Các hãng thời trang hàng đầu thế giới sẽ đến đâu trong năm 2017?

Cuộc đổ bộ sắp tới cho những BST giữa mùa 2017 của Chanel, Dior, Gucci, Louis Vuitton... sẽ khiến giới mộ điệu thổn thức.
Mùa du lịch của các "ông lớn" thời trang năm nay đã sớm làm nóng mặt báo bằng những tin tức tiết lộ về điểm đến. Chanel đã tới Seoul vào năm 2015, Louis Vuitton thì tới Mỹ cùng thời gian đó... Vậy BST Cruise 2017 này, các nhà mốt sẽ tới nơi thú vị nào?
Những điểm đến được tiết lộ sau đây có thể khiến quý vị thêm háo hức mong chờ.
Chanel tới CuBa
Từ Seoul đến Salzburg, Chanel đã tới thăm các khách hàng của họ thật ân cần và ấn tượng tới mười lăm địa điểm khác nhau kể từ khi họ lần đầu tiên bắt đầu cho các bộ sưu tập viễn du. Và lần tới đây, thủ đô của CuBa, thành phố Havana sẽ là điểm giới thiệu BST giữa mùa của Chanel.
Đây là lần đầu tiên Chanel tạo dựng một sự kiện thời trang lớn ở Mỹ Latinh. Và đây cũng sẽ là show thời trang đầu tiên ở Cuba kể từ khi Paco Rabanne tổ chức một sàn diễn thời trang ở đó vào năm 1999. 

Các hãng thời trang hàng đầu thế giới sẽ đến đâu trong năm 2017? ảnh 1

Sau chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Hoa Kỳ, Obama tới Havana thì CuBa đang trở nên mời gọi và hấp dẫn hơn. Chanel sẽ nhanh chóng tìm đến điểm hẹn thú vị này.

 
Dior tới Cung điện Blenheim
Cùng mong đợi một sự phấn khích cho chuyến du lịch thời trang của Dior năm nay. Thương hiệu này sẽ tới Cung điện Blenheim ở Oxfordshire, nước Anh để trình diễn BST giữa mùa.
Cung điện là nơi cư trú chính của Công tước Marlborough và nơi sinh của Winston Churchill. Trong một khung cảnh cổ kính, nên thơ của nước Anh, không biết rằng Dior sẽ đem đến những thiết kế như thế nào?

Các hãng thời trang hàng đầu thế giới sẽ đến đâu trong năm 2017? ảnh 2

Lâu đài cổ của nước Anh sẽ là điểm du ngoạn giữa mùa của Dior.

 
Gucci tới London 
Gucci dưới thời của giám đốc sáng tạo Alessandro Michele đang có nhiều cải biến mới mẻ. Và dường như nhà mốt này đang hướng hành trình của mình tới một thánh đường nổi tiếng và lớn nhất nước Anh: Westminster Abbey. 
Westminster Abbey là nơi đã diễn ra đám cưới hoàng gia năm 2011 giữa Hoàng tử William và Kate Middleton. 

Các hãng thời trang hàng đầu thế giới sẽ đến đâu trong năm 2017? ảnh 3

Thánh đường lớn nhất nước Anh - Westminster Abbey là nơi mà nhãn hiệu thời trang Ý đang nhắm tới.

 
Louis Vuitton tới Rio de Janeiro
Thế vận hội mùa hè 2016 được diễn ra ở Rio de Janeiro, Brazil. Và Nicolas Ghesquière cũng sẽ đưa Louis Vuitton tới thành phố xinh đẹp này để trình diễn BST Cruise 2017. Sau khi đã chọn Palm Springs năm ngoái, thành phố của Brazil là một nới lý tưởng và quyến rũ cho thương hiệu nổi tiếng nước Pháp trình bày bộ sưu tập tiếp theo.
Cùng chào đón Thế vận hội và Louis Vuitton, Rio de Janeiro chắc hẳn sẽ là một trong những thành phố đáng chú ý nhất trong mùa hè năm nay.
Rio de Janeiro sẽ chào đón Thế vận hội mùa hè và chào đón Louis Vuitton trong năm nay.
Rio de Janeiro sẽ chào đón Thế vận hội mùa hè và chào đón Louis Vuitton trong năm nay.
Moschino tới Los Angeles
Giám đốc sáng tạo của Jeremy Scott đã chọn để trình diễn bộ sưu tập Cruise 2017 của Moschino ở Los Angeles là điều không đáng ngạc nhiên. Đây là điểm đến đã được bàn luận từ trước và việc dịch chuyển từ Milan tới Mỹ là một chuyến viễn du nhiều ý nghĩa để làm mới hơn thương hiệu nổi tiếng này.
Moshino sẽ rời Milan để tới Mỹ trình diễn BST du lịch 2017.
Moshino sẽ rời Milan để tới Mỹ trình diễn BST du lịch 2017.

Theo eva.vn

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.