'Hỗn chiến' ăn buffet của du khách Trung Quốc ở Nha Trang

Một clip ghi lại cuộc "hỗ chiến" khi đi ăn buffet của người Trung Quốc ở Nha Trang khiến nhiều người chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Vào ngày 13/7 vừa qua, một fanpage trên mạng xã hội Facebook đã chia sẻ một clip với dòng ghi chú: "Khi khách du lịch Trung Quốc ăn buffet tại khu du lịch Hòn Tằm, Nha Trang. Nỗi ám ảnh của du lịch Việt".

Clip ghi lại cảnh một nhóm du khách Trung Quốc chen nhau gắp lấy gắp để đĩa thức ăn hải sản đầy ắp. Họ chen chúc, thi nhau lựa chọn đồ ăn ngon nhất, chiếc đĩa nhanh chóng hết veo và khiến đầu bếp cũng không kịp nướng thức ăn. Một lúc sau, thấy các du khách này có vẻ tranh nhau nhiều nên nhân viên phục vụ đành tự gắp đồ ăn chia cho khách.

Thậm chí sau khi lấy đầy ắp thức ăn vào đĩa mình, một số du khách còn gắp hộ cho người này người kia mà không biết rằng bao người còn đứng đợi và cũng không nghĩ họ sẽ không còn gì để ăn vì là người đến sau. Họ đứng "trụ" tại chỗ để chờ lấy thức ăn, không xếp hàng, cũng không có ý định nhường chỗ cho ai, mặc kệ người đứng sau có lấy được thức ăn hay không.

Một du khách nam khi không thể "chạy đua" trong cuộc chiến giành thức ăn đã bỏ đũa và dùng tay bốc lia lịa thức ăn vào đĩa mình. Ngoài ra, có thể thấy những du khách nữ chen lấn xô đẩy nhau và nhìn nhau với ánh mắt đầy khó chịu trong "cuộc chiến" ăn buffet.

Hình ảnh trong clip
Hình ảnh trong clip

Ngay sau khi clip đăng tải đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng, hơn 900.000 lượt xem, gần 7.000 lượt share và hơn 2.000 bình luận. Nhiều cư dân mạng bình luận rằng, cảnh ăn buffet của người Trung Quốc như clip trên rất phổ biến và nhiều người còn chứng kiến tận mắt hành động tương tự như trên.

"Lúc đi Thái, ăn buffet ở Baiyoke Sky, đoàn du khách Trung Quốc ăn mà mình thấy choáng, lấy lia lịa mà ăn không  hết, cái rổ đựng xương với rác khiến mấy anh chị phục vụ mệt nghỉ luôn", một bạn tên L.B.N bình luận.

"Có lần mình đi du lịch ăn buffet gặp cả 1 đoàn khách Trung Quốc, người nào người nấy cầm 1 cái dĩa to chà bá gắp lia gắp lia lịa thức ăn, la hét om sòm. Sau đó trộn hết thức ăn lại ăn như cái lẩu thập cẩm, ăn không hết lại bỏ. Hướng dẫn viên, nhân viên quầy buffet chỉ biết đứng lắc đầu ngán ngẩm", một cư dân mạng tên N.M.T chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến lên tiếng chỉ trích về hành động thiếu văn hóa khi ăn buffet của những vị khách Trung Quốc, làm xấu hình ảnh của họ trước mặt bạn bè quốc tế. Một số khác thì cho rằng, không chỉ riêng Trung Quốc mà một số du khách ở nước khác cũng có hành động tương tự, quan trọng là mỗi người cần có văn hóa ăn buffet và văn hóa ứng xử khi ở nước ngoài.

"Không phải cứ trở thành cường quốc kinh tế là có lối sống văn minh lịch sự! Do xã hội và sự giáo dục là phần lớn. Mỗi người dù ở bất cứ nơi đâu cũng cần học văn hóa ứng xử", bạn D.D bình luận.

"Không chỉ riêng ở Trung Quốc đâu, nhiều người ở nước khác cũng như vậy, Quan trọng là tự bản thân mỗi người có cách ứng xử văn hóa hay không mà thôi", bạn H.N bày tỏ ý kiến. 

Theo Trí thức trẻ

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.