Cầu thủ xứ Nghệ đá bóng gây quỹ từ thiện

(Baonghean.vn) - Trong thời gian nghỉ giữa mùa, một số tuyển thủ tập trung cùng ĐTQG Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2016. Trong khi đó, những cầu thủ xứ Nghệ còn lại cũng tìm đến nhau trong những trận đấu bóng đá từ thiện.

Vào chủ nhật (16/10) tới đây, tại SVĐ xã Hợp Thành - Yên Thành, những cầu thủ và cựu cầu thủ xứ Nghệ như: Phan Như Thuật, Nguyễn Lâm Tấn, Nguyễn Quang Tình, Võ Ngọc Toàn, Võ Ngọc Đức, Hồ Phúc Tịnh, Quế Ngọc Mạnh... sẽ sát cánh cùng nhau trong màu áo đội Quang Tình Sport thi đấu giao hữu gây quỹ từ thiện với đội Ngôi sao Yên Thành. Thành phần của đội chủ nhà là những gương mặt trẻ của bóng đá xứ Nghệ như Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức, Hoàng Vũ Đạt, Dương Văn Cường, Đình Thắng, Văn Thanh, Bùi Văn Phúc, Trọng Phú...

Cựu đội trưởng SLNA tiền vệ Nguyễn Quang Tình sẽ đối đầu với các cầu thủ đàn em tại SLNA như Xuân Mạnh, Văn Đức trong trận đấu từ thiện lúc 15h00 ngày 16/10 tại Yên Thành.
Cựu đội trưởng SLNA tiền vệ Nguyễn Quang Tình sẽ đối đầu với các cầu thủ đàn em tại SLNA như Xuân Mạnh, Văn Đức trong trận đấu từ thiện lúc 15h00 ngày 16/10 tại Yên Thành.

Trận đấu được sự chung tay tổ chức bởi các doanh nghiệp, các CLB từ thiện tại Nghệ An và UBND xã Hợp Thành và huyện Yên Thành. Trận đấu quy tụ nhiều cầu thủ nổi tiếng, tuy nhiên với mục đích hướng đến những hoành cảnh khó khăn, học sinh nghèo tại quê lúa Yên Thành, phục vụ người xem, BTC quyết định không tổ chức bán vé và mở cửa tự do. Thay vào đó, tại hòm từ thiện, các đội tham gia, khán giả có thể tự nguyện ủng hộ cho quỹ.

Sau khi có mặt tại Yên Thành, dự kiến hành trình tiếp theo của các cầu thủ xứ Nghệ nói trên sẽ là huyện Diễn Châu.

Trung Kiên

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.