Đoàn khách Thái Lan đầu tiên đến với cánh đồng hoa hướng dương

(Baonghean.vn) - Chiều 20/12, đoàn khách du lịch từ Thủ đô Băng Cốc, Vương quốc Thái Lan đã về tham quan, thưởng thức vẻ đẹp cánh đồng Hoa Hướng Dương, huyện Nghĩa Đàn.

Sự có mặt của những du khách Thái cho thấy hiệu quả bước đầu của đợt quảng bá, xúc tiến du lịch Nghệ An tại Băng Cốc do UBND tỉnh Nghệ An trong tháng 11 vừa qua.

Trong ngày 23/11, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Nghệ An tại thủ đô Băng Cốc, Vương quốc Thái Lan. Tại hội nghị này, UBND tỉnh đã giới thiệu 2 sản phẩm du lịch mới của địa phương là Cánh đồng Hoa Hướng Dương và Đảo Chè.
Ngày 23/11/2016, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Nghệ An tại thủ đô Băng Cốc, Vương quốc Thái Lan. Tại hội nghị này, UBND tỉnh đã giới thiệu 2 sản phẩm du lịch mới của địa phương là Cánh đồng hoa hướng hương và Đảo Chè.
Hưởng ứng lời mời gọi của tỉnh Nghệ An, Công ty 285 Group (Top 10 du lịch Thái Lan) đã phối hợp cùng Công ty ABC Travel (Nghệ An) đưa 61 du khách Thái về tham quan, nghỉ dưỡng tại Nghệ An. Sau 1 buổi ở Khu sinh thái Mường Thanh (Diễn Lâm - Diễn Châu), 13 giờ, đoàn du khách đã có mặt tại xã Nghĩa Sơn.
Hưởng ứng lời mời gọi của tỉnh Nghệ An, Công ty 285 Group (Top 10 du lịch Thái Lan) đã phối hợp cùng Công ty ABC Travel (Nghệ An) đưa 61 du khách Thái về tham quan, nghỉ dưỡng tại Nghệ An. Sau 1 buổi ở Khu sinh thái Mường Thanh (Diễn Lâm - Diễn Châu), 13 giờ chiều 20/12, đoàn du khách đã có mặt tại xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Đàn
Dẫu rất mệt sau khi liên tục bay Băng Cốc – Vinh, Vinh – Hà Nội, di chuyển Hà Nội – Sa Pa và ngược lại nhưng tất cả 61 du khách Thái Lan đều cảm thấy hào hứng khi về thăm cánh đồng hoa hướng dương.
Dẫu còn mệt sau khi liên tục bay Băng Cốc - Vinh, Vinh - Hà Nội, di chuyển Hà Nội - Sa Pa và ngược lại nhưng tất cả 61 du khách Thái Lan đều cảm thấy hào hứng khi về thăm cánh đồng hoa hướng dương.
Các du khách rất vui khi biết đây là cánh đồng hoa hướng dương duy nhất ở Việt Nam nên tích cực lưu lại những khoảng khắc đáng nhớ này.
Các du khách rất vui khi được ngành du lịch Nghệ An đón chào, tặng quà lưu niệm cũng như rất vui khi biết đây là cánh đồng hoa hướng dương lớn nhất Việt Nam. Họ tích cực lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ .
Những du khách Thái Lan này cho biết: Ở Thái Lan cũng có 01 cánh đồng hoa hướng dương tại tỉnh Chon Buri nhưng cánh đồng đó nhỏ hơn rất nhiều và không đẹp bằng. Họ lấy làm tiếc giá mà trời lạnh hơn 1 tý nữa chắc sẽ có thêm nhiều ảnh đẹp hơn.
Những du khách Thái Lan này cho biết: Ở Thái Lan cũng có 1 cánh đồng hoa hướng dương tại tỉnh Chon Buri nhưng cánh đồng đó nhỏ hơn rất nhiều và không đẹp bằng ở đây. Họ lấy làm tiếc giá mà trời lạnh hơn 1 tý nữa chắc sẽ có thêm nhiều ảnh đẹp hơn.
Những người đẹp chuyển giới Thái Lan làm duyên trước hoa.
Những người đẹp chuyển giới Thái Lan làm duyên trước hoa.
Thưởng thức “đặc sản” sữa chua của tập đoàn TH được bày bán ngay ở cánh đồng hoa
Du khách thưởng thức “đặc sản” sữa chua của tập đoàn TH được bày bán ngay ở cánh đồng hoa.
Tham quan các gian hàng nông sản sạch của địa phương.
Tham quan các gian hàng nông sản sạch của địa phương.
Anh Athitruta – một phóng viên chuyên viết tin bài du lịch cũng đã có mặt tại cánh đồng hoa. Athiruta cho hay: Sẽ cố gắng ghi lại những khoảnh khác, cái hay cái đẹp ở Nghệ An để phản ánh lên các trang, tạp chí du lịch; Cung cấp hình ảnh thông tin cho các công ty du lịch giúp họ thiết kế tour du lịch Thái Lan - Việt Nam với điểm đến Nghệ An.
Anh Athitruta - một phóng viên chuyên viết về du lịch cũng đã có mặt tại cánh đồng hoa. Athiruta cho hay: Sẽ cố gắng ghi lại những khoảnh khác, cái hay cái đẹp ở Nghệ An để phản ánh lên các trang, tạp chí du lịch; cung cấp hình ảnh thông tin cho các công ty du lịch giúp họ thiết kế tour du lịch Thái Lan - Việt Nam với điểm đến Nghệ An.

 Nhóm PV

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.