40 đơn vị lữ hành, báo chí toàn quốc khảo sát du lịch tại Nghệ An

(Baonghean.vn)- Với mục đích xúc tiến quảng bá, kết nối, hợp tác phát triển du lịch khu vực Bắc Miền Trung năm 2016, đoàn Famtrip do Hiệp hội Du lịch Việt Nam dẫn đầu đã đến khảo sát 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Ngày 24, 25/5 đoàn đã đến Nghệ An tham quan và tìm hiểu một số di tích văn hóa lịch sử, danh thắng của Nghệ An như: Khu đền thờ Vua Mai Hắc Đế, Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn; Khu du lịch sinh thái Mường Thanh và thị xã biển Cửa Lò.

a
Đoàn khảo sát chụp ảnh lưu niệm tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn.

Tham gia đoàn Famtrip có đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Dự án EU – TCDL, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch và đại diện 40 doanh nghiệp và phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trên toàn quốc: Du lịch Quốc tế Vietnamtourist, LỮ HÀNH QUỐC TẾ TICTOURS, Du lịch Bến Thành, DL Cộng đồng Châu Á, Anh Nguyên Tour, Du lịch Vân Hải Xanh, Travel moment Hà Nội, Du lịch & Truyền thông Huyền thoại Việt; Lữ hành Golden Life, Du lịch quốc tế Hữu Nghị; Du lịch Viễn Đông, Vitours Đà Nẵng, Du  lịch Đức Minh, EVIVA TOUR BLUE SKY TRAVEL, Du Lịch Tre Việt ….và các hãng thông tấn báo chí như: Báo Quân đội nhân dân, Báo điện tử VnExpress, Tạp chí Làng Việt, Báo Công Thương, Tạp chí Du lịch Việt Nam….

Đoàn khảo sát Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Safariland
Đoàn khảo sát Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Safariland

Tham gia đón và làm việc với đoàn Famtrip của Hiệp hội Lữ hành Việt Nam. Có đại diện lãnh đạo Sở VHTT&DL Nghệ An, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch. Đoàn Famtrip đánh giá cao tiềm năng phát triển du lịch của Nghệ An, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Dự án EU, Hiệp hội Lữ hành và Sở VHTT&DL Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ để xấy dựng các sản phẩm du lịch liên tỉnh góp phần thúc đẩy tiềm năng du lịch của Nghệ An thành các sản phẩm hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước.                        

Biển Cửa Lò nơi được đánh giá đẹp nhất khu vực Bắc miền Trung
Biển Cửa Lò nơi được đánh giá đẹp nhất khu vực Bắc miền Trung (ảnh tư liệu)

Trong chương trình khảo sát tại Nghệ An, đoàn thực sự ấn tượng với nhiều tài nguyên du lịch của tỉnh, đặc biệt đoàn đã dành khá nhiều thời gian để thưởng thức ẩm thực hải sản và tắm biển tại Cửa Lò. Nhiều thành viên trong đoàn đánh giá biển Cửa Lò rất đẹp, hài hòa, phong cảnh thơ mộng, không khí mát mẻ, thuận tiện, hài hòa cho du khách khi đến đây.

                                                                                      Vương Bằng

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.