Một ngày cùng 'Ve chai tình nguyện'

(Baonghean.vn) - Người dân ở Tp Vinh từ lâu đã quen thuộc với hình ảnh những chiếc xe đạp rong ruổi khắp ngõ hẻm của đội quân áo xanh ‘ve chai tình nguyện’.  Đội quân này thường đem theo bao tải đi gõ cửa từng nhà để xin ve chai, phế liệu bán lấy tiền gây quỹ giúp đỡ người nghèo.

Tổ chức hoạt động xã hội Hành trình xanh Nghệ An được thành lập từ năm 2008. Hoạt động gom phế liệu bán lấy tiền từ thiện là một trong chuỗi hành động của  tổ chức. Phan Văn Sen (khoa Xây dựng – Đại học Vinh) cho biết, ban đầu tổ chức còn khá e ngại vì số lượng tình nguyện viên chưa đông, không có các người lo việc thu gom và mang các phế liệu thu gom được đi bán. Thế nhưng, chỉ sau một thời gian hoạt động  nhờ sự năng nổ và nhiệt huyết của tuổi trẻ, tổ chức thu hút được sự tham gia đông đảo của sinh viên đến từ các trường ĐH, CĐ trên địa bàn thành phố.

“Chính ánh mắt của những đứa trẻ mồ côi, nụ cười của những cụ già không nơi nương tựa đã thôi thúc chúng tôi cố gắng giúp đỡ những con người kém may mắn trong xã hội”, Thư -  sinh viên năm 2, trường Đại học Vinh nói. Cứ thứ 7, Chủ nhật hàng tuần, các tình nguyện viên của tổ chức lại đi thu gom và mang bán các loại giấy báo cũ, bìa carton, các vỏ lon, bao xi măng …Từ đây sẽ lại có thêm những mảnh đời bất hạnh được giúp đỡ.

Với những chiếc xe đạp, xe thồ họ chia thành nhiều nhóm tỏa đi khắp ngả đường trong thành phố.
 Vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần, các tình nguyện viên của tổ chức HĐXH Hành trình xanh với những chiếc xe đạp chia thành nhiều nhóm tỏa đi khắp ngả đường trong thành phố.
Trở thành những người “nhặt rác nghiệp dư” vào những ngày cuối tuần rất vất vả, nhưng các thành viên vẫn luôn hào hứng với công việc của mình.
Trở thành những người “nhặt rác” vào những ngày cuối tuần rất vất vả, nhưng các thành viên vẫn luôn hào hứng với công việc của mình.
Mặc dù đi bộ suốt thời gian quyên góp, đặc biệt trong thời gian này Vinh đang vào đợt nắng nóng nhất nhưng các bạn trẻ vẫn nhiệt tình và nụ cười luôn nở trên môi vì nhận được sự ủng hộ của người dân quanh thành phố.
Các tình nguyện viên phải đi nhiều nơi tìm gom, quyên góp các loại phế liệu trong thời gian TP Vinh đang vào đợt nắng nóng nhất nhưng các bạn trẻ vẫn nhiệt tình 
Càng thu gom được nhiều phế liệu, nhóm càng có thêm động lực.
Càng thu gom được nhiều phế liệu, nhóm càng có thêm động lực.
Cuối mỗi buổi, nhóm tập trung lại để thu gom và phân loại.Những vật dụng cũ còn dùng được sẽ được đóng thùng, bì để chuyển cho những người nghèo.
Cuối mỗi buổi, nhóm tập trung lại để thu gom và phân loại. Những vật dụng cũ còn dùng được sẽ được đóng thùng, bì để chuyển cho những người nghèo.
Số ve chai quyên góp được trong buổi chiều, sẽ được đem đi bán ở các ốt sắt vụn. Tuy nhiên, không phải cứ cuối buổi mới đem đi bán, có những hôm nhóm xin được nhiều sẽ được bán luôn trong thời gian di chuyển sang địa điểm khác, Đặng Văn Công ( Khoa Vật lý và Công nghệ - ĐH Vinh) chia sẻ.
Số ve chai quyên góp được trong buổi chiều, sẽ được đem đi bán ở các ốt sắt vụn. Tuy nhiên, không phải cứ cuối buổi mới đem đi bán, có những hôm nhóm xin được nhiều sẽ được bán luôn trong thời gian di chuyển sang địa điểm khác, Đặng Văn Công ( Khoa Vật lý và Công nghệ - ĐH Vinh) chia sẻ.
Số tiền sau khi mỗi buổi quyên góp sẽ được nhóm trưởng ghi chép lại cẩn thận và bỏ vào quỹ. Khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, sẽ dành hết số tiền để làm từ thiện.
Số tiền sau khi mỗi buổi quyên góp sẽ được nhóm trưởng ghi chép lại cẩn thận và bỏ vào quỹ. Khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, sẽ dành hết số tiền để làm từ thiện.

                                                                         Hoàng Hiền – Đậu Linh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.