Viên đá hơn 3.000 năm tuổi có giá 200 triệu USD

Viên đá mã não được cho là đính trên giáp che ngực của thầy tư tế Do Thái giáo ở Jerusalem được định giá khoảng 175-225 triệu USD.

Viên đá mã não hàng nghìn năm tuổi gắn trên giáp che ngực của thầy tư tế Do Thái. Ảnh: Breaking Israel News.
Viên đá mã não hàng nghìn năm tuổi gắn trên giáp che ngực của thầy tư tế Do Thái. Ảnh: Breaking Israel News.

Viên đá mã não quý giá được phát hiện ở Nam Phi. Người chủ sở hữu khẳng định nó là tặng phẩm mà thầy tư tế trao cho một người họ hàng xa của ông vào năm 1189 và được lưu truyền qua các thế hệ gia đình từ đó, Breaking Israel News hôm 14/9 đưa tin. Viên đá mã não có thể nằm trong cặp đá quý gắn ở mỗi bên vai giáp che ngực của thầy tư tế Do Thái, giúp họ liên lạc với thần linh và nhận biết ý nguyện của Chúa, theo mô tả trong Kinh Thánh.

Điều khiến viên đá mã não trở nên độc đáo là những ký tự cực nhỏ bằng tiếng Do Thái, ra đời vào năm 1.000 trước Công nguyên, được tạo ra bằng cách nung nóng hoặc chạm khắc ở chính giữa viên đá. Những chữ khắc trong viên đá tương tự như mẫu chữ trên những phát hiện khảo cổ từ năm 1300 đến 300 trước Công nguyên.

Theo truyền thuyết, viên đá được tặng cho một hiệp sĩ dòng Đền cách đây 1.000 năm và lưu truyền trong gia đình. Năm 2000, giáo sư Moshe Sharon, chuyên gia về tiếng Do Thái cổ ở Đại học Witwatersrand tại Johannesburg, Nam Phi, lần đầu tiên phát hiện và tìm hiểu về viên đá, đồng thời mô tả ký tự khắc bên trong nó tương ứng với chữ "B" và "K" trong ngôn ngữ hiện đại.

Các ký tự khắc chìm bên trong viên đá mã não. Ảnh: Thư viện Quốc hội Mỹ
Các ký tự khắc chìm bên trong viên đá mã não. Ảnh: Thư viện Quốc hội Mỹ

Khi kiểm tra viên đá, giáo sư Sharon rất bất ngờ khi không tìm thấy vết tích nào trên bề mặt cho thấy nó từng được cắt ra để khắc chữ. "Do những chữ cái rất rõ nét, sẽ thật khó tin nếu chúng hình thành tự nhiên một cách tình cờ bên trong viên đá", giáo sư Sharon nhận xét. "Việc thiếu dấu hiệu can thiệp rõ ràng trên bề mặt khiến sự tồn tại của những chữ cái bên trong trở thành bí ẩn thực sự".

Tiến sĩ James Strange, giáo sư nghiên cứu tôn giáo và khảo cổ học ở Đại học Samford, Alabama, Mỹ, tới Nam Phi năm 2000 để thẩm định viên đá mã não theo thỉnh cầu của một người bạn. Tiến sĩ Strange loại trừ khả năng viên đá được cắt rời. Sau khi kiểm tra, ông kết luận viên đá từng được gắn trên một tấm giáp lớn và chế tác vào thế kỷ 5 trước Công nguyên. Do viên đá vô cùng độc đáo, tiến sĩ Strange nhận định giá trị của nó vào khoảng 175 - 225 triệu USD.

Ian Campbell, giám đốc Phòng thí nghiệm Đá màu ở Johannesburg kiêm nhà giám định đá quý hàng đầu tại Nam Phi, cũng xác nhận viên đá chưa qua cắt xẻ để khắc chữ. Campbell ước tính giá khởi điểm của viên đá là 100 triệu USD.

Chủ sở hữu viên đá ký hợp đồng với một thương gia Nam Phi giấu tên để nhờ tìm nhà đầu tư sẵn sàng mua lại và mang nó trở về Israel.

Theo VNE

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.