3 người thoát chết hy hữu trong nhà 5 tầng sập giữa đêm

 3 trong 6 người còn lại của gia đình bị vùi lấp trong căn nhà 5 tầng sập đổ sáng nay ở phường Hợp Giang, TP Cao Bằng đã qua cơn nguy kịch.

Anh Nguyễn Hữu Đức (ngoài cùng bên phải) chưa hết bàng hoàng sau tai nạn thảm khốc làm 3 người trong gia đình anh thiệt mạng
Anh Nguyễn Hữu Đức (ngoài cùng bên phải) chưa hết bàng hoàng sau tai nạn thảm khốc làm 3 người trong gia đình anh thiệt mạng.
 

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cao Bằng thăm hỏi, động viên và trao 21 triệu đồng tiền hỗ trợ cho anh Nguyễn Hữu Đức

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cao Bằng thăm hỏi, động viên và trao 21 triệu đồng tiền hỗ trợ cho anh Nguyễn Hữu Đức.

Theo bác sĩ Phương Đức Cù - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, trong ba nạn nhân sống sót, anh Nguyễn Hữu Đức - 41 tuổi, công tác tại Công ty Điện lực Cao Bằng bị thương nặng nhất.

Anh Đức bị thương ở mắt phải, trầy xước thân thể và bị thương ở nhiều vị trí phần mềm. Sau khi được bác sĩ truyền dịch, tiêm thuốc giảm đau, đến khoảng 10g sáng 17-4, anh đã có thể đứng dậy được.

Hai nạn nhân còn lại là các con của anh Đức gồm cháu Nguyễn Đức Anh (6 tuổi) và Nguyễn Hoàng Anh (3 tuổi), bị thương nhẹ và bầm tím ở một số vị trí. Các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang theo dõi và kịp thời chăm sóc sức khỏe cho cả ba nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường chỉ cứu thoát được 3 người mắc kẹt trong nhà và đưa đi cấp cứu.

Đến khoảng 6g sáng, thi thể 3 người tử vong đã được tìm thấy và đưa ra khỏi đống đổ nát gồm: ông Nguyễn Hữu Điếm (72 tuổi), bà Nguyễn Thị Huệ (72 tuổi, vợ ông Điếm) và chị Hoàng Thị Duyên (38 tuổi, con dâu ông Điếm).

Ngay sáng 17/4, lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố Cao Bằng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 21 triệu đồng cho gia đình bị nạn.

Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ việc. 

Sập nhà 5 tầng ở Cao Bằng, 6 người bị vùi lấp 

Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường ngay trong đêm - Ảnh: Vũ Hoàng

Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường ngay trong đêm - Ảnh: Vũ Hoàng
Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường ngay trong đêm - Ảnh: Vũ Hoàng

Theo tuoitre

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.