Nghệ An tiếp tục có mưa đến ngày 14/9

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết xấu đang tiếp tục diễn ra tại các tỉnh miền Trung và miền Nam. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định và khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to đến rất to, phổ biến từ 50-100mm.

Miền Bắc duy trì thời tiết đẹp. (Nguồn: Vietnam+)
Miền Bắc duy trì thời tiết đẹp. (Nguồn: Vietnam+)


Các tỉnh từ Quảng Bình trở ra đến Thanh Hóa, các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to từ 50-100mm, kèm theo gió giật mạnh. 

Mưa ở các tỉnh Trung Bộ nhiều khả năng kéo dài đến ngày 14/9, sau đó hoàn lưu áp thấp đầy lên khiến cơn bão tan đi thì mưa mới giảm dần.

Các tỉnh Bắc Bộ hôm nay (13/9) thời tiết diễn biến thuận lợi hơn, trời khá mát mẻ và se lạnh vào buổi sáng sớm, trong ngày trời nhiều mây, đôi lúc có nắng yếu, nền nhiệt độ tăng nhẹ so với những ngày vừa qua, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Do ảnh hưởng của bão sau suy yếu và di chuyển sâu vào đất liền, nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh cấp 6-cấp 7; vùng gần tâm bão đi qua từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi sẽ có gió mạnh cấp 8-cấp 9, giật cấp 10. Biển động mạnh.

Đến đêm nay sau khi bão suy yếu thành vùng áp thấp, gió sẽ giảm nhanh về cường độ, tuy nhiên thời tiết trên biển vẫn còn quá xấu, mưa dông kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho các hoạt động tàu thuyền.

Ngoài ra khu vực phía Nam biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau sẽ liên tục có mưa, gió mạnh cấp 7- cấp 8, giật cấp 9. Biển động mạnh.

Dự báo cho các vùng ngày 13/9 như sau: 

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi; riêng khu vực Nam đồng bằng chiều tối có mưa rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 73-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3-4; riêng vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấo 7-8, giật cấp 9-10. Độ ẩm từ 82-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa vừa, mưa to đến rất to; phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to đến tất to và rải rác có dông. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4; riêng vùng ven biển các tỉnh từ Đà Nẵng-Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C.

Khu vực các tỉnh Tây Nguyên phía Bắc có mưa vừa, mưa to đến rất to; phía Nam mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 80-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 80-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C ./.

Theo Vietnamplus

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.