Diễn Châu: Trao 40 suất quà cho trẻ em nghèo và mồ côi hiếu học

(Baonghean.vn) - Sáng 9/12, tại xã Diễn Hoàng và Diễn Trường, Hội Khuyến học huyện Diễn Châu đã trao quà của Hội Khuyến học tỉnh cho các học sinh nghèo và trẻ mồ côi hiếu học thuộc địa bàn 2 xã.

Có 40 suất quà trị giá 14 triệu đồng dành cho 2 cấp học 2 xã, trong đó Trường Tiểu học 10 suất, mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng và Trường THCS 10 suất mỗi suất trị giá 400 ngàn đồng.

Các học sinh được trao quà lần này hầu hết đều là học sinh nghèo, trẻ mồ côi nhưng có nhiều nỗ lực, cố gắng để đạt thành tích cao trong học tập.

Dự và trao quà cho các em học sinh, đại diện Hội Khuyến học huyện Diễn Châu và Ban Giám hiệu các trường ghi nhận nỗ lực cố gắng của các em đã vượt qua hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và học tập; đồng thời mong muốn các em tiếp tục cố gắng để đến trường và học tốt.

Bác Hoàng Xuân Liên - Phó Chủ tịch Hội khuyến học huyện trao quà khuyến học cho học sinh trường THCS Diễn Trường
Ông Hoàng Xuân Liên - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Diễn Châu trao quà khuyến học cho học sinh trường THCS Diễn Trường.
Đại diện Hội khuyến học huyện và Ban giám hiệu Trường THCS Diễn Hoàng tặng quà và chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh
Đại diện Hội Khuyến học huyện và BGH Trường THCS Diễn Hoàng tặng quà cho các em học sinh.

Diễn Trường và Diễn Hoàng là 2 trường thuộc vùng bãi ngang huyện Diễn Châu có thành tích tốt trong giáo dục đào tạo. Tuy vậy, số học sinh thuộc diện nghèo và mồ côi còn nhiều, khi bình quân mỗi trường có từ 30-40 cháu.

Như vậy, với 103 suất quà đã được trao trước đó cho học sinh nghèo 5 xã gồm Diễn Thắng, Diễn Minh, Diễn Tân, Diễn Hạnh và Diễn Thọ, tổng số quà Hội Khuyến học Diễn Châu trao cho học sinh nghèo đến thời điểm này là 143 suất với số tiền là 50 triệu đồng./. 

Phương Hà

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.