60 du khách Thái Lan đến Nghệ An qua đường bay Bangkok - Vinh

(Baonghean.vn) - Tối 10/8, Nghệ An lần đầu tiên đón 60 hành khách từ Thái Lan qua đường bay thẳng Bangkok - Vinh. Đây là chuyến bay thứ 7 của chặng bay Vinh - Bangkok, nâng tổng số khách Thái Lan đến với Nghệ An lên đến hơn 1.000.

Đón đoàn có các đồng chí: Hồ Mậu Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Thái; Nguyễn Quế Sự, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An.

Đồng chí Hồ Mậu Thanh tặng hoa cho đoàn khách du lịch Thái Lan.
Đồng chí Hồ Mậu Thanh tặng hoa cho đoàn khách du lịch Thái Lan.

Tối 10/8, chặng đường bay Vinh - Bangkok đón đoàn khách Thái Lan đầu tiên với 60 hành khách đặt chân đến TP.Vinh. Đây là chuyến bay thứ 7 của chặng bay Vinh - Bangkok, nâng tổng số khách Thái Lan đến với Nghệ An lên con số hơn 1.000, đánh dấu một tín hiệu tích cực của đường bay quốc tế Vinh - Bangkok cũng như chiến lược “địa phương hóa” tour Thái của Vietravel.

Vị khách Thái Lan đầu tiên trên chuyến bay làm thủ tục tại sân bay.
Vị khách Thái Lan đầu tiên trên chuyến bay làm thủ tục tại sân bay.

Theo ông Cao Đức Cường, Giám đốc công ty ABC Travel - công ty tổ chức tour du lịch cho đoàn khách Thái Lan đến Nghệ An, đoàn chủ yếu đến từ 2 khu vực là Bangkok và Nam Thái Lan.

Tại Thái Lan, các du khách tập hợp lại rồi bay thẳng từ sân bay Bangkok đến Vinh. Đoàn sẽ ở lại tham quan Bắc Trung Bộ trong vòng 5 ngày 4 đêm tính từ ngày 10 đến hết ngày 14/8.

Trong 5 ngày dừng chân tại Việt Nam, công ty sẽ dẫn đoàn tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng như Tam Cốc Bích Động, Sa Pa, Hà Nội…

Đặc biệt, vào ngày cuối của chuyến đi, tức 14/8, đoàn sẽ dừng chân nghỉ lại Nghệ An. Công ty dự tính sẽ tổ chức đưa đoàn tới tham quan quê nội Bác Hồ, trải nghiệm văn hóa ở chợ Vinh, Big C, Metro và sau đó thưởng thức hải sản, tắm mát ở Cửa Lò trước khi lên máy bay quay trở về Bangkok vào lúc 22 giờ.

c
Lãnh đạo Nghệ An chụp ảnh kỷ niệm với đoàn.

Theo dự tính của công ty, đoàn khách Thái sẽ bỏ ra khoảng 50% chi tiêu tại Nghệ An khi dừng chân nghỉ tại tỉnh 2 đêm 1 ngày. Do là lần đầu tiên Nghệ An đón 1 đoàn khách Thái Lan đến tham quan tỉnh thông qua đường bay thẳng quốc tế Vinh - Bangkok nên đây sẽ là một phép thử quan trọng. Vì vậy công ty sẽ cố hết sức tạo ấn tượng tốt cho đoàn cũng như hy vọng từ đây sẽ thu hút được thêm nhiều đoàn khách Thái Lan ghé thăm tỉnh nhà bằng đường hàng không.

Bà Võ Thị Thu Hoài, Phó Giám đốc công ty Vietravel chia sẻ, việc đón đoàn khách Thái Lan đầu tiên đến Vinh qua chặng đường bay Vinh - Bangkok một lần nữa cho thấy có cơ hội thúc đẩy tăng cường du lịch của Nghệ An nói riêng và vùng Bắc Trung Bộ nói chung. Đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận nguồn khách mới đến tham quan cũng như là điều kiện để mời gọi các nhà đầu tư chung tay góp sức khai phá tiềm năng du lịch của Bắc Trung Bộ.

Chu Thanh - Phan Vũ

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.