9 món đồ khiến bạn không hạnh phúc nhưng khó vứt bỏ

Sách cũ, đồ lưu niệm thường chỉ sau một thời gian bạn sẽ không bao giờ sờ đến nữa, nhưng không dám vứt bỏ.

Những cuốn sách không còn yêu thích: Dù sách còn mới nhưng bạn sẽ không bao giờ đọc vì không hợp sở thích nữa. Chúng sẽ khiến tủ trở nên chật chội, bụi bặm. Tuy nhiên, bạn sẽ vẫn nuối tiếc khi phải cho đi.
Những cuốn sách không còn yêu thích: Dù sách còn mới nhưng bạn sẽ không bao giờ đọc vì không hợp sở thích nữa. Chúng sẽ khiến tủ trở nên chật chội, bụi bặm. Tuy nhiên, bạn sẽ vẫn nuối tiếc khi phải cho đi.
Màu sắc nội thất không phù hợp: Màu có tác động mạnh tới tâm lý của mỗi người ví dụ sắc đỏ đem lại sự sống động, ấm áp trong khi màu xanh gợi cảm giác dịu mát, bình yên. Nhiều người quyết định sơn nhà theo mốt hoặc ý kiến của nhà thiết kế mà không tính tới sở thích cá nhân. Sau đó, họ luôn cảm thấy không hài lòng nhưng lại đắn đo khi phải bỏ nhiều tiền sửa.
Màu sắc nội thất không phù hợp: Màu có tác động mạnh tới tâm lý của mỗi người ví dụ sắc đỏ đem lại sự sống động, ấm áp trong khi màu xanh gợi cảm giác dịu mát, bình yên. Nhiều người quyết định sơn nhà theo mốt hoặc ý kiến của nhà thiết kế mà không tính tới sở thích cá nhân. Sau đó, họ luôn cảm thấy không hài lòng nhưng lại đắn đo khi phải bỏ nhiều tiền sửa.
Bộ sưu tập không còn đem lại niềm vui: Mỗi người có một sở thích khác nhau, có người giữ hàng trăm cuốn truyện tranh, hàng nghìn chiếc tem, đĩa nhạc. Nhưng khi bạn thay đổi, chúng trở thành vô nghĩa nhưng không dám vứt bỏ vì đã tốn rất nhiều công sưu tập.
Bộ sưu tập không còn đem lại niềm vui: Mỗi người có một sở thích khác nhau, có người giữ hàng trăm cuốn truyện tranh, hàng nghìn chiếc tem, đĩa nhạc. Nhưng khi bạn thay đổi, chúng trở thành vô nghĩa nhưng không dám vứt bỏ vì đã tốn rất nhiều công sưu tập.
Đồ khuyến mại hoặc mua ở cửa hàng đồ cũ: Nhiều người mua hàng theo sở thích ngẫu hứng mà không tính toán tới công năng, độ bền. Khi về nhà, tất cả những thứ đã được mua sẽ bị bỏ xó.
Đồ khuyến mại hoặc mua ở cửa hàng đồ cũ: Nhiều người mua hàng theo sở thích ngẫu hứng mà không tính toán tới công năng, độ bền. Khi về nhà, tất cả những thứ đã được mua sẽ bị bỏ xó.
Đồ chơi của trẻ: Số lượng các món đồ lặt vặt rất nhiều nên khó tìm được đủ chỗ để cất hết. Phụ huynh thường cảm thấy căng thẳng khi nhà luôn không gọn gàng nhưng lại e ngại khi loại bỏ thứ gì. Lũ trẻ có thể bất ngờ muốn tìm nhân vật siêu nhân hoặc con búp bê nào đó.
Đồ chơi của trẻ: Số lượng các món đồ lặt vặt rất nhiều nên khó tìm được đủ chỗ để cất hết. Phụ huynh thường cảm thấy căng thẳng khi nhà luôn không gọn gàng nhưng lại e ngại khi loại bỏ thứ gì. Lũ trẻ có thể bất ngờ muốn tìm nhân vật siêu nhân hoặc con búp bê nào đó.
Đồ được tặng: Họ hàng, bạn bè đã tặng bạn những bộ bát đĩa, ấm chén hay đồ lưu niệm đắt tiền. Tuy nhiên, chúng không phù hợp với đồ gốm sứ chung của gia đình hoặc khó sử dụng.
Đồ được tặng: Họ hàng, bạn bè đã tặng bạn những bộ bát đĩa, ấm chén hay đồ lưu niệm đắt tiền. Tuy nhiên, chúng không phù hợp với đồ gốm sứ chung của gia đình hoặc khó sử dụng.
Đồ kỷ niệm thời thơ ấu: Có những con búp bê, gấu bông từng được bạn coi là người bạn thân thiết. Tuy nhiên, bạn chỉ nên giữ lại một hoặc hai món. Trên thực tế, bạn sẽ rất ít khi xem lại và để chúng bám bụi dày.
Đồ kỷ niệm thời thơ ấu: Có những con búp bê, gấu bông từng được bạn coi là người bạn thân thiết. Tuy nhiên, bạn chỉ nên giữ lại một hoặc hai món. Trên thực tế, bạn sẽ rất ít khi xem lại và để chúng bám bụi dày.
Đồ vải quá dày: Những chiếc chăn ấm nhưng quá nặng, rèm sang trọng nhưng che hết ánh sáng. Bởi vậy, bạn cần cân nhắc có giải pháp thay thế để cuộc sống tiện ích hơn.
Đồ vải quá dày: Những chiếc chăn ấm nhưng quá nặng, rèm sang trọng nhưng che hết ánh sáng. Bởi vậy, bạn cần cân nhắc có giải pháp thay thế để cuộc sống tiện ích hơn.
Đồ bị vỡ: Đôi khi do bát đĩa, đồ dùng chỉ bị sứt mẻ một chút nên bạn tiếc không muốn bỏ. Tuy nhiên, chúng sẽ khiến việc ăn uống của bạn gặp khó khăn. Khách tới chơi cũng sẽ đánh giá không tốt về chủ nhà.
Đồ bị vỡ: Đôi khi do bát đĩa, đồ dùng chỉ bị sứt mẻ một chút nên bạn tiếc không muốn bỏ. Tuy nhiên, chúng sẽ khiến việc ăn uống của bạn gặp khó khăn. Khách tới chơi cũng sẽ đánh giá không tốt về chủ nhà.

Theo VNE

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.