Đô Lương huy động hơn 250 tỷ đồng xây dựng giao thông nông thôn

(Baonghean) - Gắn với mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Đô Lương tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nông thôn. Chương trình này đang thực sự tạo ra được khí thế mới trong sản xuất và đời sống cho bà con nhân dân huyện nhà.   

Những ngày này, bà con nhân dân xã Trung Sơn đang tập trung chăm sóc lúa và rau màu. Trên các cánh đồng, thửa ruộng bạt ngàn màu xanh của lúa, bí, dưa chuột đang thì ra hoa, phát triển. Gặp chúng tôi khi đang chăm sóc cây bí, chị Nguyễn Thị Mai - xóm 7 vui vẻ: sau dồn điền đổi thửa xây dựng Nông thôn mới, xã đã đầu tư xây dựng hệ thống đường nội đồng rộng, kênh mương tưới tiêu đảm bảo nước tưới về tận chân ruộng nên chúng tôi yên tâm sản xuất, hiệu quả đạt 10 triệu đồng/sào, tăng gấp 5 lần so với trồng lúa trước đó.

Phần lớn diện tích ở các xã Thuận Sơn, Trung Sơn đang thiếu nước sản xuất hè thu
Giao thông nội đồng  xã Thuận Sơn, Trung Sơn được đầu tư bài bản.

Sau hơn 4 năm xây dựng nông thôn mới, Trung Sơn đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới phấn đấu cuối năm 206 sẽ về đích. Ông Nguyễn Ngọc Hòa - Chủ tịch UBND xã  cho biết: Trước khi bước vào xây dựng nông thôn mới, hệ thống đường nội đồng và giao thông nông thôn lầy lội. Xã đã  vận động nhân dân đóng góp 410 ngàn đồng/khẩu, mỗi xóm góp từ 40 - 50 triệu đồng, lắp đặt 1.300 cống thủy lợi, làm mới 4,5 km kênh tiêu chính, các tuyến nội đồng đảm bảo 5m, nâng cấp 2 trạm bơm, 1400 kênh nhánh. Nhờ quy hoạch được hệ thống giao thông nội đồng và thủy lợi đồng bộ, đến nay xã  đã quy hoạch trồng 220 ha sản xuất lúa hàng hóa, 80 ha màu vụ đông trên đất lúa. Hiệu quả sản xuất tăng gấp 3 lần trước đó, thu nhập năm sau cao hơn năm trước từ 0,5 - 0,8% so với chỉ tiêu kế hoạch sản xuất hàng năm.

Một góc xã Hòa Sơn
Một góc xã Hòa Sơn.

So với nhiều địa phương về đích nông thôn mới của huyện, hệ thống đường giao thông nội đồng của xã Hòa Sơn được đầu tư khá bài bản. Toàn xã hiện có trên 320 ha đất sản xuất lúa. Cơ bản toàn bộ diện tích đã được chia theo Nghị định 64 nên tâm lý người dân không muốn thay đổi. Ông Nguyễn Cao Đồng - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn, cho biết: Cách làm của xã là bung toàn bộ diện tích đất ruộng để quy hoạch và chia lại ruộng. Xã huy động dân đóng góp từ 28 - 35 kg/sào, trong hai năm đã huy động kinh phí đóng góp từ nhân dân gần 2 tỷ đồng.

Đến nay toàn xã đã cấp phối, đổ bê tông 76 tuyến giao thông nội đồng đảm bảo 3 - 9m, xây dựng 8km kênh tưới, lắp trên 3.500 cống các loại. Nhờ vậy, tính đến cuối năm 2015, toàn xã đã quy hoạch trồng trên 100 ha lúa hàng hóa, 45 ha nuôi trồng thủy sản, 14 gia trại, trang trại cho thu nhập 80 - 250 triệu đồng/mô hình/năm. Nhờ vậy, thu nhập trên đơn vị diện tích đất sản xuất tăng 15 - 20% so với trước. Đây được xem là tiêu chí cứng đưa xã sớm hoàn thành về đích nông thôn mới.

Người dân xã Thịnh Sơn giải tỏa hành lang làm đường giao thông nông thôn.
Người dân xã Thịnh Sơn giải tỏa hành lang làm đường giao thông nông thôn.

Đến nay, toàn huyện huy động được 250 tỷ 429 triệu đồng để xây dựng, nâng cấp 1.568 km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, 18 ngàn cầu, cống dân sinh. Xây mới, nâng cấp 66 công trình trạm bơm, hồ đập, công trình thủy lợi, kiên cố, nâng cấp 858 km kênh mương, cải tạo 6 km đê, bờ bao chắn lũ, với tổng kinh phí huy động 139 tỷ đồng.

Nhiều xã như Yên Sơn, Thái Sơn, Tân Sơn, Thịnh Sơn, Tràng Sơn đảm bảo hệ thống giao thông nội đồng, kênh mương bê tông  ra tận khắp các cánh đồng, thửa ruộng. Từ cuối năm 2014 trở về trước, cơ bản hệ thống đường giao thông nội đồng của huyện Đô Lương chưa được cứng hóa, đường nhỏ hẹp, tối đa chỉ đạt 2 - 2,5m.

Đặc biệt, do chưa triển khai dồn diền đổi thửa nên ruộng đồng manh mún, bờ vùng, bờ thửa chưa đáp ứng. Xác định giao thông là tiền đề cho sự phát triển kinh tế, huyện triển khai đồng bộ các giải pháp như đẩy nhanh quy hoạch lại cơ sở hạ tầng đồng ruộng, xây dựng các tuyến đường chính, phụ, kênh mương, trạm bơm tưới, chỉ đạo dồn điền đổi thửa trên diện rộng. Huy động xã hội hóa, tranh thủ các chương trình dự án như đường giao thông Tràng - Minh, Tân - Thịnh, Quang - Nhân. 

Một góc xã Yên Sơn
Hệ thống đường giao thông xã Yên Sơn đang đổi thay từng ngày.

Trao đổi về hiệu quả trong công tác đầu tư hạ tầng giao thông cho phát triển sản xuất, ông Nguyễn Công Châu -  Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương cho biết: Huyện chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa trên 600 máy cơ giới hóa vào sản xuất, trên 85% lao động được thay thế bằng máy móc. Nhờ vậy, đến nay huyện đã phát triển 30 mô hình trồng dưa chuột, bầu bí, rau màu cao cấp cho thu nhập 70 - 100 triệu đồng/ha ở Xuân Sơn, Lưu Sơn, Tân Sơn, Thái Sơn, Thượng Sơn, Giang Sơn Đông, trên 100 ha nuôi trồng thủy sản tại Thị trấn, xã Yên Sơn, Thịnh Sơn mỗi năm cơ cấu 2 vụ lúa, 1 vụ cá thu nhập trên 100 triệu đồng/ha. 

Mô hình 1.500 ha lúa chất lượng cao tại Yên Sơn, Văn Sơn, Hòa Sơn, mô hình 200  ha chuyển đổi diện tích lúa, màu cao cưỡng sang trồng mía hàng hóa tại Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây. Các mô hình tạo nên hơi thở cuộc sống mới cho các vùng quê trên đà đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 1 cùng với bà con nhân dân xóm Lê Lai, xã Giang Sơn Tây (Đô Lương) đang xây dựng nông thôn mới.
Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 1 hỗ trợ bà con  xóm Lê Lai, xã Giang Sơn Tây (Đô Lương) xây dựng bê tông nội đồng.

Để có được hiệu quả thực sự cho các mô hình, việc quan tâm đầu tư đạt chuẩn hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi, giao thông nội đồng, chỉnh trang đồng ruộng rất quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay huyện cơ bản ngoài hoàn thành về đích nông thôn mới (7 xã). Những địa phương còn lại, ví dụ như 25 xã trong lộ trình về đích nông thôn mới đến năm 2020 và 8 xã về đích trong năm 2016 như Lưu Sơn, Đặng Sơn, Bồi Sơn, Đà Sơn, Trung Sơn... còn gặp nhiều khó khó khăn về nguồn xi măng.

Trong điều kiện khó khăn về kinh phí của địa phương, ngoài chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện đứng ra ứng trước 6.000 tấn xi măng từ tập đoàn Visai, hỗ trợ 200 - 400 tấn/xã, chỉ đạo các xã ưu tiên lồng ghép các chương trình dự án đường giao thông thủy lợi, điện, đường, trường, trạm; chỉ đạo các phòng, ngành phối hợp với các xã ứng dụng tiến bộ KHKT nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất như lúa chất lượng cao, trồng thanh long đỏ hạt, rau màu vụ đông cao cấp trên đất lúa...                                                                  

                                                   Lương Mai

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.