Độc đáo đoàn xe điện rước kiệu thần dài kỷ lục

(Baonghean.vn) – Tại sự kiện đền Mai Bảng được đón nhận Bằng Di tích lịch sử Quốc gia ngày 3/10, người dân phường Nghi Thuỷ (TX Cửa Lò), màn rước thần bằng xe điện 8 chỗ, được coi là kỷ lục từ xưa đến nay không chỉ ở Cửa Lò với trên 400 xe tham gia, đoàn rước dài hơn 7km…

Lễ rước kiệu thành hoàng làng Mai Bảng, ngài Chiêu trưng vương Lê Khôi, một trong 35 vị khai quốc công thần thời Lê và bằng Di tích lịch sử quốc gia được bắt đầu từ đền Mai Bảng (phường Nghi Thuỷ - TX Cửa Lò) đi một vòng quanh TX Cửa Lò trước khi kết thúc về điểm Cảng Cửa Lò.
Lễ rước kiệu thành hoàng làng Mai Bảng, ngài Chiêu trưng vương Lê Khôi, một trong 35 vị khai quốc công thần thời Lê và bằng Di tích lịch sử quốc gia được bắt đầu từ đền Mai Bảng (phường Nghi Thuỷ - TX Cửa Lò) đi một vòng quanh TX Cửa Lò trước khi kết thúc về điểm Cảng Cửa Lò.
Sử cũ chép lại, Lê Khôi gia nhập nghĩa quân Lam Sơn ngay từ những ngày đầu. Ông có tên trong Hội thề Lũng Nhai và danh sách 35 vị công thần khởi nghĩa. Lê Khôi đã trải qua 3 triều đại là Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông và đã giữ tới chức Hộ vệ thượng tướng quân, Khâm sai tiết chế thủy lục như dinh.Năm 1443, ông được phái vào làm Tổng trấn Hoan Châu. Ở đây, ông đã rất chú trọng việc phát triển nông nghiệp cũng như đắp đập khai hoang, lập làng.
Sử cũ chép lại, Lê Khôi gia nhập nghĩa quân Lam Sơn ngay từ những ngày đầu. Ông có tên trong Hội thề Lũng Nhai và danh sách 35 vị công thần khởi nghĩa. Lê Khôi đã trải qua 3 triều đại là Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông và đã giữ tới chức Hộ vệ thượng tướng quân, Khâm sai tiết chế thủy lục như dinh.Năm 1443, ông được phái vào làm Tổng trấn Hoan Châu. Ở đây, ông đã rất chú trọng việc phát triển nông nghiệp cũng như đắp đập khai hoang, lập làng.
a
Lễ rước kiệu thần dịp này cũng là một cách tưởng nhớ tiền nhân trang trọng và linh thiêng.
Đoàn rước bao gồm 420/450 xe điện của
Đoàn rước bao gồm 420 xe điện. Chưa kể khoảng 100 xe hơi các loại của người dân sở tại.
Phường Nghi Thuỷ hiện có 28 dòng họ (trong đó 27 dòng họ đã xây được nhà thờ). Trong đoàn rước có khoảng trên 50 xe rước linh vị của dòng họ mình tham gia
Phường Nghi Thuỷ hiện có 28 dòng họ. Trong đoàn rước có khoảng trên 50 xe rước linh vị của dòng họ mình tham gia. Đoàn rước đã thành một đoàn dài kỷ lục, kéo dài trên 7km, phủ kín đường Bình Minh và các trục đường chính của thị xã biển
Đoàn rước kệu thần đã tạo nên một dãy dài chảy suốt thị xã biển. Màu cờ Tổ quốc, cờ thần...đã làm sáng rực cả thị xã
Đoàn rước kiệu thần đã tạo nên một dãy dài chảy suốt thị xã biển, làm sáng rực cả không gian
Trước Quảng trường Bình Minh, dòng xe đoàn rước và người tham dự đã
Trước Quảng trường Bình Minh, dòng xe đoàn rước và người tham dự đã khiến những khách du lịch háo hức và ngạc nhiên bởi sự độc đáo và hoành tráng.
Các cụ, các bà trong đoàn rước
Các cụ, các bà rạng rỡ trong đoàn rước
Xe chở các cụ CCB
Xe chở các cụ Cựu chiến binh
Các thiếu nữ làng Mai Bảng trên xe dành riêng cho đội trống
Các thiếu nữ làng Mai Bảng trên xe dành riêng cho đội trống
Đoàn xe chạy dài mãi như không có điểm kết thúc
Đoàn xe chạy dài mãi như không có điểm kết thúc
Theo anh Nguyễn Văn Thái
Theo anh Nguyễn Văn Thái - Phó ban quản lý Đền Mai Bảng, thì đây là lần đầu tiên đám rước kiệu thần có số xe và người tham gia đông đến như vậy. 

 Trần Hải

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.