Đàn ông có khiếu hài hước và vị tha hấp dẫn phụ nữ hơn ngoại hình đẹp

Đa phần mọi người đều nghĩ rằng nếu ngoại hình không khiến đàn ông trở nên hấp dẫn hơn thì khiếu hài hước sẽ là yếu tố thu hút.

Tuy nhiên, đã có những nghiên cứu cho thấy rằng lòng vị tha là một phẩm chất được phụ nữ đánh giá rất cao khi tìm kiếm một mối quan hệ.

m
Nếu ngoại hình không khiến đàn ông trở nên hấp dẫn hơn thì khiếu hài hước sẽ là yếu tố thu hút (ảnh minh họa)

Theo Businessinsider, một nghiên cứu được công bố vào tháng 1/2016 trên tạp chí Tâm lý học Tiến hóa đã điều tra lựa chọn của 202 người phụ nữ khác nhau. Những kết hợp lựa chọn khác nhau bao gồm hấp dẫn và không hấp dẫn, và làm việc tốt hoặc không làm việc tốt.

Những người phụ nữ có xu hướng chọn những người đàn ông ích kỷ nhưng hấp dẫn cho "tình một đêm." Nhưng đối với một mối quan hệ nghiêm túc, họ thường chọn người tốt bụng và vị tha, dù anh ta có hấp dẫn hay không.

Một nghiên cứu khác được công bố trên chuyên san Khoa học Tâm lý Xã hội và Nhân cách vào tháng 7 năm 2015 đã phân tích phản ứng của người Đức trong một cuộc khảo sát lớn hàng năm.

Những người độc thân làm nhiều việc tốt và hay giúp đỡ người khác có khả năng đạt được một mối quan hệ trong năm liền sau đó cao hơn so với những người khác. Thời gian tìm thấy "nửa kia" của họ cũng ngắn hơn so với những người thiếu vị tha.

òng vị tha là một phẩm chất được phụ nữ đánh giá rất cao khi tìm kiếm một mối quan hệ.
Tuy nhiên, lòng vị tha là một phẩm chất được phụ nữ đánh giá rất cao khi tìm kiếm một mối quan hệ (ảnh minh họa)

Nhưng nói như vậy không có nghĩa là những nét tính cách khác không quan trọng. Các nhà nghiên cứu cho biết khiếu hài hước cũng là một điểm rất quan trọng đối với phụ nữ khi lựa chọn bạn đời. Khiếu hài hước khiến người phụ nữ cảm thấy rằng người đàn ông thông minh hơn.

Ngoài ra, khiếu hài hước cũng được coi là một dấu hiệu của hoạt động tình dục tích cực hơn. Trong một nghiên cứu, những người đàn ông được đánh giá là hài hước hơn thường có mức độ quan hệ tình dục cao hơn với nhiều đối tác hơn.

Tuy nhiên, đối với việc xây dựng một mối quan hệ lâu dài, lòng vị tha chính là yếu tố thường xuyên được chứng minh là quan trọng và hấp dẫn trong mắt phụ nữ.

Một nghiên cứu khác, được công bố trên chuyên san Tâm lý học Xã hội vào năm 2013, đã chỉ ra rằng phụ nữ đánh giá cao lòng vị tha hơn so với những nét tính cách khác, như một tiêu chí đánh giá xem người bạn đời tiềm năng có trở thành một người cha tốt hay không.

Các nhà nghiên cứu cho biết lòng vị tha cũng là yếu tố quan trọng trong các mối quan hệ trong thời gian ngắn, nhưng phần lớn phụ nữ cho rằng nét tính cách này quan trọng hơn đối với những mối quan hệ lâu dài.

Cũng cần lưu ý rằng phần lớn những nghiên cứu này đều có quy mô nhỏ, và rằng phản ứng của con người ngoài đời thật thường khác biệt so với trong điều kiện thí nghiệm hay khi trả lời câu hỏi khảo sát.

Nhưng dù gì đi nữa, nếu bạn là một người đàn ông đang tìm kiếm bạn đời - đặc biệt là cho một mối quan hệ lâu dài - thì năng giúp đỡ người khác là một việc nên làm.

Theo Phununews

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.