quỳnh Lưu); phường Quỳnh Phương, Quỳnh Dị và xã Quỳnh Lập ( TX. Hoàng Mai); huyện Hưng Nguyên và Yên Thành.

Điểm xuất phát và về đích được đặt tại dưới cầu Lạch Cờn, mỗi đội thi có 24 người tham gia sẽ dùng sức lực, kinh nghiệm sông nước của mình để vượt qua quãng đường đua là 1 km, sau đó quay trở lại. Trên bờ, hàng vạn du khách, người dân cổ vũ nhiệt tình cho các đội thi.

Cuộc đua thuyền truyền thống bắt đầu. Các vận động viên đều quyết tâm, chèo lướt thật nhanh để về đích.
Các đội thuyền tranh tài trên dòng Mai Giang.
Rất đông người dân đến cổ vũ cho các đội tham gia giải đua thuyền.
Rất đông người dân và du khách đến cổ vũ cho các đội tham gia giải đua thuyền.

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao giải nhất cho xã Quỳnh Lập, giải nhì thuộc về phường Quỳnh Dị và đồng giải ba thuộc về xã Sơn Hải và Quỳnh Phương.

Việt Hùng

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.