Luôn tạo điều kiện cho kiều bào trở về đầu tư tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 12/2, tại TP. Vinh diễn ra chương trình gặp mặt kiều bào Nghệ An về thăm quê hương đón Xuân Bính Thân 2016. Đây là sự kiện thường niên do Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức lần thứ 2 nhân dịp đầu xuân năm mới.

Tham dự buổi gặp mặt, về phía lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Doãn Hợp - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng hơn 300 đại biểu là bà con người Nghệ An đang sinh sống, học tập và lao động ở khắp mọi miền năm châu về thăm quê hương đón Tết Bính Thân 2016.

Trước khi diễn ra chương trình gặp mặt, đoàn đại biểu đã làm lễ dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu thành kính làm lễ trước tượng đài Bác Hồ.
Đoàn đại biểu thành kính làm lễ trước tượng đài Bác Hồ.
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và đại diện kiều bào Nghệ An dâng hoa lên anh linh Người tại Quảng trường Hồ Chí Minh.
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và đại diện kiều bào Nghệ An dâng hoa lên anh linh Người tại Quảng trường Hồ Chí Minh.
Phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn trời bể của Bác Hồ, các đại biểu nguyện hứa tiếp tục xây dựng và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững bản sắc con người xứ Nghệ.
Phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn trời bể của Bác Hồ, các đại biểu nguyện hứa tiếp tục xây dựng và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững bản sắc con người xứ Nghệ.

Trước anh linh của Người, các đại biểu hứa tiếp tục nêu cao tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, giữ vững bản sắc văn hóa và truyền thống của dân tộc Việt Nam, luôn đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ nhau, giữ mối quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương, góp phần mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.
Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Nghệ An là tỉnh có số lượng kiều bào đông đảo với hơn 55.000 người, lao động Nghệ An ở nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số lao động ở nước ngoài của Việt Nam.

Năm 2015, toàn tỉnh có khoảng 13.000 người đi xuất khẩu lao động, đứng đầu cả nước, không những thế còn phải kể đến nguồn lực to lớn của đội ngũ trí thức, doanh nhân, du học sinh người Nghệ An ở khắp năm châu.

 
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh tham dự buổi gặp mặt.
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh tham dự buổi gặp mặt.
Đông đảo bà con kiều bào về quê ăn Tết cũng tới tham dự sự kiện thường niên được tỉnh tổ chức lần thứ 2.
Đông đảo bà con kiều bào về quê ăn Tết cũng tới tham dự sự kiện thường niên được tỉnh tổ chức lần thứ 2.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 10 dự án của các doanh nhân/doanh nghiệp là người Nghệ An ở nước ngoài về đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 7.000 tỷ đồng. Các dự án của kiều bào đã giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An luôn coi trọng và đánh giá cao những đóng góp đáng quý và những tình cảm chân thành của kiều bào dành cho quê hương.

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giới thiệu về ý nghĩa của món quà dành tặng bà con kiều bào là bức tượng “cá gỗ” - hình ảnh vốn luôn gắn liền với con người mảnh đất xứ Nghệ.
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giới thiệu về ý nghĩa của món quà dành tặng bà con kiều bào là bức tượng “cá gỗ” - hình ảnh vốn luôn gắn liền với con người mảnh đất xứ Nghệ.
Đồng chí Lê Doãn Hợp - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông mong muốn tỉnh có thêm nhiều chính sách ưu đãi đối với kiều bào Nghệ An trở về đầu tư phát triển quê hương.
Đồng chí Lê Doãn Hợp - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông mong muốn tỉnh có thêm nhiều chính sách ưu đãi đối với kiều bào Nghệ An trở về đầu tư phát triển quê hương.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo với bà con kiều bào về những chuyển biến tích cực và kết quả đáng ghi nhận trong tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2015.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo với bà con kiều bào về những chuyển biến tích cực và kết quả đáng ghi nhận trong tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2015.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định luôn trân trọng và đánh giá cao những tình cảm chân thành và đóng góp đáng quý của bà con kiều bào dành cho quê hương trong suốt thời gian qua.

Để cho tỉnh nhà ngày càng phát triển, trở thành tỉnh khá của khu vực Bắc Trung bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn bà con kiều bào tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết, luôn hướng về nguồn cội, đóng góp xây dựng quê hương tỉnh nhà ngày càng phát triển vững mạnh.

Đồng chí nhấn mạnh tỉnh luôn sát cánh cùng với bà con kiều bào, phát huy nguồn lực to lớn của cộng đồng người Nghệ An ở nước ngoài trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo mọi điều kiện cho bà con trở về đầu tư, làm ăn và sinh sống trên mảnh đất quê hương.

Dịp này, tỉnh cũng trao bằng khen và tặng hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động đối ngoại của tỉnh thời gian qua.
Dịp này, tỉnh cũng trao bằng khen và tặng hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động đối ngoại của tỉnh thời gian qua.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các tập thể, cá nhân vinh dự nhận bằng khen.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các tập thể, cá nhân vinh dự nhận bằng khen.

Dịp này, tỉnh đã trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động đối ngoại của Nghệ An tại nước ngoài, trong công tác xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP. Ulyanovsk, Nga.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc, đậm bản sắc quê hương tại buổi gặp mặt.
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc, đậm bản sắc quê hương tại buổi gặp mặt.
.

Cảnh Nam - Thu Giang

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.