Nghệ An: Lớp học Tiếng Anh 'độc nhất vô nhị' ở bản người Thái

(Baonghean.vn) - Những em nhỏ dân tộc Thái chân đất, da cháy nắng, nụ cười còn vương sắc núi rừng háo hức học Tiếng Anh với những giáo viên 'tay ngang' người nước ngoài. Điều nghe như không tưởng lại là chuyện có thật ở Bản Muộng, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương. 

Để vào bản Muộng, xã đặc biệt khó khăn của huyện Thanh Chương, phải vượt qua những quãng đường đi bộ, lội suối… nhưng nhóm Vinh Guru - các bạn trẻ yêu du lịch và những vị khách nước ngoài vẫn tràn đầy nhiệt huyết; mong được tham gia hoạt động thiện nguyện - dạy tiếng anh cho các em nhỏ nơi này.
Để vào bản Muộng, xã đặc biệt khó khăn của huyện Thanh Chương, phải vượt qua những quãng đường đi bộ, lội suối… nhưng nhóm Vinh Guru - các bạn trẻ yêu du lịch và những vị khách nước ngoài vẫn tràn đầy nhiệt huyết, mong được tham gia hoạt động thiện nguyện - dạy Tiếng Anh cho các em nhỏ nơi này.
Giờ học Tiếng Anh vô cùng sôi nổi bởi “giáo  viên” chính là  những vị khách du lịch nước ngoài
Giờ học Tiếng Anh vô cùng sôi nổi bởi “giáo viên” chính là những vị khách du lịch nước ngoài
Họ tạo ra những tình huống giao tiếp tạo hứng thú cho các em
Họ tạo ra những tình huống giao tiếp hài hước, sinh động trên bục giảng khiến học sinh vô cùng hứng thú 
Không còn vẻ e dè, nhút nhát, các em như bị cuốn vào giờ học thực hành giao tiếp với người nước ngoài
Không còn vẻ e dè, nhút nhát, các em như bị cuốn vào giờ học thực hành giao tiếp trực tiếp với người nước ngoài
Những cô, cậu học trò tự tin “nhập cuộc”
Các em tự tin với khả năng nói tiếng Anh của mình. 
Không sách, vở, bút, giấy, giờ học là giờ giao lưu, trò chuyện để các em phản ứng giao tiếp tốt
Không sách, vở, bút, giấy, giờ học là giờ giao lưu, trò chuyện của các vị khách Tây nhằm rèn cho các em phản xạ giao tiếp tự nhiên 
Hồn nhiên, đáng yêu và ham học của các học trò Thái thực sự thuyết phục các vị khách nước ngoài khi đến với bản Muộng
Nét hồn nhiên, đáng yêu và ham học của các cô bé, cậu bé học trò người dân tộc Thái cuốn hút  các vị khách nước ngoài khi đến với bản Muộng
Các em còn được cùng nhau chơi trò chơi, vừa chơi vừa học Tiếng anh
Các tình nguyện viên còn giúp các em học tiếng Anh qua các trò chơi tập thể lý thú.
Lần đầu tiên đến với bản Muộng nhưng thầy – trò đã gần gũi và thân thiết trò chuyện, vui chơi.
Lần đầu tiên đến với bản Muộng nhưng giữa những vị khách nước ngoài và các học sinh ở đây đã rất gần gũi và thân thiết 
Lớp học Tiếng Anh học thiện nguyện đã được tổ chức lần thứ 2 ở Bản Muộng. Nhóm Vinh Guru mong muốn kết nối được nhiều hơn những bạn trẻ yêu du lịch, thiện nguyện và đặc biệt là các vị khách nước ngoài để đưa tiếng anh đến với các em nhỏ miền núi này
Đây là lần thứ 2 lớp học Tiếng Anh thiện nguyện được tổ chức ở Bản Muộng. Nhóm Vinh Guru mong muốn kết nối nhiều hơn những bạn trẻ yêu du lịch, thiện nguyện và đặc biệt là các vị khách nước ngoài để đưa tiếng Anh đến gần hơn với các em nhỏ miền núi này

Nguyệt Minh 

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.