Lật tàu du lịch trên sông Hàn, gần 50 người gặp nạn

Khoảng 20h45, tàu du lịch chở nhiều học sinh giỏi của một đại gia đình và một số khách nước ngoài lật úp cách cầu quay Đà Nẵng 20m khiến toàn bộ khách rơi xuống sông.

- 43 người đã được đưa tới bệnh viện, ít nhất 3 người mất tích trong đó có 2 trẻ em.

- Trong số nạn nhân có 21 người cùng gia đình và nhiều người nước ngoài.

- Cảnh sát gõ cửa từng khách sạn để xác định chính xác số người mất tích.

- Lực lượng cứu hộ chia thành nhiều nhóm thay phiên nhau tìm kiếm xuyên đêm.

- Hai lớp lưới đánh cá, 10 tàu giã cào phối hợp cùng ca nô quần đảo khắp đoạn sông 2 km.

  • 21h30 icon

    Gần 9h tối, tàu du lịch đi từ hướng cầu Thuận Phước về Cầu Quay sông Hàn, đến trước khách sạn Novotel thì dừng lại rồi bị lật. Khoảng 10 người trên tàu biết bơi ngoi được ra ngoài, số còn lại mất tích.

    Toàn bộ khu vực Cảng sông Hàn trước khách sạn Novotel bị phong toả bởi hàng trăm cảnh sát. Ba chiếc xe cứu thương được điều đến cầu cảng cũ thay phiên chở các nạn nhân đầu tiên được đưa lên bờ đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

    13346740-842231522547365-37469-4480-8418

    Cảnh sát phong toả Cảng sông Hàn. Ảnh: Nguyễn Đông.

    Trên sông, nhiều tàu du lịch cùng đội ca nô của cảnh sát tìm kiếm các nạn nhân.

    Có mặt tại hiện trường, Đại tá Lê Văn Tam, giám đốc CA Đà Nẵng cho hay chưa xác định được chính xác số người mất tích dưới sông.

    Theo một nhân chứng, những người trên con tàu gặp nạn phần lớn là cùng một gia đình, trong đó có nhiều trẻ em.

  • 22h00 icon

    Trung tá Trần Khánh, phó trưởng Công an quận Hải Châu, cho biết tàu du lịch chở gần 50 người. Tàu bị chìm ở khu vực cách cầu quay sông Hàn khoảng 20 m. Cảnh sát đường thủy và Bộ đội biên phòng Đà Nẵng cùng phối hợp tìm kiếm. "Chưa biết số người được cứu là bao nhiêu nhưng đội tìm kiếm báo có người chết", ông nói.

    13330972-1177946595559294-1164-6644-9787

    Một em bé được cấp cứu tại Bệnh viện. Ảnh: Tôi yêu Đà Nẵng.

  • 22h10 icon

    Nhóm cộng đồng những người yêu Đà Nẵng cho hay, khoảng 20 người đã được cứu, trong đó có 4 trẻ em đã được chuyển đến bệnh viện. Một ca đang được hồi sức tích cực.

    Tại hiện trường, con tàu bị nạn đang được kéo vào bờ.

    13310580-1177954015558552-7220-7925-4224

    Đoạn sông nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Tôi yêu Đà Nẵng.

  • 22h15 icon

    12 lính đặc công của Quân khu 5 và 28 thợ lặn cùng quần thảo đoạn sông với hy vọng tìm được các nạn nhân nhanh nhất trước khi họ bị xô đẩy đi xa.

    13339484-842234955880355-78802-7044-6074

    Các thợ lặn cùng đặc công nước tham gia tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: Nguyễn Đông.

  • 22h20 icon

    Được cứu lên từ lòng sông, một nạn nhân cho hay, trên tàu có áo phao nhưng hầu hết mọi người không được phát nên không ai mặc áo phao khi con tàu lật và chìm.

    13307374-842233989213785-86206-9574-8078

    Lực lượng chức năng cùng nhiều người dân túc trực theo dõi việc cứu hộ. Ảnh: Nguyễn Đông.

  • 22h40 icon
    dukhach-9023-1465054997.jpg

    Một du khách người Hàn Quốc được cứu lên bờ từ con tàu lật. Gương mặt bà thất thần khi được các bác sĩ chăm sóc  Ảnh: Nguyễn Đông.

  • 22h45 icon
    13346631-842248892545628-54107-1919-4469

    Cảnh sát đường thuỷ thuộc Công an TP Đà Nẵng quần thảo khắp mặt sông. Ảnh: Nguyễn Đông.

  • 22h55 icon

    Chị Nguyễn Thị Huyền (áo trắng, quê Bắc Kạn) cho hay, để chúc mừng con em đạt học sinh giỏi, gia đình họ hàng chị tổ chức cho 21 người du lịch Đà Nẵng. Tàu rời bến được khoảng 100 m thì bị chìm, hiện mới tìm được 19 người.

    13312887-842249395878911-47854-9331-8063

    Chị Huyền khóc lả đi. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đã đến động viên chị. Ảnh: Nguyễn Đông.

  • 23h00 icon

    Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, lực lượng cứu hộ phối hợp cùng ngư dân giăng hai lớp lưới rê dưới lòng sông để tìm kiếm các nạn nhân. "Đây là giải pháp cuối cùng", ông Thơ nói trong tâm trạng căng thẳng. Ông trực tiếp đứng trên thuyền của ngư dân để quan sát việc giăng lưới.

    13335549-842248952545622-74648-9023-6240

    Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trực tiếp chỉ huy cứu nạn tại hiện trường. Ảnh: Nguyễn Đông.

  • 23h15 icon

    Lực lượng đặc công Quân khu 5 được huy động đi tìm kiếm. Thiếu tướng Ngô Quý Đức, tham mưu trưởng Quân khu 5, giao nhiệm vụ tìm kiếm người bị nạn phải tuyệt đối đảm bảo an toàn, nếu để xảy ra tình huống đặc công gặp nạn đội trưởng sẽ bị kỷ luật.

    13321867-842250312545486-74472-5826-9366
     
  • 23h30 icon

    Một chiếc ca nô của lực lượng cứu hộ cập bờ, nhưng chỉ mang theo 4-5 chiếc valy đựng đồ của hành khách.

    Lái xe cấp cứu 115 cho hay, anh đã chuyển khoảng 30 nạn nhân vào bệnh viện, trong khi gia đình chị Nguyễn Thị Huyền (Bắc Kạn) chưa tìm thấy hai cháu nhỏ.

    Lúc này, người thân của nhiều nạn nhân, trong đó có cả du khách nước ngoài và hàng nghìn người dân tập trung theo dõi việc cứu nạn. 

  • 23h40 icon

    Con tàu bị chìm mang tên Thảo Vân 2, số hiệu DNa 0016 do ông Võ Quốc Hùng làm chủ, lái tàu là Lê Chí Công. Tàu có trọng tải 28 ghế, vừa được đăng kiểm ngày 19/5 và có hạn đến 20/11.

  • 23h45 icon

    Chiếc tàu bị lật đã trôi khỏi vị trí ban đầu khoảng 300 m. Lực lượng cứu hộ cố neo con tàu lại bằng các tấm lưới đã giăng.

    Một số đặc công nước cùng tàu cứu hộ được tăng cường từ Quảng Nam vào Đà Nẵng.

Theo VNE

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.