Lốc lớn, hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, 1 người bị thương

(Baonghean.vn) - Đêm 13/9, lốc lớn đã xảy ra tại một số địa phương khiến 1 người bị thương, hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, cây cối gãy đổ... 

Ông Nguyễn Khánh Thành - Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân (Thanh Chương) cho biết, đêm 13/9 trên địa bàn đã có một cơn lốc xoáy càn quét gây thiệt hại nặng.

Theo đó, khoảng 20h ngày 13/9, một cơn lốc xoáy đã quét qua xã Thanh Xuân làm khoảng 30 nhà bị tốc mái, 1 người bị thương là anh Trần Văn Thành ở xóm Xuân Nam. Hơn 100m bờ rào của trường THCS Thanh Xuân đã bị đổ sập; hàng chục ki ốt chợ Đàng bị tốc mái hoàn toàn.

Nhà bị tốc mái
Nhà bị tốc mái và đổ sập
Một căn nhà bị tốc mái hoàn toàn
Một căn nhà bị tốc mái hoàn toàn
Cây cối
Cây cối bị gãy, dây điện bị đứt
Chợ Đàng với hàng chục ki ốt đã bị đổ nát, hoang tàn.
Chợ Đàng với hàng chục ki ốt đã bị đổ nát, hoang tàn.
Hàng chục mét bờ rào và 1 dãy nhà xe của trường THCS Thanh Xuân bị đổ
Hàng chục mét bờ rào và 1 dãy nhà xe của trường THCS Thanh Xuân bị đổ
Người dân đi thu gom các tấm tôn lợp bị lốc cuốn bay
Người dân đi thu gom các tấm tôn lợp bị lốc cuốn bay
Hàng trăm cây lâu năm như mít, trám, xoan… bị bật gốc.
Hàng trăm cây lâu năm như mít, trám, xoan… bị bật gốc.
Ở xã Thanh Mai, lốc đi vào 2 xóm 7A và 7B, 43 ngôi nhà bị tốc mái, 12 nhà bị thiệt hại nặng nề (hư hỏng cả nhà lớn, nhà ngang và khu chăn nuôi), hàng chục ha lúa, ngô, sắn bị đổ rạp. 8 cột điện bê tông và 30 cột điện bằng gỗ bị gãy, 1 cầu dân sinh bị sập.
Ở xã Thanh Mai, lốc đi vào 2 xóm 7A và 7B, 43 ngôi nhà bị tốc mái, 12 nhà bị thiệt hại nặng nề (hư hỏng cả nhà lớn, nhà ngang và khu chăn nuôi), hàng chục ha lúa, ngô, sắn bị đổ rạp. 8 cột điện bê tông và 30 cột điện bằng gỗ bị gãy, 1 cầu dân sinh bị sập.
 

Sáng 14/9, trời tạm thời tạnh mưa, chính quyền và bà con nhân dân đang khắc phục thiệt hại.

Huy Thư 

Tối trong qua (13/9), tại 2 xã Hưng Thắng và Hưng Tân (Hưng Nguyên) đã xảy ra lốc xoáy làm tốc mái, hư hỏng hàng trăm ngôi nhà và gãy đổ nhiều tường rào, cây cối hoa màu. Lốc xoáy kéo dài khoảng 15 phút quét qua xóm Ao và xóm Đồng (xã Hưng Thắng) khiến 52 hộ dân bị tốc mái ngói; 100 mét tường rào, sập 2 giàn tôn và 4 hộ bị bay mái tôn. Rất nhiều cây xanh, cây ăn quả và hoa màu dọc đường 8B và vườn nhà dân bị gãy đổ hư hỏng.

Lốc xoáy làm nhà dân Hưng Thắng bị tốc mái
Lốc xoáy làm nhà dân Hưng Thắng bị tốc mái

Tại xã Hưng Tân, lốc xoáy cũng đã làm tốc mái 40 ngôi nhà thuộc xóm 8; Trường trung học phổ thông Đinh Bạt Tụy cũng bị lốc xoáy làm tốc mái 2 dãy nhà, sập đổ tường rào.

Cây màu bị hư hỏng
Cây màu bị hư hỏng

Lốc xoáy xảy ra vào ban đêm, trời mưa lớn nên nhiều hộ gia đình ướt lương thực. Ngay sau khi xảy ra lốc xoáy, chính quyền địa phương và lực lượng xung kích của 2 xã Hưng Tân, Hưng Thắng đã kịp thời có mặt cứu trợ, động viên, giúp đỡ các hộ gia đình bị thiệt hại tu sửa lại nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh, ổn định cuộc sống.

Thanh Tâm

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.