Độc đáo bộ ảnh cưới dưới sân trường phổ thông ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chú rể Đặng Đình Cường và cô dâu Phan Tuyết (quê ở xã Cát Văn, Thanh Chương) đã cùng nhau lên ý tưởng và thực hiện bộ ảnh cưới - kỷ yếu độc đáo, ấn tượng dưới mái trường THPT.

Bộ ảnh cưới - kỷ yếu độc đáo này được thực hiện với sự đồng hành nhiệt tình của tập thể lớp 12C1
Bộ ảnh cưới - kỷ yếu độc đáo này được thực hiện với sự đồng hành nhiệt tình của tập thể lớp 12C4, trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (Thanh Chương).
Nhiếp ảnh gia Vũ Đình Vinh - người kết nối và thực hiện bộ ảnh này cho biết, khi nghe cặp đôi Cường - Tuyết trình bày ý tưởng, anh đã liên hệ với lớp 12C4 và nhanh chóng nhận được sự đồng tình của các bạn học sinh.
Nhiếp ảnh gia Vũ Đình Vinh - người kết nối và thực hiện bộ ảnh này cho biết, khi nghe cặp đôi Cường - Tuyết trình bày ý tưởng, anh đã liên hệ với lớp 12C4 và nhanh chóng nhận được sự đồng tình của các bạn học sinh.
Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách cũng chính là ngôi trường cấp 3 mà cặp đôi Cường - Tuyết theo học. Vì vậy, ý tưởng chụp ảnh ở mái trường này là muốn gợi nhớ, lưu giữ những kỷ niệm đẹp thuở học trò nhiều mơ mộng - nơi hai người dành cho nhau những tình cảm trong sáng ban đầu.
  Ý tưởng chụp ảnh ở mái trường này là muốn gợi nhớ, lưu giữ những kỷ niệm đẹp thuở học trò nhiều mơ mộng - nơi hai người dành cho nhau những tình cảm trong sáng ban đầu.
Cô dâu Phan Tuyết (1992) hiện đang công tác tại Trung tâm di sản các nhà khoa học Việt Nam, còn chú rể Đặng Đình Cường hiện là nhân viên kinh doanh tại Hà Nội. Sinh sống và công tác ở Thủ đô nhưng tâm trí của họ lúc nào cũng hướng về quê hương. Hình ảnh album cưới hầu hết được thực hiện tại quê nhà Thanh Chương và các cảnh đẹp ở Nghệ An.
Cô dâu Phan Tuyết (1992) hiện đang công tác tại Trung tâm di sản các nhà khoa học Việt Nam, còn chú rể Đặng Đình Cường hiện là nhân viên kinh doanh tại Hà Nội. Sinh sống và công tác ở Thủ đô nhưng tâm trí của họ lúc nào cũng hướng về quê hương. Hình ảnh album cưới hầu hết được thực hiện tại quê nhà Thanh Chương và các cảnh đẹp ở Nghệ An.
Cặp đôi này tâm sự, họ là người cùng xã Cát Văn, học cùng trường cấp 3 và ’tình trong như đã ...’ từ thuở ấy, nhưng mãi đến khi học Đại học ở Hà Nội, mối tình mới bắt đầu nảy nở ...
Cặp đôi này tâm sự, họ là người cùng xã Cát Văn, học cùng trường cấp 3 và "’tình trong như đã" ...’ từ thuở ấy, nhưng mãi đến khi học Đại học ở Hà Nội, mối tình mới bắt đầu nảy nở ...
Học sinh lớp 12C4 là tập thể đoàn kết, tinh nghịch, vì thế, ý tưởng kết hợp giữa ảnh cưới - kỷ yếu được các bạn nhập cuộc rất nhanh.
Học sinh lớp 12C4 là tập thể đoàn kết, tinh nghịch, vì thế, ý tưởng kết hợp giữa ảnh cưới - kỷ yếu được các bạn nhập cuộc rất nhanh.
Các học sinh cho biết, điều họ thích nhất ở ý tưởng này chính là mối tình đẹp như thơ của cặp đôi cựu học sinh cũ, mặt khác, chính tình cảm chân thành, trân trọng những kỷ niệm thuở hoa niên dưới mái trường THPT là điều khiến các em rất hâm mộ.
Các học sinh cho biết, điều họ thích nhất ở ý tưởng này chính là mối tình đẹp như thơ của cặp đôi cựu học sinh cũ, mặt khác, chính tình cảm chân thành, trân trọng những kỷ niệm thuở hoa niên dưới mái trường THPT là điều khiến các em rất hâm mộ.
Giây phút hạnh phúc này sẽ là điều lưu nhớ mãi trong cuộc đời mỗi người ...
Giây phút hạnh phúc này sẽ là điều lưu nhớ mãi trong cuộc đời mỗi người ...

 PC (tổng hợp)

Ảnh: Đình Vinh Studio

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.