Thái Lan: Phụ nữ bộ tộc cổ dài sống như vật cảnh mua vui cho khách du lịch

Những cô gái bộ tộc Kayan cổ dài ở Myanmar sang Thái, sống trong làng du lịch như những con vật cảnh trong vườn thú mua vui cho khách tham quan.

Những phụ nữ cổ dài bộ tộc Kayan phía tây Myanmar được đưa đến Thái Lan từ lâu đã trở thành điểm thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, một vài người trong số họ bắt đầu có ý muốn quay trở về quê hương.

phu-nu-co-dai-lam-du-lich-o-thai-tim-duong-ve-nuoc

Cụ bà Monu 76 tuổi hiện sống ở Kayah, Myanmar.

Đeo trên mình cột vòng cuốn bằng đồng là biểu hiện cho cái đẹp ở bộ tộc Kayan. Mu Par, một trong những cô gái cổ dài đến Thái Lan làm du lịch mơ ước đến ngày tất cả phụ nữ của bộ tộc có thể trở về, thu hút khách du lịch đến Myanmar.

Đã nhiều năm kể từ ngày những phụ nữ Kayan bị đẩy qua biên giới vì đói nghèo. Họ được đưa đến sống trong một ngôi làng Thái chuyên dành cho khách du lịch tham quan. Nhiều người liên tưởng giống một "vườn thú" dành cho người.

Nhiều người đã trở về vùng quê Panpet hẻo lánh ở bang Kayah, Myanmar với kế hoạch kinh doanh du lịch. Mu Par cũng vậy. Cô đã về nhà từ vài tháng trước cùng số tiền tích lũy được sau 14 năm sang Thái làm du lịch. Hiện cô bán búp bê cổ dài, khăn quàng cổ và cả những chiếc vòng đồng trong một chợ thủ công cho khách du lịch.

phu-nu-co-dai-lam-du-lich-o-thai-tim-duong-ve-nuoc-1

Mu Par ở Thái nhiều năm hiện đã trở về Myanmar làm du lịch được vài tháng.

Mu Par hy vọng sẽ thu hút nhiều khách du lịch đến Myanmar hơn nữa, đủ tiền trang trải cuộc sống cho 4 đứa con tuổi từ 4 đến 15 của cô. "Ở Myanmar con tôi có thể đi học và tôi cũng rất hạnh phúc khi được sống cùng những người thân yêu", Mu Par, 33 tuổi tâm sự.

Myanmar hiện là điểm đến hấp dẫn được nhiều du khách lựa chọn. Lượng khách đến đã tăng gấp đôi trong vòng 5 năm gần đây và con số này hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng cao.

Nhiều khu vực ở bang Kayah đã mở cửa đón khách nước ngoài. Các nhà chức trách hy vọng những ngọn đồi xanh, sông nước hữu tình sẽ biến nơi đây thành điểm du lịch hàng đầu của cả nước.

Mu Par và những hàng xóm của cô từ Panpet cùng chung tay xây dựng chợ thủ công. Họ chia nhau lợi nhuận từ 5.000 kyat (khoảng 4 USD) phí vào chợ thu của mỗi du khách. "Nếu chúng tôi có thể thu hút nhiều du khách đến đây, chúng tôi muốn mọi cô gái Kayan ở Thái đều được về nước", cô nói.

phu-nu-co-dai-lam-du-lich-o-thai-tim-duong-ve-nuoc-2

Các bé gái Kayan đeo vòng từ năm 5 tuổi.

Từ lúc 5 tuổi, những cô gái Kayan đã phải đeo trên cổ 10 cái vòng và mỗi một năm lại thêm một chiếc cho đến khi trưởng thành. Việc này khiến cổ họ như những con hươu cao cổ, đau đớn khi số vòng đè nặng lên vai và xương đòn. Một phụ nữ trưởng thành có thể đeo tới 25 chiếc vòng đồng, nặng khoảng 5 kg. Phụ nữ có thể tháo những chiếc vòng với sự giúp đỡ của chuyên gia. Vai và lưng của họ có thể trở lại bình thường tùy thuộc vào độ tuổi khi gỡ vòng.

Đến nay, hàng chục phụ nữ và các bé gái Kayan sinh sống nhiều năm ở Thái Lan, kiếm về khoảng 3.000 bath (hơn 80 USD) một tháng trong các làng du lịch. "Yêu cầu họ làm dáng để chụp ảnh thu phí chẳng khác nào coi họ như những con vật trong vườn thú", Phyoe Wai Yar Zar, một quan chức du lịch Myanmar nói. "Thay vì thế mọi người có thể mua các sản phẩm họ làm ra như thức ăn, đồ thủ công và quà lưu niệm để ủng hộ họ".

Theo VNE

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.