Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016

(Baonghean.vn) - Tối 1/8, tại Sân vận động Vinh,  Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX.

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Vũ Đức Đam - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên BCH Trung Ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Lê Khánh Hải - Thứ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Long Hải - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu 4; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố. 

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh -  Ủy viên BCH Trung Ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Các đại biểu Trung ương và tỉnh Nghệ An dự Lễ khai mạc.
Các đại biểu Trung ương và tỉnh Nghệ An dự Lễ khai mạc.

Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX được bắt đầu từ ngày 19/7 – 10/8 tại hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa với gần 6.000 vận động viên tham gia, tranh tài 15 môn thi đấu.

Khối nghi thức diễu hành qua lễ đài.
Khối nghi thức diễu hành qua lễ đài.
Các đoàn VĐV tại Lễ khai mạc
Các đoàn VĐV tại Lễ khai mạc

Lễ khai mạc được bắt đầu với màn diễu hành của khối nghi thức và đoàn vận động viên, huấn luyện viên của 63 tỉnh, thành. Tiếp đó, đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện nghi lễ thắp đuốc truyền thống.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ tiếp nhận ngọn lửa truyền thống Hội khỏe Phù Đổng để thắp lên đài lửa.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ tiếp nhận ngọn lửa truyền thống Hội khỏe Phù Đổng để thắp lên đài lửa.

Diễn văn khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa trình bày nhấn mạnh: Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc là phong trào thể thao học sinh có quy mô lớn nhất, một hoạt động giáo dục có hiệu quả, nhằm phát triển thể chất, nâng cao thể lực, góp phần hoàn thiện nhân cách, thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh. Đây cũng là dịp để biểu dương lực lượng, đánh giá kết quả công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong nhà trường phổ thông, là cơ hội để phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao cho đất nước.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa đọc diễn văn khai mạc.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa đọc diễn văn khai mạc.

Phát biểu chào mừng Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Đường khẳng định: Lần đầu tiên đăng cai tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, tỉnh Nghệ An đã tập trung mọi điều kiện và hoàn tất công tác chuẩn bị để HKPĐ diễn ra đúng kế hoạch. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường phát biểu chào mừng Hội khỏe.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường phát biểu chào mừng Hội khỏe.

Nhân dân tỉnh Nghệ An vui mừng đón bè bạn về đây, cùng giao lưu, chia sẻ, học hỏi lẫn nhau, tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa 63 tỉnh thành trong cả nước, cùng nhau góp sức cho sự phát triển của sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn các thế hệ học sinh thường xuyên rèn đức, luyện tài, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn thông qua Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, các thế hệ học sinh cũng như các tầng lớp nhân dân tiếp tục nâng cao ý thức rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo trao cờ lưu niệm cho tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa - 2 đơn vị đăng cai tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016.
Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo trao cờ lưu niệm cho tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa - 2 đơn vị đăng cai tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016.

Với chủ đề “Hào khí Phù Đổng thời đại mới”, chương trình đồng diễn nghệ thuật tại Lễ khai mạc được dàn dựng công phu, với sự tham gia của hơn 1.500 học sinh, sinh viên.

Chương trình đồng diễn
Màn đồng diễn tại Lễ khai mạc.

Thông qua chương trình đã thể hiện được hình ảnh của quê hương, con người 2 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An, quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, tinh thần hiếu học và tình cảm của người dân cả nước với Bác Hồ kính yêu. Chương trình cũng thể hiện tinh thần “nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn” của Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, kết nối sức mạnh Việt Nam, hội nhập toàn cầu.

Nhóm P.V

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.