Anh Sơn: Hơn 5.000 đoàn viên ra quân vì cộng đồng

(Baonghean.vn) - Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện đảm nhận các công trình, phần việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về mọi mặt. Trong Tháng thanh niên, Ban thường vụ Huyện Đoàn Anh Sơn ra quân với nhiều phần việc ý nghĩa.

Đoàn xã Tào Sơn với sự tham gia của hơn 80 ĐVTN đã tổ chức hành động giúp đỡ ngày công phá dỡ, dọn vệ sinh khuôn viên để xây dựng mới trạm y tế xã kịp thời phục vụ nhu cầu khám và chữa bệnh của người dân.
Với sự tham gia của đông đảo ĐVTN, đoàn xã Tào Sơn tổ chức hành động giúp đỡ ngày công phá dỡ, dọn vệ sinh khuôn viên để xây dựng mới trạm y tế xã kịp thời phục vụ nhu cầu khám và chữa bệnh của người dân.
Ngay trong những ngày đầu ra quân, rất nhiều công trình, phần việc  được thực hiện như: thu gom xử lý rác thải, tổ chức hội thi “Thiết kế thời trang” với thông điệp tuổi trẻ chung tay bảo vệ môi trường xanh - sạch -đẹp.

Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện Anh Sơn tổ chức phát cháo miễn phí với hơn 200 suất cháo được trao đến bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viên Đa khoa huyện. 

:  Đoàn xã Tường sơn tổ chức ra quân thu gom xử lý rác thải, phát quang bụi rậm, làm sạch các tuyến đường dân sinh trên địa bàn xã với sự tham gia của hơn 170 ĐVTN… Đồng thời qua đó tổ chức tuyên truyền ý thức đến ĐVTN và nhân dân về vấn đề bảo vệ môi trường; không vứt đổ rác bừa bãi.
 Đoàn xã Tường Sơn tổ chức ra quân thu gom xử lý rác thải, phát quang, làm sạch các tuyến đường dân sinh trên địa bàn xã với sự tham gia của hơn 170 ĐVTN… Đồng thời qua đó tổ chức tuyên truyền ý thức đến ĐVTN và nhân dân về ý thức bảo vệ môi trường; không vứt đổ rác bừa bãi.
Song song với đó huyện đoàn Anh Sơn còn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” và các hoạt động đồng hành, chăm lo bồi dưỡng thanh niên; nâng cao tổ chức cơ sở Đoàn và chất lượng đoàn viên. Tính đến thời điểm này, 100% Đoàn xã, thị trấn và Đoàn trường THPT đều có kế hoạch tổ chức "Ngày hội thanh niên Việt Nam" chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3); 100% Đoàn xã, thị trấn có đội hình, mô hình, công trình, phần việc thanh niên. Những hoạt động này góp phần giáo dục đạo đức lối sống cho ĐVTN.
Đoàn trường THPT Anh Sơn 2 tổ chức hội thi “Thiết kế thời trang” với thông điệp tuổi trẻ chung tay bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp. Hội thi đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của các chi đoàn và hơn 950 ĐVTN trong toàn trường với nhiều bộ sưu tập nhiều màu sắc, chất liệu mang những thông điệp thiết thực bảo vệ môi trường cho thấy sức sáng tạo độc đáo và ý thức bảo vệ môi trường sống của các đồng chí ĐVTN.
Đoàn trường THPT Anh Sơn 2 tổ chức hội thi “Thiết kế thời trang” với thông điệp tuổi trẻ chung tay bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp. Hội thi đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của các chi đoàn và hơn 950 ĐVTN trong toàn trường với nhiều bộ sưu tập nhiều màu sắc, chất liệu với thông điệp bảo vệ môi trường.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ, các cấp bộ đoàn trong huyện quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2016.

                                             Huyền Trang – Thái Hiền
(Đài Anh Sơn)

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.