Cửa Lò: Hơn 90% số phòng nghỉ đã được đặt trước dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Chỉ còn 2 ngày nữa thị xã Cửa Lò sẽ chính thức khai trương mùa du lịch mới 2016. Song đến thời điểm này, hơn 90% số phòng nghỉ của 288 khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn Thị xã đã được khách đăng ký. 

Nằm ở vị trí đẹp của khu du lịch Cửa Lò, được công nhận đạt tiêu chuẩn 4 sao, khách sạn Sài Gòn Kim Liên có 7 tầng với 102 phòng nghỉ. Hàng năm lượng khách đến nghỉ ở đây rất lớn, đặc biệt trong dịp 30/4 này 100% số phòng nghỉ của khách sạn đã được khách đăng ký trước.

Không chỉ các khách sạn, nhà nghỉ ở tuyến đường Bình Minh đã kín  phòng mà những khách sạn tuyến 2, tuyến 3, thời điểm này cũng còn rất ít phòng trống. Khách sạn Lộc Anh 3 tuy nằm ở tuyến 3 nhưng hiện khoảng 90% số phòng nghỉ của khách sạn đã được khách đặt trước.

Các khách sạn, nhà nghỉ ở Cửa Lò hầu hết đã kín phòng dịp 30/4
Các khách sạn, nhà nghỉ ở Cửa Lò hầu hết đã kín phòng dịp 30/4

Ông Nguyễn Hải Miêng - Giám đốc khách sạn Lộc Anh 3 cho biết: Chúng tôi đã chuẩn bị và cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng từ dịch vụ lưu trú đến ăn uống; đặc biệt chú trọng  khâu đảm bảo An toàn thực phẩm cho khách; sẵn sàng phục vụ khách đến nghỉ mùa du lịch Cửa Lò năm nay.

Các nhà hàng dọc bãi biển đã chuẩn bị lượng hải sản lớn, tươi ngon phục vụ du khách dịp nghỉ lễ (Ảnh: Nguyệt Minh)
Các nhà hàng dọc bãi biển đã chuẩn bị lượng hải sản lớn, tươi ngon phục vụ du khách dịp nghỉ lễ (Ảnh: Nguyệt Minh)

Riêng những nhà hàng dọc bãi tắm, đến thời điểm này đã chuẩn bị một lượng lớn hàng hải sản với chất lượng tốt nhất để phục vụ khách. Đồng thời cam kết thực hiện tốt chủ trương 5 không của Thị xã và các quy chế, quy định liên quan đến hoạt động du lịch.

Ông Dương Công Sơn -  Chủ nhà hàng Hương Sơn – Khu du lịch Cửa Lò cho hay: “Vừa rồi tôi có nghe một số thông tin nói về ảnh hưởng tình hình cá biển chết ở một số tỉnh miền Trung  biển nhưng các nhà hàng ở Cửa Lò vẫn hoạt động bình thường. Ngày lễ chúng tôi đã chuẩn bị một số thực phẩm như hải sản tươi sống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, an toàn”.

Ông Võ Văn Hùng - Phó chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết: Theo khảo sát thì lượng khách đến Cửa Lò vào dịp 30/4, 1/5 này tương đối đông nên  chúng tôi tập trung quản lý công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả cũng như công tác đảm bảo an ninh trật tự, cứu hộ, cứu nạn an toàn cho du khách. Với phương châm: Cửa Lò kỷ cương thương hiệu, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong hoạt động du lịch.

Hữu Lương 

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.