Nghệ An phấn đấu đến năm 2020 có 80,7% dân số tham gia BHYT

(Baonghean.vn) - Chiều 25/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015 – 2020 và phổ biến những điểm mới của Luật BHXH, BHYT (sửa đổi).

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, các sở LĐ-TB&XH, GD&ĐT, Y tế, các huyện, thành, thị.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Theo Quyết định 1584/QĐ-TTg, Nghệ An được giao chỉ tiêu trong năm 2016 có 78% dân số tham gia BHYT; đến năm 2020 tỷ lệ bao phủ BHYT là 80,7%. Tính đến ngày 30/4/2016, toàn tỉnh có 2.375.898 người tham gia BHYT, chiếm tỷ lệ 77,2%.  

Tại Hội nghị, các đại biểu nêu lên một số tồn tại, vướng mắc, đồng thời đưa ra các nhóm giải pháp để tăng diện bao phủ BHYT như: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT; Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT; Cải cách thủ tục hành chính, thanh toán chi phí BHYT, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh khi đến khám, chữa bệnh….

Dịp này, lãnh đạo BHXH Nghệ An cũng phổ biến những điểm mới của Luật BHXH 2014, Luật bổ sung và sửa đổi một số điều của Luật BHYT.

Đoàn thanh niên BHXH huyện Nghi Lộc tuyên truyền chính sách BHYT mới cho người dân.
Đoàn thanh niên BHXH huyện Nghi Lộc tuyên truyền chính sách BHYT cho người dân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại nhấn mạnh: BHXH, BHYT là 2 trụ cột trong chính sách an sinh xã hội. Để tăng tỷ lệ bao phủ BHYT, các huyện, thành, thị cần giao chỉ tiêu cho xã, phường, thị trấn và có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, sự hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tại địa phương. 

Các sở, ngành có liên quan đến các đối tượng còn có khả năng phát triển thẻ BHYT như GD&ĐT, LĐ-TB&XH cần tập trung thực hiện các giải pháp mở rộng đối tượng tham gia. Ngành Y tế quan tâm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và trách nhiệm, thái độ phục vụ người bệnh, xem đây là giải pháp quan trọng để kêu gọi người dân tham gia BHYT.

                                                                Minh Quân

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.