Trang trọng, vui tươi lễ mừng thọ đầu xuân

(Baonghean.vn) - Đầu xuân Bính Thân 2016, ngày 11/2 (tức ngày mùng 4 Tết), nhiều địa phương tổ chức lễ mừng thọ để thể hiện tấm lòng thành kính với các bậc cao niên.

* Sáng ngày mồng 4 tết, các khối, xóm trên địa bàn huyện Diễn Châu tưng bừng tổ chức lễ mừng thọ đầu xuân cho các cụ tuổi từ 60 trở lên. 

Xóm 22, xã Diễn Phú tổ chức mừng thọ cho các cụ đầu xuân Bính Thân.
Xóm 22, xã Diễn Phú tổ chức mừng thọ cho các cụ đầu xuân Bính Thân.

Đến nay toàn huyện Diễn Châu đã có 36 ngàn hội viên người cao tuổi, trong đó, 145 cụ thọ từ 100 tuổi trở lên được chủ tịch nước tặng quà, trị giá mỗi suất quà từ 500- 600 ngàn đồng và 5m vải lụa. Ngoài ra trên 3.800 cụ tuổi chẵn từ 70-90 cũng được tặng quà với tổng số tiền gần 900 triệu đồng. 39 xã, thị trấn cũng trích ngân sách hỗ trợ các xóm tổ chức mừng thọ.

Lễ mừng thọ ở các khối xóm đều diễn ra trang trọng, vui tươi với nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, thể dục dưỡng sinh, bóng bàn, cầu lông, ngâm thơ... Đây cũng là dịp con cháu sum vầy, tặng những món quà ý nghĩa để nhớ ơn công lao sinh thành, dưỡng dục của các bậc cao niên.

                                                               Hồng Hạnh  (Đài  Diễn Châu)

* Phường Nghi Hương (TX Cửa Lò) tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ cao niên

Trong buổi lễ,  có 73 cụ ông, cụ bà có tuổi chẵn từ 70 đến 95 và mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bốn thượng thọ 104 tuổi được UBND phường Nghi Hương, TX Cửa Lò tặng quà.

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bốn - thượng thọ 104 tuổi tại Lễ mừng thọ của phường Nghi Hương.
Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bốn - thượng thọ 104 tuổi tại Lễ mừng thọ của phường Nghi Hương.

Ngoài phường Nghi Hương, trong dịp Tết này, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Cửa Lò cũng đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về Người cao tuổi, qua đó, giúp người dân trên địa bàn thấy rõ vị trí, vai trò của các bậc cao niên trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cả gia đình và xã hội trong việc quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện nhằm khích lệ Người cao tuổi sống vui, sống khoẻ, sống có ích.                                                      

Ngọc Ánh (Đài Cửa Lò)

* Thị trấn Anh Sơn hiện có 517 người cao tuổi, trong đó có 43 người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên năm nay được địa phương, gia đình tổ chức mừng thọ. 

Lãnh đạo huyện Anh Sơn thăm và tặng quà cho các cụ tròn 100 tuổi.
Lãnh đạo huyện Anh Sơn thăm và tặng quà cho các cụ tròn 100 tuổi.

Hoạt động mừng thọ từ lâu trở thành một nét văn hoá của người dân Anh Sơn. Từ mồng 4 Tết cho đến hết ngày rằm tháng giêng là thời điểm để tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ.

Đầu xuân năm 2016, toàn huyện Anh Sơn có 1.257 cụ tròn tuổi 70 tuổi trở lên. Trong đó 70 tuổi có 323 cụ, 80 tuổi có 274 cụ, tròn 100 tuổi có 23, trên 100 tuổi có 48 cụ. Các cụ tròn 70 tuổi trở lên sẽ được nhà nước trao quà và cấp giấy chứng nhận vào dịp Tết Bính Thân 2016.

Huyền Trang (Đài Anh Sơn)

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.