Đường bay Vinh - Bangkok sẵn sàng phục vụ khách du lịch hè 2016

(Baonghean.vn) - Sáng 16/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền có chuyến kiểm tra công tác chuẩn bị tại ga quốc tế, Cảng hàng không Vinh trước thềm khai trương đường bay quốc tế Vinh-Bangkok.

Cùng đi có đại diện một số sở, ngành liên quan, đại diện Vietravel chi nhánh Vinh.

Đường bay thẳng Vinh - Bangkok dự kiến sử dụng máy bay Airbus A320.
Đường bay thẳng Vinh - Bangkok dự kiến sử dụng máy bay Airbus A320.

Trong chuyến kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh rà soát các điều kiện về cơ sở hạ tầng, máy móc, trang thiết bị, nguồn nhân lực, quy trình thủ tục check-in, check-out tại ga quốc tế của Cảng hàng không quốc tế Vinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền xem vận hành thiết bị kiểm tra an ninh tại ga quốc tế, Cảng hàng không Vinh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền xem vận hành thiết bị kiểm tra an ninh tại ga quốc tế, Cảng hàng không Vinh.

Để đảm bảo chuyến bay đầu tiên đưa hành khách từ Vinh đi Bangkok ngày 8/6 tới diễn ra suôn sẻ, sáng cùng ngày, ga quốc tế của Cảng hàng không quốc tế Vinh cũng tổ chức chạy thử quy trình làm thủ tục bay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo lãnh đạo Cảng hàng không Vinh có cách bố trí lại ghế ngồi trong phòng chờ bay khoa học hơn, đem lại sự thuận tiện cao nhất cho hành khách.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Vinh có cách bố trí lại ghế ngồi trong phòng chờ bay khoa học hơn, đem lại sự thuận tiện cao nhất cho hành khách.
Cán bộ kiểm dịch y tế tại cảng hàng không giải thích cách vận hành thiết bị cảm biến nhiệt độ, dùng để đo thân nhiệt của hành khách.
Cán bộ kiểm dịch y tế tại Cảng hàng không quốc tế Vinh giải thích cách vận hành thiết bị cảm biến nhiệt độ, dùng để đo thân nhiệt của hành khách.

Tại các điểm làm thủ tục thông quan, kiểm tra an ninh, kiểm dịch y tế,... đồng chí Huỳnh Thanh Điền lưu ý cán bộ, nhân viên Cảng hàng không quốc tế Vinh chú trọng hoàn tất chuẩn bị, giản lược các khâu rườm rà không cần thiết để tránh gây phiền hà cho hành khách, để lại ấn tượng đẹp trong mắt khách nội địa và quốc tế, hài lòng khi sử dụng dịch vụ tại cảng.

Đường bay Vinh - Bangkok khai trương ngày 8/6. Sản phẩm charter Vinh - Bangkok sử dụng loại máy bay A320 gồm 180 chỗ của hãng Thái Vietjet Air, khởi hành dự kiến ngày 8/6, 13/7, 10/8, thời gian bay 1 tiếng 30 phút.

Giá vé khứ hồi Vinh - Bangkok - Vinh là 5.290.000 đồng, tour trọn gói cho khách lẻ ghép đoàn Vinh - Bangkok - Pattaya - Vinh (5 ngày 4 đêm) là 6.990.000 đồng/người lớn.

Cảnh Nam - Thu Giang

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.