Nghệ An: Giới trẻ đổ xô chụp ảnh với sen đầu mùa

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, nhiều đầm sen tại các địa phương trên địa bàn Nghệ An bắt đầu bung nở, khoe sắc. Vẻ đẹp thanh cao của loài quốc hoa ấy nhận được sự yêu thích của nhiều người, đặc biệt, giới trẻ không bỏ lỡ cơ hội tìm đến các đầm sen để chụp hình kỷ niệm, ghi lại nét đẹp thanh xuân.

Từ sáng sớm, đầm sen Lại Lò (Thanh Chương) thu hút rất đông các nhiếp ảnh gia và mẫu ảnh tìm đến c
Từ sáng sớm, đầm sen Lại Lò (Thanh Chương) thu hút rất đông các nhiếp ảnh gia và mẫu ảnh tìm đến.
Để có được bức ảnh cùng hoa sen đẹp, ấn tượng, việc tạo dáng cho các mẫu ảnh rất quan trọng.
Để có được bức ảnh cùng hoa sen đẹp, ấn tượng, việc tạo dáng cho các mẫu ảnh rất quan trọng. Các nhiếp ảnh gia phải kiên nhẫn, tỉ mỉ uốn chỉnh cách cầm hoa, nghiêng đầu, biểu cảm gương mặt...
Ngắm những bức ảnh đẹp như thế này, ít ai biết được hậu trường làm ra nó đã phải kỳ công đến thế nào.
Ngắm những bức ảnh đẹp như thế này, ít ai biết được hậu trường làm ra nó đã phải kỳ công đến thế nào.
Mỗi ngày, các đầm sen nổi tiếng của tỉnh như đầm sen Lại Lò (Thanh Chương), đầm sen Nghi Thạch (Nghi Lộc)
Mỗi ngày, các đầm sen nổi tiếng của tỉnh như đầm sen Lại Lò (Thanh Chương), đầm sen Nghi Thạch (Nghi Lộc) ... đón hàng chục lượt các nhóm bạn trẻ tìm đến chụp ảnh với hoa sen.
Trang phục được các thiếu nữ lựa chọn nhiều nhất là yếm, bởi sự thanh thoát, mềm mại của trang phục rất phù hợp với
Trang phục được các thiếu nữ lựa chọn nhiều nhất là yếm, bởi sự thanh thoát, mềm mại của trang phục rất phù hợp với loài sen thanh khiết.
Ở đầm sen Lại Lò, các nhiếp ảnh gia đã đầu tư hẳn một dàn tre bắc qua đầm để tạo điều kiện cho các mẫu ảnh làm dáng.
Ở đầm sen Lại Lò, các nhiếp ảnh gia đã đầu tư hẳn một dàn tre bắc qua đầm để tạo điều kiện cho các mẫu ảnh làm dáng.
Các đạo cụ như bình hoa bằng gốm sứ, đàn tranh... được các bạn trẻ mang theo, với mong muốn có được tạo hình hoàn hảo nhất cho bộ ảnh kỷ niệm tuổi thanh xuân.
Các đạo cụ như bình hoa bằng gốm sứ, đàn tranh... được các bạn trẻ mang theo, với mong muốn có được tạo hình hoàn hảo nhất cho bộ ảnh kỷ niệm tuổi thanh xuân.
Người mẫu tạo dáng chụp ảnh, còn nhiếp ảnh gia cũng muôn cách tác nghiệp khác nhau...
Người mẫu tạo dáng chụp ảnh, còn nhiếp ảnh gia cũng muôn cách tác nghiệp khác nhau... Chụp ảnh sen đẹp cần có ánh nắng, và thế là bất chấp thời tiết lên đến 38oC, tất cả vẫn vì nghệ thuật!
Chụp ảnh tại đầm sen, nhiều tình huống dở khóc, dở cười xảy ra. Trong ảnh, một tay máy ướt sũng vì ngã xuống đầm sen khi đang mải mê chụp hình...
Chụp ảnh tại đầm sen, nhiều tình huống dở khóc, dở cười xảy ra. Trong ảnh, một tay máy ướt sũng vì ngã xuống đầm sen khi đang mải mê chụp hình...
Gần cuối giờ trưa, đầm sen Lại Lò vẫn thu hút rất đông các bạn trẻ tìm đến chụp hình sen. Được biết, mùa sen nở rộ chỉ
Gần cuối giờ trưa, đầm sen Lại Lò vẫn thu hút rất đông các bạn trẻ tìm đến chụp hình sen. Được biết, mùa sen nở rộ và đẹp nhất chỉ trong khoảng 1 tháng, nhiều người sắp xếp thời gian để không bỏ lỡ dịp hiếm có trong năm này.

 Phước Anh (tổng hợp)

Ảnh: Đình Vinh Studio

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.