Đón mừng mùa Giáng sinh an lành

(Baonghean) - Mùa Giáng Sinh về mang theo những náo nức rộn ràng với bao phúc lành ấm áp; những thông điệp của niềm hy vọng, tình yêu thương, niềm tin về cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Khác với mọi năm, tiết trời Nghệ An trong đêm Noel năm nay ấm hơn, đã tạo điều kiện cho đồng bào Công giáo, nhân dân nói chung có thời khắc Giáng sinh hân hoan, rộn ràng hơn. Ở TP. Vinh, các trung tâm thương mại, cửa hàng kết đèn hoa rực rỡ. Tại những nhà thờ lớn, các tiểu cảnh hang đá, cây thông được trang hoàng công phu...

Lãnh đạo tỉnh chức mừng Giáng sinh. 	Ảnh: Cảnh Nam
Lãnh đạo tỉnh chức mừng Giáng sinh. Ảnh: Cảnh Nam

Khắp nơi trong tỉnh, nhiều “kỳ quan” lung linh và đầy màu sắc hiện diện trong đêm Noel như: Cầu treo mô phỏng theo cầu treo Cổng Vàng (biểu tượng của San Francisco, Mỹ) bắc qua hồ nhân tạo nối liền Giáo xứ Phú Quang và Giáo xứ Phú Xuân (xã Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu); những chiếc cối xay gió được dựng lên như một tòa tháp với những chiếc cánh quạt sải rộng ở Giáo xứ Phú Xuân; cây thông ở Nhà thờ Trại Gáo, (xã Nghi Phương, Nghi Lộc) với chiều cao gần 40m; tháp Áp-en mô phỏng theo mẫu tháp Eiffel có chiều cao 34m ở xóm 5, xã Nghi Phú (TP.Vinh); hang đá lớn cao tới hơn 15m ở Giáo xứ Vạn Lộc (xã Nam Lộc, Nam Đàn).

Trước Giáng sinh, các đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến tặng hoa, chúc mừng Tòa Giám mục xã Đoài - Giáo phận Vinh, Đại Chủng viện Vinh Thanh, Hội dòng mến thánh giá, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật 19/3, Giáo xứ Yên Đại, Hạt Cầu Rầm.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An gửi lời chúc mừng đến các linh mục và đồng bào công giáo đón mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc, năm mới mạnh khỏe và gặt hái nhiều thành công trong việc đạo, việc đời.

Mong muốn các linh mục, chức sắc, chức việc tiếp tục động viên bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn...

Đón tiếp đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng nhân dịp Giáng sinh, cảm ơn sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Nghệ An, Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp vui mừng tự tay hái cam Xã Đoài được trồng trong khuôn viên Tòa Giám mục tặng các đồng chí lãnh đạo tỉnh với ý nghĩa thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa Giáo phận Vinh với Đảng bộ, chính quyền tỉnh nhà. 

Trong ngày lễ đặc biệt của cộng đồng Dân Chúa, để niềm vui tiếp nối niềm vui, nhiều cơ quan ban, ngành trong tỉnh đã có nhiều hành động thiết thực đón mừng: Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà cho 31 hộ gia đình Công giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao 70 phần quà cho trẻ em khuyết tật, tặng 200 suất quà cho học sinh vùng giáo ở huyện Hưng Nguyên và Yên Thành;

Hội Liên hiệp Thanh niên Nghệ An tổ chức "Đêm hội Giáng sinh 2016, chào năm mới 2017", trao 20 suất quà cho các gia đình, các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ một thanh niên vay vốn Quỹ thanh niên lập nghiệp để tham gia phát triển kinh tế với số tiền trị giá 50 triệu đồng tại Giáo xứ Thuận Giang, xã Quỳnh Hưng (huyện Quỳnh Lưu);

Đoàn thanh niên thị trấn Nghĩa Đàn (huyện Nghĩa Đàn) tổ chức chuyển quà cho 380 em thiếu nhi trên địa bàn trong và ngoài thị trấn nhân dịp Giáng sinh; Giáo xứ Xã Đoài tổ chức Đêm diễn nguyện - Đại nhạc hội mừng Chúa Giáng sinh của Giáo phận Vinh. Trong Đêm diễn nguyện, Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp trong trang phục ông già Noel đã gửi tới toàn thể cộng đoàn Dân Chúa giáo phận Vinh những lời chúc Giáng Sinh thân tình, đầm ấm...

Giáng sinh về, nơi nơi náo nức phấn khởi với đêm giao lưu văn nghệ ấm áp, cùng hòa chung lời ca tiếng hát mừng đón Giáng Sinh, mừng quê hương đổi mới... Giáo xứ Nghi Lộc, xã Diễn Hạnh trong đêm Noel ngập tràn ánh sáng lễ hội. Bà con lương - giáo và hàng nghìn du khách đổ về đây để cùng đón lễ Giáng sinh và năm mới với bà con giáo xứ.

Mừng đón Giáng sinh ở Nhà thờ Cầu Rầm. Ảnh: Thành cường
Mừng đón Giáng sinh ở Nhà thờ Cầu Rầm. Ảnh: Thành cường

Ông Tăng Văn Thành – Chủ tịch UBND xã Diễn Hạnh chia sẻ: “Năm nay, đời sống kinh tế của người dân tiếp tục phát triển đi lên, thu nhập bình quân đầu người ở đây đạt trên 30 triệu đồng/năm, bà con giáo dân ai cũng nỗ lực sống “tốt đời đẹp đạo”, thực hiện tốt tín ngưỡng tôn giáo. Mừng đón Giáng sinh an lành, hạnh phúc, Giáo xứ Nghi Lộc đã cùng ban an ninh xã phối hợp giữ gìn trật tự tốt, đảm bảo cho bà con vui chơi, mừng lễ Giáng sinh an toàn”.

Đêm Giáng sinh, 12 giáo xứ với 31 giáo họ ở trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đã thắp sáng lên muôn ngọn nến đón mừng. Trước thời khắc Lễ Giáng sinh, nhiều đoàn công tác của Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Lưu phối hợp cùng các ngành, chính quyền địa phương tổ chức các đoàn đã đến chúc mừng các linh mục, chức sắc và bà con giáo dân trên địa bàn; thăm hỏi một số gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn để động viên, hỗ trợ giúp họ vui lễ Giáng sinh.

Đúng 21 giờ, bà con giáo dân ở Nghệ An bắt đầu tiến hành đón mừng Thiên Chúa Giáng sinh theo các nghi thức truyền thống. Tại Giáo xứ Xã Đoài, Giáo xứ Cầu Rầm hàng ngàn người dân tìm về nhà thờ chăm chú, thành kính thực hiện lễ vọng, lắng nghe linh mục giảng về sự tích Chúa Hài Nhi ra đời, về chân, thiện, mỹ và niềm tin tôn giáo.

Phát quà ở Giáo xứ Ngọc Long. 	Ảnh: Chu Thanh
Phát quà ở Giáo xứ Ngọc Long. Ảnh: Chu Thanh

Ông Phêrô Nguyễn Văn Diện, Giáo họ Trung Hậu tâm tình: “Trong niềm vui Tin Mừng Chúa cứu thế Giáng sinh, mọi người cùng nhau cầu nguyện cho đất nước luôn an thịnh, mọi người, mọi nhà đều an lành; Noi gương Đức Chúa, mọi người nguyện dấn thân phục vụ bằng những việc làm thiết thực xây dựng quê hương, xứ, họ giàu đẹp văn minh, và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà như lời Thư mừng Lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm 2016 của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh”.

Trong đêm thánh vô cùng, tất cả mọi con đường nhộn nhịp dòng người không kể giáo - lương hân hoan đổ về các nhà thờ. 12 giờ đêm tiếng chuông nhà thờ ngân nga,  báo hiệu thời khắc thiêng liêng. Không khí càng náo nức, ấm áp hơn khi hàng vạn người cùng lắng nghe những bản nhạc ấm áp của đêm Noel.

Tại nhà thờ Cầu Rầm, nữ tình nguyện viên người Pháp Maeva Sanchez (1 trong 3 nữ tình nguyện viên Trung tâm tiếng Pháp Côtes d’Armor Việt Nam) sung sướng trong vòng tay bố mẹ. Sum họp gia đình trong lễ Giáng sinh, bố mẹ cô là ông bà Chantal Sanchez -Daniel Sanchez đã sang Việt Nam, đến TP. Vinh cùng con gái...

Một mùa Giáng sinh mới an lành về.

Nhóm PV

tin mới

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Vẻ đẹp đền Cuông

Vẻ đẹp cổ kính của đền thiêng trên núi Mộ Dạ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo, linh thiêng, đền Cuông ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách muôn phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh hướng về nguồn cội. 

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.