Trèo lan can đi vệ sinh, du khách rơi xuống vực

Nam du khách 29 tuổi được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm vào đêm 3/9 sau gần 3 tiếng mắc kẹt dưới vực sâu vì tự ý trèo qua lan can đi vệ sinh.

Du khách gặp nạn sinh năm 1987 đến từ Bắc Ninh. Theo người này kể lại, khoảng 20h, khi ở cách chùa Đồng 30 m, do buồn đi vệ sinh nên đã tự ý trèo qua lan can có biển cảnh báo "Vực sâu nguy hiểm đề nghị quý khách cẩn trọng", không may sảy chân ngã xuống vách núi và bất tỉnh. 

Đến khoảng 22h, anh tỉnh dậy thấy mình đang bị mắc vào cành cây treo trên vách núi sâu nên kêu cứu. Rất may lực lượng thường trực khu vực chùa Đồng đã nghe thấy và ngay lập tức xác định vị trí phát ra tiếng kêu đồng thời báo cáo lãnh đạo Ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử.

Nam du khách được đưa khỏi khu vực nguy hiểm.

Nam du khách được đưa khỏi khu vực nguy hiểm.

Ít phút sau lực lượng cứu hộ của Ban quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử, Công ty Cổ phần phát triển Tùng Lâm, Đại đội 6 thông tin Yên Tử, Ban quản lý Dự án Tôn tạo Yên Tử đã có mặt kịp thời, thống nhất và triển khai phương án cứu hộ.

Do khu vực du khách bị nạn là vực sâu gần 200 m, vị trí nạn nhân mắc vào cành cây khá nguy hiểm, không có điểm tựa, các đơn vị cứu hộ đã phải tiến hành rất cẩn thận và vất vả. Đến 23h cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận được nạn nhân và đưa lên khỏi vực sâu nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng. Du khách nhanh chóng được sơ cứu và đưa xuống chân núi để chuyển vào Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, Uông Bí để cấp cứu, đồng thời báo tin về gia đình. Rất may, anh này chỉ bị thương phần mềm, không nguy hiểm đến tính mạng. Đến sáng 4/9, anh được người nhà xin xuất viện để về Bắc Ninh.

Biển cảnh báo nguy hiểm tại Yên Tử.

Biển cảnh báo nguy hiểm tại Yên Tử.

Đây là vụ thứ hai du khách bị ngã xuống vách núi Yên Tử và được cứu hộ thành công. Trước đó, ngày 14/12/2011 cũng đã có một du khách ngã xuống vực sâu gần 100 m tại phía nam chùa Đồng. Cả hai du khách trên khi tham quan chùa Đồng (Yên Tử) đều bỏ qua các biển cảnh báo nguy hiểm, tự ý vượt qua hàng rào bảo vệ nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc.

Lâu nay, để đảm bảo an toàn cho du khách toàn bộ các điểm vực sâu, núi cao tại di tích Yên Tử đều đã được cơ quan chức năng dựng hàng rào, hành lang bảo vệ và đặt các biển cảnh báo nguy hiểm.

Theo VNE

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.