Tập đoàn Hoa Sen phối hợp tổ chức 'Đêm hội Trung thu 2016' tại TP Vinh

(Baonghean.vn) - Chiều 6/7, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban tổ chức chương trình "Mái ấm gia đình Việt" để trao đổi chi tiết về kế hoạch tổ chức chương trình "Đêm hội Trung thu 2016".

Tới dự có đồng chí Lê Xuân Đại -  Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Vũ Văn Thanh – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hoa Sen, Trưởng ban tổ chức chương trình “Mái ấm gia đình Việt”. Đại diện Báo công an TP Hồ Chí Minh; đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc.

Hưởng ứng chương trình hành động quốc gia Vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020, chương trình ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo Quyết định 1555/QĐ - TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Hoa Sen phối hợp cùng Báo Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình "Mái ấm gia đình Việt - Đêm hội Trung thu 2016" tại TP Vinh.

Thiết kế sân khấu
Thiết kế sân khấu "Đêm hội Trung thu 2016".

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Hoa Sen báo cáo dự kiến chương trình. Đây là chương trình từ thiện hàng năm của tập đoàn Hoa Sen nhằm đem tới cho trẻ em khó khăn, khuyết tật một sân chơi bổ ích, lý thú.

Dịp trung thu năm nay, Tập đoàn Hoa Sen quyết định chọn địa bàn TP Vinh, tỉnh Nghệ An để tổ chức chương trình. Đây là chương trình dành cho trẻ em mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn hiện đang sống trong các mái ấm, làng trẻ em SOS có độ tuổi từ 5 – 12 tuổi đến từ 3 địa bàn Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh.

Đại diện Tập đoàn Hoa Sen báo cáo dự kiến chương trình
Đại diện Tập đoàn Hoa Sen báo cáo dự kiến chương trình "Đêm hội Trung thu 2016".

Chương trình có 3 hoạt động chính: trò chơi dân gian, trao quà và chương trình văn nghệ chủ đề Trung thu được phát sóng trực tiếp trên NTV, HTV 7, VOV.  Thời gian dự kiến tối ngày 11/9 tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Nghệ An.

Điểm nhấn của “Mái ấm gia đình Việt - Đêm hội Trung thu 2016” là chương trình nghệ thuật kéo dài 90 phút gồm 3 chương: chương 1 Mùa trăng – Mùa sen (Những ước mơ gắn liền với những bài hát đồng dao); Chương 2: Mái ấm đón trăng (quay trực tiếp tại các mái ấm); Chương 3: Trăng thu ví, giặm (tương tác chú Cuội – trăng ví, giặm).

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Xuân Đại nhấn mạnh: Đây là chương trình rất ý nghĩa đối với trẻ em khó khăn, khuyết tật vì thế UBND tỉnh rất ủng hộ chủ trương của Tập đoàn Hoa Sen đã chọn Nghệ An là địa điểm tổ chức chương trình. Đây là chương trình có quy mô lớn nên sẽ chọn lựa kỹ càng những đối tượng đúng với tiêu chí mà Ban tổ chức đưa ra. Để công tác chuẩn bị chu đáo, chương trình diễn ra tốt đẹp,  giao Sở LĐTBXH kết nối với Tập đoàn Hoa Sen tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch, nội dung cụ thể liên quan. 

Thanh Thủy

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.