Nghệ An xúc tiến, quảng bá du lịch tại vùng Đông Bắc Thái Lan

(Baonghean.vn) - Sáng 25/11, tại tỉnh Udon Thani - Vương quốc Thái Lan, Tổng cục Du lịch Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An phối hợp cùng UBND các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; Tổng cục Du lịch Thái Lan và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn tổ chức Hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch Nghệ An tại Thái Lan.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Ngọc Sơn - Tổng Lãnh sứ quán Việt Nam thại Khỏn Kèn; Ông Nguyễn Quý Phương - Vụ trưởng Vụ lữ hành, Tổng cục Du lịch; Ông Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL, Trung tâm TTXTDL, doanh nghiệp du lịch các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Về phía Vương quốc Thái Lan gồm có: Ông Srithichai Chindaluang - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani; Ông Seksan Sripriwan - Giám đốc văn phòng Tổng cục du lịch Thái Lan tại Udon Thani; Các cơ quan báo chí Udon Thani và gần 200 doanh nghiệp du lịch tại 20 tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan.

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà lưu niệm cho đại diện chính quyền tỉnh Udon Thani, Tổng cục du lịch Thái Lan.
Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà lưu niệm cho đại diện chính quyền tỉnh Udon Thani, Tổng cục Du lịch Thái Lan.

Tại hội nghị, tỉnh Nghệ An nói riêng và các tỉnh Bắc Trung bộ nói chung đã giới thiệu đến các nhà quản lý, doanh nghiệp du lịch của 20 tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan những tiềm năng du lịch, cơ hội phát triển đôi bên.

Theo đó: Vùng đất Bắc Trung bộ có vị trí địa lý gần gũi với Thái Lan; Việc kết nối trực tiếp các tỉnh Đông Bắc Thái Lan với các tỉnh Bắc Trung bộ của Việt Nam và ngược lại bằng đường bộ trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây hết sức thuận lợi. Hiện tuyến đường bay Vinh - Bangkok và kết nối Udon Thani cũng đã được đưa vào khai thác mở ra cơ hội mới cho việc trao đổi khách giữa hai bên tới khu vực.

Các doanh nghiệp du lịch Thái Lan tìm kiếm thông tin du lịch Bắc Trung Bộ nói chung và Nghệ An nói riêng tại hội nghị.
Các doanh nghiệp du lịch Thái Lan tìm kiếm thông tin du lịch Bắc Trung Bộ nói chung và Nghệ An nói riêng tại hội nghị.

Các tỉnh Bắc Trung bộ là khu vực sở hữu nhiều di sản thế giới nổi trội như Quần thể di tích cố đô Huê, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; Nhã nhạc cung đình Huế; Mộc bản Triều Nguyễn; Thành nhà Hồ. Bên cạnh đó, các tỉnh Bắc Trung Bộ còn được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan độc đáo, hệ sinh thái rừng biển đan xen, sản vật phong phú, đa dạng...

Các doanh nghiệp tìm kiếm các cơ hội hợp tác.
Các doanh nghiệp trao đổi tìm kiếm các cơ hội hợp tác.

Riêng Nghệ An, với nhiều địa điểm du lịch truyền thống như Khu di tích Kim Liên, biển Cửa Lò, Khu dự trữ sinh quyền Pù Mát... hiện nay còn có thêm sản phẩm du lịch mới, đó là Lễ hội Hoa Hướng Dương - Nghĩa Đàn kết hợp vườn cam, rau sạch và Đồi chè Thanh Chương.

Tại hội nghị, lãnh đạo ngành du lịch Nghệ An đã trân trọng mời hiệp hội du lịch, doanh nghiệp 20 tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan tham dự, khảo sát tour tuyến vào dịp lễ hội Hoa Hướng Dương ngày 22/12. 

Gần 200 đại diện doanh nghiệp ở 20 tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan tham dự hội nghị.
Gần 200 đại diện doanh nghiệp ở 20 tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan tham dự hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Minh Thông đã bày tỏ mong muốn: Chính quyền các tỉnh, doanh nghiệp 2 nước tăng cường hợp tác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về du lịch của hai bên nhằm nâng cao mức tăng trưởng về du lịch trong thời gian tới, góp phần vào sự thịnh vượng của Việt Nam và Thái Lan, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Đồng chí Lê Minh Thông bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp cử đoàn khảo sát tiềm năng, cơ hội phát triển ở Nghệ An.
Đồng chí Lê Minh Thông bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp cử đoàn khảo sát tiềm năng, cơ hội phát triển ở Nghệ An.

Tham gia hội nghị, các đại biểu, đại diện doanh nghiệp đã có những phát biểu, trao đổi quan trọng về những giải pháp đẩy mạnh hợp tác giữa Thái Lan và Nghệ An về phát triển du lịch Nghệ An. Về phía các doanh nghiệp Thái Lan quan tâm đến cơ chế hỗ trợ giúp đỡ doanh nghiệp, các sản phẩm mới. Cả hai phía đã có những nghiên cứu mở đầu về việc mở đường bay Udon Thani - Vinh và ngược lại.

Ông Srithichai Chindaluang – Phó Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani vùi mừng trước triển vọng hợp tác phát triển của 2 tỉnh, 2 vùng; Cam kết nghiên cứu, thúc đẩy việc hình thành đường bay thẳng Udon Thani - Vinh.
Ông Srithichai Chindaluang - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani vui mừng trước triển vọng hợp tác phát triển của 2 tỉnh, 2 vùng; Cam kết nghiên cứu, thúc đẩy việc hình thành đường bay thẳng Udon Thani - Vinh.

Trong khuôn khổ hội nghị, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế cũng đã tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và sản phẩm du lịch các tỉnh; Chiếu phim du lịch Việt Nam, du lịch Nghệ An.

Thanh Sơn

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.