Các đơn vị, cá nhân, tập thể tặng quà người dân vùng lũ, vùng khó khăn

(Baonghean.vn) - Ngày 29/10, nhiều tổ chức, cá nhân, tập thể đã có nhiều hoạt động thiện nguyện với người dân vùng khó khăn, vùng lũ trên địa bàn toàn tỉnh.

Ấm áp chương trình “Khỏe để đến trường” ở Thanh Sơn

Ngày 29/10, Câu lạc bộ Đá – Hà Nội, Câu lạc bộ thiện nguyện Thanh Chương phối hợp với trường tiểu học Kim Lâm, xã Thanh Sơn (Thanh Chương) tổ chức chương trình “Khỏe để đến trường” trao quà, khám chữa bệnh cho các em học của nhà trường.

Dịp này, đoàn đã huy động 30 tình nguyện viên của 2 CLB cùng tham gia chương trình, riêng CLB Đá có 11 y, bác sỹ với trình độ chuyên môn cao đến từ Bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội trực tiếp về thăm khám, chữa bệnh cho học sinh. Ngay từ sáng sớm đoàn đã tập trung đầy đủ tại trường tiểu học Kim Lâm để tổ chức các hoạt động từ thiện.

Đoàn trao quà cho các em học sinh trường tiểu học Kim Lâm, xã Thanh Sơn
Đoàn trao quà cho các em học sinh trường tiểu học Kim Lâm, xã Thanh Sơn

Dịp này đoàn đã trao tặng nhiều suất quà bằng tiền mặt và hiện vật: 5 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 500 nghìn đồng; 10 suất quà cho các em học sinh khuyết tật, mỗi suất 300 nghìn đồng; 7 suất quà cho trẻ em nghèo học giỏi, mỗi suất 200 nghìn đồng; 30 thùng mì tôm; 20 chiếc cặp; 1000 cuốn vở học sinh; 100 bộ dụng cụ học tập; hàng nghìn bộ quần áo khăn mũ ấm cùng nhiều bánh kẹo.

Các y, bác sĩ bệnh viện Bạch Mai tổ chức khám phát thuốc cho gần 500 học sinh của nhà trường, trị giá cơ số thuốc là 40 triệu đồng.

Chương trình “Khỏe để đến trường” tổ chức tại trường tiểu học Kim Lâm đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo học sinh, giáo viên và bà con địa phương. Đây là tình cảm của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện hướng về học sinh nghèo vùng tái định cư với ước muốn chia sẻ động viên, giúp đỡ các em vươn lên trong học tập.

                                             Huy Thư

Tặng quà tại xã Hưng Nhân

Sáng 29/10, một số nhà hảo tâm trên địa bàn phường Hòa Hiếu (Thị xã Thái Hòa) đã trực tiếp về xã Hưng Nhân (Hưng Nguyên) để ủng hộ 100 suất quà cho các gia đình bị thiệt hại do trận mưa lũ lịch sử vừa qua.

các nhà hảo tâm đã đến trực tiếp cấp phát quà cho 100 hộ gia đình, mỗi xuất quà trị giá 350 nghìn đồng, gồm 30kg gạo và 1 thùng mì tôm.
các nhà hảo tâm đã đến trực tiếp cấp phát quà cho 100 hộ gia đình, mỗi xuất quà trị giá 350 nghìn đồng, gồm 30kg gạo và 1 thùng mì tôm.

Trong thời gian 2 ngày, các nhà hảo tâm đã đến trực tiếp cấp phát quà cho 100 gia đình, mỗi suất quà trị giá 350 nghìn đồng, gồm 30kg gạo và 1 thùng mì tôm. Tổng số tiền và hàng cứu trợ 35 triệu đồng.

Tại các gia đình, các nhà hảo tâm đã chia sẻ những khó khăn, vật vả mà bà con nhân dân vùng lũ xã Hưng Nhân đang phải gánh chịu và mong muốn bà con đoàn kết, chung sức, đồng lòng nổ lực khắc phục khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống./.

Minh Thái

(Đài Nghĩa Đàn)

Trao gần 40 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng lũ Hưng Nguyên

Sáng  29/10, CLB Liên quân báo chí Nghệ An đã tổ chức trao quà hỗ trợ cho người dân huyện Hưng Nguyên bị thiệt hại do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua.

Nhà báo Lê Giáp - chủ tịch CLB Liên quân báo chí Nghệ An trao tiền hỗ trợ gia đình cụ Nguyễn Thị Tuyển, xã Hưng Tân (huyện Hưng Nguyên) có nhà bị tốc mái
Nhà báo Lê Giáp - chủ tịch CLB Liên quân báo chí Nghệ An trao tiền hỗ trợ gia đình cụ Nguyễn Thị Tuyển, xã Hưng Tân (huyện Hưng Nguyên) có nhà bị tốc mái

Sau gần một tuần phát động đợt 2 ủng hộ người dân bị thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt, tại UBND xã Hưng Tân, CLB Liên quân báo chí Nghệ An đã trao 20 suất quà (500.000 đồng/suất) cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; 8 triệu đồng cho cụ Nguyễn Thị Tuyển (80 tuổi, xã Hưng Tân) - chủ hộ có nhà bị lốc xoáy làm hư hỏng toàn bộ nhà.

Ngoài trao tiền hỗ trợ các gia đình, CLB Liên quân báo chí Nghệ An còn trao 20 thùng bánh kẹo, nước uống cho học sinh Trường mầm non xã Hưng Tân. Tổng giá trị đợt trao quà tại Hưng Nguyên gần 40 triệu đồng.

Được biết, sau hai đợt vận động CLB Liên quân báo chí Nghệ An đã kêu gọi được gần 300 triệu đồng gồm tiền mặt và hàng cứu trợ như mỳ tôm, nước uống, các nhu yếu phẩm...để giúp đỡ các hộ dân ở Nghệ An và Quảng Bình bị thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt./.

Nam Phúc

Công đoàn công an tỉnh Nghệ An trao gần 2. 000 suất quà cho hộ nghèo và học sinh xã Bắc Lý 

Ngày 29/ 10, Công đoàn công an tỉnh Nghệ An cũng các nhà hảo tâm làng Nành, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm đã trao quà cho hộ nghèo và học sinh trên địa bàn xã Bắc Lý.

Gần 2000 suất quà được trao tận tay cho các hộ nghèo và các em học sinh
Gần 2000 suất quà được trao tận tay cho các hộ nghèo và các em học sinh

Đợt này đoàn đã trao 100 suất quà mỗi xuất trị giá 1 triệu đồng cho 100 hộ nghèo trên địa bàn xã Bắc Lý. Cùng với gần 2000 suất quà cho học sinh từ mầm non đến THCS Bắc Lý. Tổng giá trị quà đợt này là hơn 200 triệu đồng.         

                                                                             Duy Khánh

Quân Khu 4 tặng quà cho các hộ dân bị thiệt hai do mưa lụt tại Nghi Lộc

Chiều 29/10, Thừa ủy quyền của Bộ tư lệnh Quân khu 4, lãnh đạo BCH quân sự huyện Nghi Lộc  đã đến thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do mưa lụt trên địa bàn.

quan khu 4 tham tang qua gia dinh ong Nguyễn Văn chức xã Nghi Hoa
Quân khu 4 thăm tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Chức xã Nghi Hoa (Nghi Lộc).

Tại 2 gia đình là ông Nguyễn Văn Chức thân nhân liệt sỹ ở xã Nghi Hoa và gia đình ông  Đức Minh Thị xã Nghi Mỹ thương binh hạng 4/4, cùng với trao tặng mỗi gia đình một phần quà 3 triệu đồng, lãnh đạo BCH quân sự huyện chia sẻ những mất mát, thiệt hại với các gia đình bị ảnh hưởng của mưa lũ, động viên các gia đình vượt quá khó khăn, sớm ổn định sản xuất.

Được biết, dịp này, Quân khu 4 cũng đã trao 98 suất quà trị giá trên 300 triệu đồng tặng 33 gia đình quân nhân, 23 gia đình chính sách bị thiệt hại nặng do mưa lũ và 42 gia đình có người thân bị thiệt mạng trong trận lụt vừa qua, mỗi suất quà trị giá từ 3 đến 5 triệu đồng./.

                                                                                        Quang Dũng

(Đài Nghi Lộc) 

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.