Thí điểm mô hình xe đạp dọn rác

Đại diện Công ty môi trường cho biết, hiện nay 4 quận nội thành của Hà Nội đang được triển khai thí điểm việc thu gom rác bằng xe đạp nhằm tăng tính hiệu quả trong việc làm sạch cảnh quan đô thị.

Thời gian gần đây, trên đường phố Hà Nội xuất hiện nhiều nhân viên vệ sinh môi trường đi thu gom rác bằng xe đạp.
Thời gian gần đây, trên đường phố Hà Nội xuất hiện nhiều nhân viên vệ sinh môi trường đi thu gom rác bằng xe đạp.
Đây là mô hình thí điểm cho 4 quận nội thành (Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình) nhằm tăng tính cơ động, giảm mệt mỏi cho công nhân môi trường trong khi làm việc.
Đây là mô hình thí điểm cho 4 quận nội thành (Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình) nhằm tăng tính cơ động, giảm mệt mỏi cho công nhân môi trường trong khi làm việc.
Ngoài mục đích dọn vệ sinh, những chiếc xe đạp này còn như một "trung tâm truyền thông di động” tạo ra nét mới mẻ tác động đến ý thức cộng đồng.
Ngoài mục đích dọn vệ sinh, những chiếc xe đạp này còn như một "trung tâm truyền thông di động” tạo ra nét mới mẻ tác động đến ý thức cộng đồng.
Trong quá trình làm việc, nhân viên môi trường mặc áo đồng phục sử dụng chiếc xe này đi xung quanh khu vực làm việc để tuyên truyền, nhắc nhở người dân cũng như khách du lịch bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không xả rác ra vỉa hè, lòng đường và nơi công cộng, đồng thời chủ động phát hiện, thu gom ngay những mẩu rác vụn, trả lại sự sạch đẹp cho đường phố.
Trong quá trình làm việc, nhân viên môi trường mặc áo đồng phục sử dụng chiếc xe này đi xung quanh khu vực làm việc để tuyên truyền, nhắc nhở người dân cũng như khách du lịch bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không xả rác ra vỉa hè, lòng đường và nơi công cộng, đồng thời chủ động phát hiện, thu gom ngay những mẩu rác vụn, trả lại sự sạch đẹp cho đường phố.
Chị Thu, Tổ phó sản xuất tổ 2 khu vực hồ Hoàn Kiếm cho biết: "Sau khi quét dọn bằng chổi dài vào buổi sáng sớm, việc sử dụng xe đạp đi thu gom rác nhỏ giúp nhân viên đỡ mệt hơn nên hiệu quả công việc sẽ cao hơn".
Chị Thu, Tổ phó sản xuất tổ 2 khu vực hồ Hoàn Kiếm cho biết: "Sau khi quét dọn bằng chổi dài vào buổi sáng sớm, việc sử dụng xe đạp đi thu gom rác nhỏ giúp nhân viên đỡ mệt hơn nên hiệu quả công việc sẽ cao hơn". 
Điểm nhấn của chiếc xe là được thiết kế 2 thùng rác nhỏ (mỗi thùng có dung tích 60l) ở đằng sau để chứa rác vụn, 2 thùng rác này được dán các poster với những hình ảnh tuyên truyền về giờ đổ rác, không xả rác ra đường,…
Điểm nhấn của chiếc xe là được thiết kế 2 thùng rác nhỏ (mỗi thùng có dung tích 60l) ở đằng sau để chứa rác vụn, 2 thùng rác này được dán các poster với những hình ảnh tuyên truyền về giờ đổ rác, không xả rác ra đường,…
Nếu trong quá trình thu gom rác nhỏ, 2 thùng 60l bị đầy rác thì nhân viên môi trường sẽ gom rác vào các thùng rác lớn tại các chốt dọc đường.
Nếu trong quá trình thu gom rác nhỏ, 2 thùng 60l bị đầy rác thì nhân viên môi trường sẽ gom rác vào các thùng rác lớn tại các chốt dọc đường.
Ngoài xe đạp, nhân viên môi trường còn được trang bị thêm gậy gắp rác để không phải cúi xuống nhặt từng rác nhỏ giúp hiệu quả công việc được tăng cao.
Ngoài xe đạp, nhân viên môi trường còn được trang bị thêm gậy gắp rác để không phải cúi xuống nhặt từng rác nhỏ giúp hiệu quả công việc được tăng cao.
Hiện URENCO đang sử dụng 50 chiếc xe cho các quận trung tâm của Thành phố Hà Nội trong đó: Hoàn Kiếm 20 chiếc, Ba Đình 10 chiếc, Hai Bà Trưng 10 chiếc và Đống Đa 10 chiếc.
Hiện URENCO đang sử dụng 50 chiếc xe cho các quận trung tâm của Thành phố Hà Nội trong đó: Hoàn Kiếm 20 chiếc, Ba Đình 10 chiếc, Hai Bà Trưng 10 chiếc và Đống Đa 10 chiếc.

Theo Infonet

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.