Đừng để vì chống bão, mà cắt đứt 'lá phổi xanh'...

(Baonghean) - Cây xanh là yếu tố không thể thiếu trong không gian đô thị. Trong điều kiện thời tiết bước vào mùa mưa bão, chăm sóc, tôn tạo “lá phổi xanh” là việc làm cần được ưu tiên của thành phố.

Trên địa bàn thành phố Vinh, với dân số năm 2015 xấp xỉ 315.000 người, tỷ lệ bình quân đất cây xanh đạt 11,88 m2/người, chiếm 3,56% tổng diện tích tự nhiên toàn thành phố. Kết quả trên có được là nhờ nỗ lực trồng mới, trồng dặm, cải tạo cây xanh công viên, vườn hoa của thành phố trong nhiều năm qua. Dẫu vậy, vẫn cần đẩy mạnh xử lý hiệu quả, kịp thời đối với những cây xanh không còn khỏe mạnh, gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị, diện mạo phố xá hoặc thậm chí là tiềm ẩn nguy cơ đe dọa đến sự an toàn của người dân, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần. 

Cây xanh nghiêng ngả tiềm ẩn nguy cơ gãy đổ trong mùa mưa bão.
Cây xanh nghiêng ngả tiềm ẩn nguy cơ gãy đổ trong mùa mưa bão.

Trên một số tuyến đường lâu năm của thành phố như Phan Đình Phùng, Đặng Thái Thân, Hồ Hán Thương, Đinh Công Tráng,… theo ghi nhận sơ bộ có một số cây bị nghiêng ngả, có thể gãy đổ khi có giông lốc bất chợt hoặc trong mưa bão lớn. Một số cây khác lại xuất hiện tình trạng rễ trồi ngược lên mặt đất, làm hỏng bồn cây, gạch lát vỉa hè. Cây xanh sống và sinh trưởng một cách tự nhiên, ít được cắt tỉa, tạo tán, bảo vệ,… thường xuyên, qua thời gian dẫn đến hệ quả là cây phát triển kém, xiêu vẹo, tán thấp, rễ “lộ thiên”,… ảnh hưởng đến an toàn và mỹ quan đô thị.

Nhiều người dân bày tỏ mối quan tâm đến thực trạng này, như chị Vũ Thị Hường (trú tại phường Cửa Nam) chia sẻ: “So với nhiều địa phương khác trên cả nước, tôi thấy thành phố mình đã tích cực trồng mới nhiều cây xanh, nhưng song song với đó cần chú trọng hơn nữa đến việc bảo vệ, điều chỉnh những cây mọc chưa thẳng, đẹp, rễ cây chĩa tứ tung làm xấu vỉa hè, đường phố, cây nào xấu quá thì nên cân nhắc phương án thay bỏ”.

Một số cây xanh trên đường Đinh Công Tráng bị nghiêng, rễ nổi lên mặt đất.
Một số cây xanh trên đường Đinh Công Tráng bị nghiêng, rễ nổi lên mặt đất.

Nhận diện rõ vấn đề, UBND TP. Vinh đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị phối hợp, đôn đốc Công ty Công viên cây xanh TP. Vinh tích cực rà soát, thống kê và xử lý những cây xanh cần loại bỏ, tôn tạo trước mùa mưa bão. Sau 3 đợt triển khai vừa qua, được biết trên toàn thành phố đã tôn tạo thêm 2.600 cây, xử lý gần 50 cây sâu bệnh, về cơ bản đã sẵn sàng ứng phó với mùa mưa bão cận kề.

Rễ cây làm bật gạch lát vỉa hè trên đường Đặng Thái Thân.
Rễ cây làm bật gạch lát vỉa hè trên đường Đặng Thái Thân.

Ông Phan Xuân Bảo - Giám đốc Công ty Công viên cây xanh TP. Vinh cho biết: Thực hiện kế hoạch phòng chống mưa bão hàng năm của thành phố, đơn vị thường xuyên triển khai xử lý thay thế các trường hợp cây chết, sâu bệnh nặng, mục ruỗng, triển khai công tác tôn tạo, cắt tỉa phòng gãy đổ khi thời tiết xấu đối với những cây xanh cành lá sum suê quá mức, cây phát triển quá cao… Tuy nhiên, do nguồn lực còn hạn chế, một số cây dù rễ trồi lên làm bật gạch lát vỉa hè, ảnh hưởng cảnh quan chung, nhưng được đánh giá chưa gây nguy hiểm cho người dân thì đành gác lại, chờ có kinh phí sẽ xử lý sau.

Với tổng số 30.693 cây xanh trên 103 tuyến đường có tên và 22 tuyến đường ngõ, xóm, ô cây xanh, nhiều khi công tác phát hiện những cây xanh cần xử lý không dễ, nhất là với nguồn lực có hạn của các đơn vị hữu quan. Bởi thế, từ phía nhân dân, nhất là các hộ gia đình sinh sống, kinh doanh gần các điểm quy hoạch trồng cây xanh, khi phát hiện cây có dấu hiệu cần can thiệp, khắc phục hoặc thay mới, cần xây dựng ý thức kịp thời thông báo, tạo điều kiện hỗ trợ cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết. 

Phú Bình

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.