Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng Ngày “Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông", ngày 17/11, đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban ATGT tỉnh đến thăm, tặng quà các gia đình có nạn nhân tai nạn giao thông tại TP. Vinh.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh; Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh và Thanh tra giao thông vận tải.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền thăm hỏi, động viên nạn nhân Phan Đăng Kỷ, bị liệt toàn thân do tai nạn giao thông.
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền thăm hỏi, động viên nạn nhân Phan Đăng Kỷ, bị liệt toàn thân do tai nạn giao thông.

Tại gia đình 5 nạn nhân: Nguyễn Quang Vinh (SN 1960) ở Khối 8, phường Trung Đô; Phan Quốc Quân (SN 1977) ở khối Quang Tiến, P. Hưng Bình; Mai Thị Hoa (SN 1962) ở khối Đông Lâm, P. Hưng Dũng; Đặng Thị Thúy Hằng (SN 1992) ở xã Nghi Phú, là những nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông và nạn nhân Phan Đăng Kỷ (SN 1957), bị tai nạn dẫn đến bị liệt toàn thân ở khối 8, P. Quang Trung, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia buồn, cảm thông sâu sắc và động viên gia đình các nạn nhân vượt qua nỗi đau vươn lên ổn định cuộc sống.

Ban an toàn giao thông tỉnh đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ gia đình nạn nhân Phan Quốc Quân, bị tử vong do tai nạn giao thông.
Ban an toàn giao thông tỉnh đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ gia đình nạn nhân Phan Quốc Quân, bị tử vong do tai nạn giao thông.
Ban an toàn giao thông tỉnh thắp hương tưởng niệm nạn nhân Mai Thị Hoa.
Ban an toàn giao thông tỉnh thắp hương tưởng niệm nạn nhân Mai Thị Hoa.

Cùng với động viên, thăm hỏi các gia đình, đồng thời Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho gia đình nạn nhân ổn định cuộc sống và tạo mọi thuận lợi cho con nạn nhân có đủ điều kiện tiếp tục tới trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà hỗ trợ cho mẹ nạn nhân Hoàng Quốc Quân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền trao quà hỗ trợ cho mẹ nạn nhân Hoàng Quốc Quân.

Dịp này, ngoài thăm hỏi, động viên, Ban An toàn giao thông tỉnh còn hỗ trợ 5 gia đình có nạn nhân tai nạn giao thông, mỗi gia đình 2 triệu đồng./.

Cảnh Nam

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.