MobiFone trao nhà tình nghĩa tại xã Hưng Xá (Hưng Nguyên)

(Baonghean.vn)- Sáng 24/3, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa "Mái ấm MobiFone" cho ông Lê Văn Cảnh ở xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên.

Dự lễ khánh thành có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone... 

Tham gia lễ khánh thành và bàn giao nhà còn có đại diện Sở Lao động TB&XH, Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 6 và chính quyền xã Hưng Xá.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi động viên gia đình ông Lê Văn Cảnh (người mặc áo bộ đội)
Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi động viên gia đình ông Lê Văn Cảnh .

Ngôi nhà mới khánh thành và bàn giao rộng 3 gian trị giá khoảng 180 triệu đồng, trong đó, Tổng công ty viễn thông MobiFone tài trợ 80 triệu đồng, phần còn lại do gia đình huy động.

Ông Lê Văn Cảnh là thương binh 2/4 và cũng là người bị ảnh hưởng phơi nhiễm bởi chất độc hóa học, hiện 3 con bị ảnh hưởng nên cuộc sống và sinh hoạt khó khăn, sức lao động giảm sút; điều kiện nhà ở bị xuống cấp nghiêm trọng.

Đại diện lãnh đạo tỉnh, Tổng Công ty Mobifone và gia đình cắt băng khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Lê Văn Cảnh

Đại diện lãnh đạo tỉnh, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone và gia đình làm lễ cắt băng khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Lê Văn Cảnh.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Mobifone - Đại diện Nhà tài trợ và gia đình gắn biển biểu trưng tặng nhà tình nghĩa
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone - đại diện nhà tài trợ và gia đình gắn biển biểu trưng tặng nhà tình nghĩa.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành và bàn giao nhà, đồng chí Lê Xuân Đại cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ, tài trợ của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone dành cho tỉnh nói chung và gia đình ông Lê Văn Cảnh nói riêng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông báo với nhà tài trợ và đông đảo bà con địa phương về một số nỗ lực của tỉnh trong trợ giúp người nghèo, gia đình chính sách dịp Tết vừa qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch mong rằng thời gian tới, Tổng công ty Viễn thông MobiFone và nhất là Công ty dịch vụ MobiFone khu vực 6 đứng chân trên địa bàn Nghệ An tiếp tục kinh doanh hiệu quả để ngày càng có nhiều hoạt động đồng hành với tỉnh trong việc trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn và phát triển vì cộng đồng./.

Nguyễn Hải

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.