Phụ nữ 'biết nhõng nhẽo' một chút sẽ đáng yêu hơn

(Baonghean.vn) - Bên cạnh những phẩm chất cần thiết thì hành động 'biết' nhõng nhẽo một chút của các cô gái cũng sẽ khiến chàng cảm thấy bạn luôn ngọt ngào và đáng yêu. 

1. Phụ nữ không cần đẹp nhưng cần phải biết nhõng nhẽo

Đừng xem thường hành động dùng nắm đấm của bàn tay xinh xắn đấm nhẹ vào ngực chàng và dỗi “Em ghét anh”. Có thể bạn e ngại rằng mình bị cho là “làm màu”, “giả tạo”, nhưng thật ra với đàn ông, khi “được” bạn gái hay vợ đánh yêu thì không những chàng không giận mà còn có thể khẽ mỉm cười kéo bạn vào lòng dỗ dành.

Phụ nữ lúc này trong mắt chàng giống như chú chim nhỏ cần được che chở, yêu thương. Khi đó, chàng càng có cơ hội thể hiện bản tính ga lăng, mạnh mẽ của một người đàn ông.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

2. Phụ nữ biết nhõng nhẽo luôn có “khí chất” riêng

Những hành động nhõng nhẽo thông minh, chân thực của phụ nữ luôn khiến đàn ông dễ động lòng. Cho dù lúc bình thường bạn có là người phụ nữ thông minh, mạnh mẽ, độc lập thế nào thì hãy luôn nhớ rằng bạn vẫn là phụ nữ. Mà những cử chỉ “làm nũng” đúng mực chính là “phong vị” riêng nhất toát lên vẻ nữ tính. Chàng sẽ cảm thấy bạn thật thú vị, khéo léo chứ không hề khô khan hay quá “đàn ông”.

3. Biết nhõng nhẽo khác với “kiếm chuyện vô cớ”

Nhiều người cho rằng phụ nữ yêu bằng tai nhưng lại không hiểu được đàn ông thích dùng hành động để bày tỏ tình yêu hơn. Yêu hay sống chung lâu ngày thì tần suất chàng nói những lời yêu thương càng ít đi, thế là nhiều nàng bắt đầu sinh nghi ngờ chàng đã thay đổi và giận dỗi thường trực, không lý do. Hãy nhớ khi bạn nhân danh tình yêu để dằn vặt người đàn ông của mình cũng chính là đang tự làm khổ mình mà thôi. Khi bạn giận hờn mà không nói rõ lý do, chàng sẽ khổ sở không biết mình đã làm sai điều gì, rồi đâm ra bực tức. Cứ thế, mâu thuẫn càng kéo dài càng sâu thêm và cả hai cùng tổn thương.

 

4. Phụ nữ khi có tình yêu thì hấp dẫn nhất

Phụ nữ bẩm sinh là phái yếu, đặc biệt trong tình cảm lại càng dễ bị đàn ông dẫn dắt. Có người nói: “Phụ nữ khi có tình yêu thì hấp dẫn nhất” không hẳn là vô lý. Khi yêu và được yêu, nàng trở nên dịu dàng, đảm đang hơn. Tình yêu vì thế được ví như loại mỹ phẩm làm đẹp tốt nhất của phái đẹp.

5. Lãng mạn không sai, nhưng lãng mạn quá mức thì không thực tế

Phụ nữ thông minh muôn đời vẫn lãng mạn và cần lãng mạn. Tuy nhiên hành động, lời nói cần phù hợp với từng giai đoạn tuổi tác. U30 thì không nên làm chuyện của cô gái thời 20 xuân thì. Đàn bà 30 cần phải chín chắn, sâu sắc hơn thời thiếu nữ. Vì vậy, lãng mạn cũng cần đúng thực tế, lúc đó bạn mới luôn mới mẻ, đáng yêu trong mắt chàng.

6. Nhõng nhẽo với người mình yêu là một cách biểu hiện tình yêu

Bất luận ở độ tuổi nào thì phụ nữ thông minh cũng không nên đánh mất chính mình. Ai cũng cần tình yêu nhưng tự trọng cũng là thứ quan trọng. Vì vậy, nếu bạn đang có được người đàn ông mình yêu và yêu mình, hãy biết cách nhõng nhẽo với chàng, đôi lúc “dỗ dành” lại khi chàng cũng muốn được nhõng nhẽo. Hành động này là một trong những chất keo giúp tình yêu của hai người thêm nồng nàn, bền chặt.

An Nhiên (tổng hợp)

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.