7 điều để tạo nên người phụ nữ quyến rũ

Sự thu hút và quyến rũ của người phụ nữ không chỉ bởi yếu tố ngoại hình. Những người có các đặc điểm dưới đây, sẽ là người phụ nữ hấp dẫn và quyến rũ trong mắt mọi người, kể cả với người cùng phái... 

Thông minh, chủ động

Xa rồi câu nói “Đằng sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng người phụ nữ”. Bởi người phụ nữ hiện nay không còn là người lặng lẽ đi đằng sau người đàn ông của mình mà phải là người đi bên cạnh người đàn ông ấy.

 

Thực tế, không ai có thể đi từ thành công này đến thành không khác. Vì thế, người đàn ông luôn cần một người phụ nữ có thể cùng định hướng và giải quyết những khó khăn. Chỉ có một người phụ nữ thông minh mới có thể giúp anh ta vượt qua được những bước ngoặt đó trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, bạn cần phải biết chủ động trong cuộc sống và biết ra quyết định trong những thời khắc quan trọng.

Thấu hiểu

Chẳng có gì tẻ nhạt hơn một phụ nữ mà khi nói chuyện quá ư ngốc xít và chán ngán. Bạn cần phải tự xây dựng cho mình khả năng thấu hiểu bằng kiến thức và biết dẫn dắt câu chuyện tới những nấc thang thú vị. Điều này sẽ thu hút hơn là những người đẹp não ngắn, không biết cách nói chuyện.

Thậm chí, có những lúc bạn cần phải tạo một cá tính riêng bằng cách có thể lập luận ngược lại và chính ý kiến trái chiều đó đã tạo ra một lực hấp dẫn nơi họ.

Tốt bụng và yêu trẻ con

 

Nhiều phụ nữ thờ ơ với thời cuộc và lạnh lùng không có tình thương yêu. Nhưng thực tế, bạn phải là cô nàng tốt bụng và yêu trẻ nhỏ. Điều này sẽ khiến cho bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn yêu bạn.

Tình thương yêu con trẻ vốn là bản năng, là thiên chức của những phụ nữ. Vì thế đừng bao giờ đánh mất phẩm chất này nhé.

Mạnh mẽ/nữ tính

Không ai muốn ở bên cạnh một phụ nữ suốt ngày yếu đuối hoặc quá nam tính. Nhưng nếu như tổng hòa được 2 phẩm chất này với nhau thì lại tạo được sự lôi cuốn, hấp dẫn riêng.

Đàn ông sẽ bị hấp dẫn bởi một người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính nhưng lại có những đặc điểm nữ tính như tính cách, cử chỉ…

Đam mê

Bạn sẽ trở thành một cô nàng cực kỳ trống rỗng và chẳng có gì thu hút nếu như không có đam mê. Nếu như bạn thích một công việc nào đó, hãy cứ dồn hết đam mê cho nó.

Đàn ông sẽ bị thu hút bởi sự tập trung khi làm việc của người phụ nữ. Nhất là khi bạn cố gắng để thực hiện đam mê ấy. Bởi điều này cũng tạo hứng thú cho những người bên cạnh, phấn đấu cho đam mê của mình.

Hài hước

 

Cho dù là người không có khả năng hài hước thì bạn vẫn nên xây dựng phẩm chất này từ từ. Bởi sự vui vẻ, tiếng cười bao giờ cũng quý giá và thay thế cho sự buồn chán, lo âu.

Nhất là khi cuộc sống có quá nhiều áp lực, thì người nào cũng muốn 1 người phụ nữ có thể mang đến tiếng cười để giải tỏa bớt những căng thẳng, lo âu.

Biết cách làm đẹp và biết chăm sóc bản thân

 

Là phụ nữ, dù bạn không thật đẹp, thật xinh nhưng bạn phải biết cách làm đẹp để mỗi ngày đẹp hơn.

Ngoài ra, bạn cần phải biết cách chăm sóc bản thân mình để đàn ông phải thèm muốn hoặc để các phụ nữ khác phải ao ước.

Thu Trà (tổng hợp)

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.