Người dân bàn giao hai cá thể linh trưởng quý hiếm trong Sách đỏ thế giới

(Baonghean.vn)– Gia đình ông Trần Đình Cung, một cựu giáo viên ở huyện Thanh Chương vừa tự nguyện bàn giao hai cá thể linh trưởng thuộc nhóm nguy cấp trong Sách đỏ thế giới cho cơ quan chức năng.

Cá thể Voọc chà vá chân nâu được chăm sóc tại nhà ông Trần Đình Cung.
Cá thể voọc chà vá chân nâu được nuôi dưỡng tại gia đình ông Trần Đình Cung từ khi còn bé xíu, sức khỏe yếu vì bị dính đạn súng săn.

Hai cá thể này là voọc chà vá chân nâu chưa trưởng thành và vượn đen má trắng đang được gia đình ông Trần Đình Cung nuôi dưỡng tại nhà. 

Các chuyên gia Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp Cúc Phương đang tiếp nhận hai cá thể Vọc chà vá chân nâu và Vượn đen má trắng.
Các chuyên gia Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp Cúc Phương đang tiếp nhận hai cá thể Vọoc chà vá chân nâu và vượn đen má trắng.

Qua tìm hiểu được biết, hồi đầu tháng 8, khi đang đi trên đường, anh Trần Đình Bằng (con trai ông Cung) gặp một người dân bắt được con voọc bé. Do không muốn cá thể động vật này bị bán, anh Bằng đã tìm mọi cách để mua lại của một người lạ gặp trên đường hồi đầu tháng 8.

Khi đưa về, voọc con mới được khoảng gần 3 tháng tuổi, trong người còn sót nhiều viên bi sắt được cho là do trúng đạn của những tay săn trộm khi bắn voọc mẹ, nên sức khoẻ rất yếu.

Anh Bằng chia sẻ: khi đưa voọc về, gia đình anh đã có ý định đưa ra Trung tâm cứu hộ linh trưởng Cúc Phương nhờ nuôi dưỡng nhưng do voọc con quá yếu nên anh đã giữ lại chăm sóc, chờ sức khoẻ ổn định mới liên hệ với trung tâm.

Còn cá thể vượn đen má trắng được ông Cung cứu từ tay của một người đi rừng cách đây gần 5 năm.

Chà vá chân nâu động vật cự kỳ quý hiếm hiện tại chỉ còn lại vài cá thể ở Việt Nam.
Chà vá chân nâu là động vật cực kỳ quý hiếm hiện tại chỉ còn lại vài cá thể ở Việt Nam.

Được sự hỗ trợ của Phòng Cảnh sát môi trường công an tỉnh Nghệ An, ngày 5/10, gia đình thầy giáo Trần Đình Cung đã bàn giao hai cá thể động vật cực kỳ quý hiếm trên cho Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp (EPRC) Cúc Phương (Ninh Bình) chăm sóc, nuôi dưỡng.

Chà vá chân nâu tên khoa học là Pygathrix nemaeus thuộc họ khỉ Cercopithecidae. Được đưa vào Sách đỏ Việt Nam, thuộc nhóm 1B (những loài động thực vật nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại) trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP, trong Sách đỏ thế giới (IUCN – 2000 ) xếp bậc nguy cấp (EN).

Vượn đen má trắng tên khoa học là Nomascus leucogenys thuộc nhóm 1B theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP, và thuộc bậc cực kỳ nguy cấp (CR) trong Sách đỏ thế giới IUCN. Sách đỏ Việt Nam xếp Vượn đen má trắng vào bậc nguy cấp (EN).

Thành Cường

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.