9 quy luật tâm lý đàn ông phụ nữ nên thấu hiểu

Tâm trí của đàn ông được ví như một quỹ đạo thẳng mà khá nhiều trong số đó chỉ là các suy nghĩ giản đơn, đen hoặc trắng.

Ngược lại, phụ nữ luôn có các suy nghĩ phức tạp, thậm chí có thể nghĩ hơi quá so với những gì đang diễn ra ở thực tế. Nhưng thay vì suy nghĩ quá nhiều, hãy học cách nắm bắt tâm lý đàn ông để thấu hiểu và thông cảm.

1. Đàn ông có thể đọc suy nghĩ phái đẹp?

Câu trả lời là KHÔNG! Đa số đàn ông không thể đọc được tâm lý của phụ nữ. Trừ khi phái đẹp nói ra điều mà họ muốn, bằng không cánh mày râu sẽ giống như một kẻ “vô tâm” khi không thể hiểu hết được suy nghĩ của bạn gái mình. Các nàng thích một điều gì đó, nhưng lại nói rằng không muốn người yêu làm cho họ. Và mặc nhiên, người đàn ông sẽ mặc định hiểu đúng theo những gì cô ấy nói. Đừng cảm thấy khó hiểu, bởi bộ não đàn ông đã được cấu tạo như vậy. 

2. Nước mắt phụ nữ – một sự hăm dọa khủng khiếp!

Đàn ông không sợ đổ máu hay những khó khăn đao to búa lớn hoặc đánh nhau tay đôi, nhưng nếu có điều gì đó khiến đàn ông cảm thấy bối rối và nghiêm trọng thì đó là giọt nước mắt của bạn gái. Đây là điểm yếu của phái mạnh nên hầu như mọi cô gái đều ít nhất một lần khai thác nó để điều khiển người đàn ông của mình một cách khá hiệu quả.

Đàn ông không sợ đổ máu hay những khó khăn đao to búa lớn hoặc đánh nhau tay đôi, nhưng nếu có điều gì đó khiến đàn ông cảm thấy bối rối và nghiêm trọng thì đó là giọt nước mắt của bạn gái. Đây là điểm yếu của phái mạnh nên hầu như mọi cô gái đều ít nhất một lần khai thác nó để điều khiển người đàn ông của mình một cách khá hiệu quả.

3. Đàn ông ít hiểu được gợi ý từ phái đẹp

Một cô gái thích một người đàn ông, và hiển nhiên cô ấy sẽ không dám nói thẳng ra điều đó mà để lại những tín hiệu đèn xanh. Có thể là các tín hiệu tinh tế, mạnh mẽ hoặc rõ ràng nhưng đàn ông sẽ không nhận ra được bất cứ tín hiệu gợi ý nào từ phụ nữ, trừ khi phái đẹp nói ra những gì họ muốn. Đừng cứ ậm ừ không thổ lộ tình cảm rồi mặt nặng mày nhẹ khi thấy chàng ta sa vào vòng tay của một cô em bốc lửa nào khác.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

4. Câu trả lời của đàn ông rất đơn giản và thẳng thắn

Phụ nữ thường có thói quen khá khó ưa là đặt ra rất nhiều các câu hỏi để vặn vẹo người yêu hoặc người mình thích. Thường thì họ sẽ đưa ra các câu hỏi với điều kiện nếu chàng trai yêu cô ta hoặc nếu anh ta thực sự yêu hết mình thì hãy trả lời câu hỏi đó. Đàn ông thường có xu hướng trả lời đơn giản “Có” hoặc “Không”, tuy nhiên có vẻ như điều đó không là đủ với các cô gái. Nó khiến họ cảm thấy như đó là cuộc độc thoại tình yêu dẫn tới sự thất vọng sau những gì cô gái mong đợi, các cô cứ tự đào mồ chôn tình yêu đấy thôi.

5. Ghét khi phải nghe một chuyện đã qua bị nhai đi nhai lại

Phụ nữ có thói quen kể lại những gì xảy ra trong cuộc cãi vã giữa hai người diễn ra từ cách đó vài tháng trước. Đàn ông cực kỳ ghét khi phụ nữ chà xát vết thương cũ và đay nghiến tinh thần của đàn ông. Nếu không muốn các anh chàng cảm thấy tiêu cực về mối quan hệ thì hãy dừng điều dại dột đó lại.

6. Mệt mỏi khi bị phàn nàn quá nhiều về những chi tiết nhỏ nhặt

Bừa bộn thường là bản tính của rất nhiều đàn ông, chứ đừng nói đến việc buộc họ phải chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt khi đi vệ sinh như bật nắp toilet và đậy lại sau khi xong, lau kính sau khi tắm, xếp chăn mền gọn gàng sau khi ngủ dậy… Liệu những điều quá nhỏ nhặt đó có cần thiết để tạo ra một cuộc chiến không? Tất nhiên là không. Đàn ông không hề phàn nàn khi phụ nữ phạm những sai lầm nhỏ tương tự, vậy sao họ không được đối xử tương tự? Thông cảm cho chúng tôi một chút đi nhé phái đẹp…

7. Với đàn ông, nói và làm là hai việc tương đồng

Đàn ông không thể hiểu được làm cách nào phụ nữ luôn luôn hiểu theo một cách tiêu cực so với những gì đàn ông nghĩ, và nói một đằng làm một nẻo. Khi đàn ông nghiêm túc, những gì họ nói ra là những điều họ đang suy nghĩ hoặc làm, ít khi nào đàn ông có thể nói khác cảm xúc thật của họ. Và một người đàn ông thật sự rất ít khi hứa vì họ hiểu trách nhiệm và sự quan trọng của lời hứa, mà họ lại thích tự do.

8. Nam giới không thể hiểu sở thích mua sắm của phái nữ

Khi đàn ông nhìn vào tủ đồ và kệ giày của một người phụ nữ, họ cũng chẳng hiểu vì sao với một kho tàng khổng lồ như vậy mà phái đẹp luôn than vãn rằng họ luôn thiếu để diện khi đi chơi, mặc dù có những thứ họ chỉ mặc đúng một lần. Khi đi mua sắm với phụ nữ, đàn ông như lạc vào mê hồn trận, họ cũng chẳng hiểu sao phụ nữ có thể dành hàng tiếng đồng hồ dạo quanh các khu mua sắm và có thể phân biệt đẹp – xấu giữa 2 đôi giày cao gót mà dường như đối với đàn ông là hoàn toàn giống nhau? Đó là những câu hỏi sẽ không bao giờ có lời đáp!

9. Mệt mỏi khi cứ luôn bị phụ nữ hỏi về cân nặng của họ

Tại sao cứ luôn biến đàn ông thành những nhân vật đóng vai “phản diện” khi hỏi những câu hỏi như vậy? Dường như phụ nữ thường thích hành hạ đàn ông với những câu hỏi kiểu “Thập Diện Mai Phục” như thế này, đàn ông phải biết trả lời như thế nào: Ốm – anh nói dối em; Mập – Tôi biết mà, anh không yêu tôi nữa; Im lặng – Sao anh không nói gì, anh chán tôi rồi à, anh có người khác rồi phải không? Kiểu nào đàn ông cũng bị dồn vào thế bí, biết sao đây mấy anh.

Hy vọng qua bài viết này, chị em phụ nữ sẽ thấu hiểu được ít nhiều tâm lý đàn ông, những gì đàn ông muốn nói nhưng khó mở lời, và đồng thời cũng dành cho những ai không tìm ra cách bày tỏ sự “bức xúc” của mình cho bạn gái hiểu.

Theo Phunutoday

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.